Lợi ích bất ngờ từ việc bơi lội đối với trẻ em

Việt Dũng (Daily mail) |

Các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rất nhiều lợi ích của việc tăng cường bơi lội đối với trẻ em.

Mới đây, Tạp chí Nghiên cứu thính giác và ngôn ngữ đã đăng tải một nghiên cứu của các nhà khoa học tới từ Đại học Delaware (bang Delaware, Mỹ) về việc tăng cường vận động thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em.

Theo đó, những trẻ em trong độ tuổi từ 6-12 tham gia nghiên cứu được dạy một nhóm từ mới trước khi thực hiện 1 trong 3 hoạt động bao gồm: bơi lội, tập thể dục CroosFit và tô màu một bức tranh để kiểm tra mức độ ảnh hưởng. Kết quả chỉ ra rằng, nhóm trẻ em thực hiện việc bơi lội có điểm kiểm tra từ vựng cao hơn 13% so với các nhóm còn lại.

Bơi lội được chứng minh là giúp trẻ em phát triển ngôn ngữ. Ảnh: Daily mail.
Bơi lội được chứng minh là giúp trẻ em phát triển ngôn ngữ. Ảnh: Daily mail.

Điều này đã chứng minh giả thiết của Tiến sĩ Maddy Pruitt – người đứng đầu nhóm nghiên cứu về việc “vận động giúp mã hóa các từ ngữ mới”. Bản thân cũng là một cựu động viên bơi lội và duy trì tập luyện CroosFit nhiều năm, tiến sĩ Pruitt khẳng định việc vận động làm kích thích tăng trưởng một loại protein thần kinh trong não tên BDNF - thứ được gọi là “sự phát triển màu nhiệm” (Mircale- Grow) của khả năng ngôn ngữ.

Từ đó, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là tại sao bơi lội mang lại sự khác biệt còn Crossfit lại không? Tiến sĩ Pruitt lí giải điều này dựa trên lượng năng lượng mà mỗi loại hình vận động yêu cầu não bộ phải làm việc. Bơi lội là một hoạt động mà trẻ em có thể không cần suy nghĩ hoặc hướng dẫn nhiều. Trong khi các bài tập CrossFit yêu cầu sự chính xác và phối hợp phức tạp hơn, đòi hỏi sự tập trung cao từ bộ não và tạo ra một áp lực lên tinh thần.

“Mọi người nên cho trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì tập luyện ở trong môi trường kín, nó sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn và tăng cường khả năng giao tiếp, thứ rất quan trọng với tư duy ngôn ngữ” – Tiến sĩ Pruitt chia sẻ

Cũng liên quan tới nghiên cứu này, Tiến sĩ Giovanna Morini – nhà nghiên cứu Khoa học Giao tiếp và Rối loạn cho biết, hầu hết các nghiên cứu về tăng cường vận động đều xem xét nó từ góc độ của một lối sống lành mạnh, chứ không đi sâu vào lĩnh vực tiếp thu ngôn ngữ. Do đó, phát hiện mới này đã mở ra một cách nhìn hoàn toàn khác, hiện đang có một thí nghiệm tương tự về khả năng học nói được thực hiện ở những trẻ em bắt đầu tập đi.

"Chúng tôi rất vui mừng về nghiên cứu này vì nó có tác dụng thực tiễn vô cùng lớn, có thể sử dụng rộng rãi bởi gia đình lẫn môi trường học đường. Bơi lội là một bài tập hết sức bình thường và đơn giản, nhưng tác dụng mà nó đem lại cho tư duy ngôn ngữ thực sự kì diệu" – Tiến sĩ Morini cho hay

Việt Dũng (Daily mail)
TIN LIÊN QUAN

Chăm sóc trẻ em mắc COVID-19

Huyên Nguyễn |

Chăm sóc các bé mắc COVID-19 có đặc thù khác hơn so với người lớn, chính vì thế, với những bệnh nhân đặc biệt này, các bác sĩ sẽ có những chế độ chăm sóc riêng, đặc biệt về dinh dưỡng, tâm lí.

Nguy cơ đuối nước khi sử dụng bể bơi phao tại nhà cho trẻ em

Khánh Chi |

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bé trai 11 tháng tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do bị đuối nước khi chơi bể bơi phao tại nhà.

10 thói quen xấu phổ biến ở trẻ em và mẹo để ngăn ngừa chúng

Ánh Nhiên (Theo Boldsky) |

Trẻ em thường phát triển những thói quen hoặc hành vi xấu khi còn rất nhỏ. Cách tốt nhất để giúp con bạn bỏ được những thói quen xấu là giải quyết vấn đề theo hướng tích cực và kiên nhẫn.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chăm sóc trẻ em mắc COVID-19

Huyên Nguyễn |

Chăm sóc các bé mắc COVID-19 có đặc thù khác hơn so với người lớn, chính vì thế, với những bệnh nhân đặc biệt này, các bác sĩ sẽ có những chế độ chăm sóc riêng, đặc biệt về dinh dưỡng, tâm lí.

Nguy cơ đuối nước khi sử dụng bể bơi phao tại nhà cho trẻ em

Khánh Chi |

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bé trai 11 tháng tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do bị đuối nước khi chơi bể bơi phao tại nhà.

10 thói quen xấu phổ biến ở trẻ em và mẹo để ngăn ngừa chúng

Ánh Nhiên (Theo Boldsky) |

Trẻ em thường phát triển những thói quen hoặc hành vi xấu khi còn rất nhỏ. Cách tốt nhất để giúp con bạn bỏ được những thói quen xấu là giải quyết vấn đề theo hướng tích cực và kiên nhẫn.