Lần đầu tiên thả muỗi phòng sốt xuất huyết trên đất liền

Châu Tường |

Những con muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia phòng chống sốt xuất huyết lần đầu tiên đã được thả trên đất liền ở nước ta.

Sáng 6.3, tại xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ triển khai thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia dự phòng lây truyền SXH.

Tại buổi lễ, GS.TS Đặng Đức Anh – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Giám đốc dự án cho biết sau khi dự án thí điểm thả muỗi Wolbachia trên đảo Trí Nguyên kết thúc và đạt được những kết quả khả quan, từ năm 2015, các đơn vị liên quan đã bắt đầu các nghiên cứu mô tả tình hình SXH, đặc điểm quần thể muỗi và cộng đồng dân cư tại Nha Trang. Được sự đồng ý của các cơ quan thẩm quyền và các đơn vị đối tác, hôm nay bắt đầu triển khai thả muỗi vằn mang Wolbachia trên đất liền.

Theo kết quả lấy phiếu đồng thuận ở 370 hộ gia đình chọn ngẫu nhiên, 100% hộ gia đình đã tán thành việc thả muỗi vằn mang Wolbachia tại khu vực.

Nha Trang là địa phương có dịch bệnh SXH lưu hành thường xuyên, với số ca mắc hàng năm tương đối cao trong tỉnh Khánh Hòa, ở mức trung bình trên 1.000 ca mỗi năm. Những năm có dịch lớn số mắc có thể lên đến xấp xỉ hoặc trên 2.000 ca, như trong các năm 2013, 2015.

Tham gia thả muỗi còn có bà Megan Woolit - chuyên gia đến từ Đại học Monash, Australia (bên trái), đơn vị tài trợ dự án. Ảnh: Châu Tường
Tham gia thả muỗi còn có bà Megan Woolit - chuyên gia đến từ Đại học Monash, Australia (bên trái), đơn vị tài trợ dự án. Ảnh: Châu Tường

Ngay sau lễ, đại diện các cơ quan cùng cán bộ dự án tiến hành thả những con muỗi vằn mang Wolbachia đầu tiên tại thôn Võ Tánh 1. Tiếp đó, đội ngũ cán bộ thực địa của dự án sẽ thực hiện thả muỗi tại các điểm khác nhau thuộc 8 thôn trung tâm của xã. Trong 12-18 tuần tiếp theo, cứ mỗi tuần dự án sẽ thả khoảng 100 con muỗi vào mỗi ô 50mx50m đã được chia sẵn theo bản đồ.

Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

Thả muỗi chống sốt xuất huyết tại 8 thôn ở TP. Nha Trang

Châu Tường |

Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt kế hoạch thả thí điểm muỗi mang Wolbachia nhằm phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) của Dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam. 

Sốt xuất huyết giảm, bệnh sởi "lên ngôi'

L.Hà |

Số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại Hà Nội giảm liên tục trong 7 tuần qua nhưng số ca mắc sởi có dấu hiệu nhích lên. Bệnh sởi cần được khống chế, tránh xảy ra dịch sởi như năm 2014.

Sốt xuất huyết giảm 11 tuần liên tiếp

L.Hà |

Bộ Y tế cho biết, hiện cả nước ghi nhận 2.744 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), không tử vong. Số mắc giảm liên tiếp trong 11 tuần gần đây. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thả muỗi chống sốt xuất huyết tại 8 thôn ở TP. Nha Trang

Châu Tường |

Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt kế hoạch thả thí điểm muỗi mang Wolbachia nhằm phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) của Dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam. 

Sốt xuất huyết giảm, bệnh sởi "lên ngôi'

L.Hà |

Số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại Hà Nội giảm liên tục trong 7 tuần qua nhưng số ca mắc sởi có dấu hiệu nhích lên. Bệnh sởi cần được khống chế, tránh xảy ra dịch sởi như năm 2014.

Sốt xuất huyết giảm 11 tuần liên tiếp

L.Hà |

Bộ Y tế cho biết, hiện cả nước ghi nhận 2.744 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), không tử vong. Số mắc giảm liên tiếp trong 11 tuần gần đây.