Thả muỗi chống sốt xuất huyết tại 8 thôn ở TP. Nha Trang

Châu Tường |

Bộ Y tế đã có quyết định phê duyệt kế hoạch thả thí điểm muỗi mang Wolbachia nhằm phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) của Dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam. 

Chiều 11.1, tại TP. Nha Trang, Dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam đã tổ chức họp báo thông báo về kế hoạch thả muỗi Wolbachia tại xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Họp báo thông báo kế hoạch thả muỗi Wolbachia vào tự nhiên ở TP. Nha Trang. Ảnh: Châu Tường
Họp báo thông báo kế hoạch thả muỗi Wolbachia vào tự nhiên ở TP.Nha Trang. Ảnh: Châu Tường

TS.BS Nguyễn Bình Nguyên - điều phối viên thực địa dự án - cho biết trong năm 2018, dự án sẽ thả muỗi mang Wolbachia tại 8 thôn trung tâm của xã Vĩnh Lương (TP. Nha Trang) gồm các thôn Lương Sơn 1, 2, 3; Văn Đăng 1, 2, 3 và Võ Tánh 1, 2.

Thời gian thả muỗi dự kiến bắt đầu từ tháng 3.2018 và kéo dài trong 12-18 tuần. Dự án đã lập bản đồ phân chia trên 200 ô thả muỗi trong khu vực, mỗi ô có kích thước 50mx50m (diện tích 2.500m2). Mỗi tuần dự án sẽ thả khoảng 100 con muỗi vào mỗi ô như vậy, tương ứng với mức thả trung bình là 1 con muỗi/25m2/tuần.

Cán bộ của dự án nghiên cứu, phân loại muỗi thu thập được tại xã Vĩnh Lương. Ảnh: Châu Tường
Cán bộ của dự án nghiên cứu, phân loại muỗi thu thập được tại xã Vĩnh Lương. Ảnh: Châu Tường

Việc thả muỗi Wolbachia chỉ được tiến hành sau khi có được sự đồng thuận cao của cộng đồng (từ 80% trở lên).

Muỗi mang Wolbachia được nuôi trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Châu Tường
Muỗi mang Wolbachia được nuôi trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Châu Tường

UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị dự án khảo sát thêm các địa bàn ngoài trung tâm thành phố, tương đối biệt lập và đáp ứng các yêu cầu về mặt khoa học để đề xuất thả muỗi. Sau khảo sát, tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý với phương án sẽ thả muỗi ở xã Vĩnh Lương, đánh giá kết quả đạt được và tiếp theo mới triển khai ở các phường nội thành.

Muỗi mang Wolbachia sau khi nuôi trong phòng thí nghiệm sẽ được thả vào tự nhiên. Ảnh: Châu Tường
Muỗi mang Wolbachia sau khi nuôi trong phòng thí nghiệm sẽ được thả vào tự nhiên. Ảnh: Châu Tường

Trước đó, dự án đã tiến hành thả muỗi Wolbachia trên đảo Trí Nguyên (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) vào năm 2013 và 2014. Từ khi kết thúc thả muỗi đến nay, số ca mắc SXH trên đảo giảm đi đáng kể so với những năm trước và không có ổ dịch SXH tập trung nào xảy ra trên đảo trong 4 năm qua. 

Các bể nuôi lăng quăng của dự án. Ảnh: Châu Tường
Các bể nuôi lăng quăng của dự án. Ảnh: Châu Tường

Được biết, muỗi vằn mang Wolbachia mà dự án sử dụng để thả là muỗi có nguồn gốc địa phương, có vi khuẩn Wolbachia nhờ quá trình lai nhiều thế hệ muỗi đực địa phương với một số muỗi cái mang Wolbachia ban đầu.

Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

Thả muỗi sinh học chống sốt xuất huyết

L.Hà |

Đối phó với bệnh sốt xuất huyết (SXH), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cần mở rộng việc thả muỗi chứa tác nhân sinh học Wolbachia tại đất liền để hạn chế sự sinh sôi nảy nở của muỗi vằn truyền bệnh SXH.

Thuốc diệt muỗi giả lại... hoành hành

THUỲ LINH - LỆ HÀ |

Trong khi bệnh sốt xuất huyết (SXH) chưa có dấu hiệu chững lại, biện pháp tốt nhất đang được áp dụng là diệt muỗi phòng bệnh thì trên thị trường rộ lên thuốc diệt muỗi giả.

Hoành hành khắp nội thành, sốt xuất huyết lại "tấn công" ngoại thành

LH |

Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) không còn tăng mạnh nhưng vẫn cao. Hà Nội vẫn đang là địa phương đứng đầu về số ca mắc SXH. Ngoài ra, SXH đang có xu hướng lan ra các huyện ngoại thành sau một thời gian hoành hành ở nội thành Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thả muỗi sinh học chống sốt xuất huyết

L.Hà |

Đối phó với bệnh sốt xuất huyết (SXH), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cần mở rộng việc thả muỗi chứa tác nhân sinh học Wolbachia tại đất liền để hạn chế sự sinh sôi nảy nở của muỗi vằn truyền bệnh SXH.

Thuốc diệt muỗi giả lại... hoành hành

THUỲ LINH - LỆ HÀ |

Trong khi bệnh sốt xuất huyết (SXH) chưa có dấu hiệu chững lại, biện pháp tốt nhất đang được áp dụng là diệt muỗi phòng bệnh thì trên thị trường rộ lên thuốc diệt muỗi giả.

Hoành hành khắp nội thành, sốt xuất huyết lại "tấn công" ngoại thành

LH |

Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) không còn tăng mạnh nhưng vẫn cao. Hà Nội vẫn đang là địa phương đứng đầu về số ca mắc SXH. Ngoài ra, SXH đang có xu hướng lan ra các huyện ngoại thành sau một thời gian hoành hành ở nội thành Hà Nội.