Điểm mặt 7 loại thực phẩm người bệnh tiểu đường cần cẩn trọng

Vân Trang (theo boldsky) |

Dưới đây là 7 loại thực phẩm mà những người có nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường nên tránh.

Nồng độ glucose trong máu được coi là thước đo lượng đường trong máu. Những người bị tăng đường huyết, hoặc lượng đường trong máu cao, có thể mắc bệnh tiểu đường loại 1, bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tiểu đường thai kỳ.

Khi lượng đường (glucose) trong máu thấp, hạ đường huyết gây ra mờ mắt, khó tập trung, nói lắp, tê liệt và buồn ngủ. Trong trường hợp lượng đường trong máu vẫn ở mức thấp trong một thời gian dài, nó có thể dẫn đến co giật, hôn mê và đôi khi tử vong nếu não bị thiếu glucose.

Nhiều loại thực phẩm, ngay cả những loại tốt cho sức khỏe, cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm có tác động lớn nhất đến lượng đường trong máu mà người mắc bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ mắc bệnh cần tránh.

1. Ngũ cốc trắng

Thực phẩm chứa ngũ cốc trắng, chẳng hạn như bánh mì trắng, mì ống và gạo, là những ví dụ về carbohydrate tinh chế, nghĩa là chất xơ đã bị loại bỏ trong quá trình chế biến. Do đó, những thực phẩm này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu của bạn.

2. Đồ uống có đường

Uống đồ uống có đường có thể khiến bạn rất khó kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài việc chứa quá nhiều đường, những đồ uống này hầu như không chứa protein, chất béo hoặc chất xơ. Hơn nữa, những đồ uống này không giúp tạo cảm giác no nên hầu hết mọi người sẽ thích ăn thứ gì đó làm tăng lượng đường trong máu để có được cảm giác no.

3. Sữa chua vị trái cây

Sữa chua nguyên chất có thể là một lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, sữa chua hương trái cây lại là một câu chuyện rất khác. Sữa chua có hương vị thường được làm bằng sữa không béo hoặc ít béo - nguồn cung cấp carbs và đường tuyệt vời, có thể tác động tiêu cực đến lượng đường trong máu.

4. Ngũ cốc ăn sáng có đường

Hầu hết các loại ngũ cốc đều được chế biến kỹ lưỡng và chứa nhiều carbohydrate và chúng sẽ chuyển hóa trực tiếp thành đường. Do vậy, người mắc bệnh tiểu đường cần loại bỏ ngũ cốc ra khỏi thực đơn mỗi sáng.

5. Khoai tây

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ ăn nhiều khoai tây sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường giống như cách mà soda làm tăng lượng đường trong máu. Khoai tây thuộc loại có chỉ số glycemic index (GI) - chỉ số đường huyết cao. Một cốc khoai tây có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn tương tự như một lon nước ngọt.

6. Sữa yến mạch

Sữa yến mạch có chứa một loại đường có chỉ số đường huyết cao tên là maltose. Khi so sánh với các loại carbohydrate khác, maltose làm tăng lượng đường trong máu một cách nhanh chóng.

7. Trái cây

Một số loại trái cây như quả sung, nho, xoài, anh đào và chuối, có thể làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn những loại khác do chúng chứa carbohydrate và đường tự nhiên gọi là fructose.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, bạn chỉ nên ăn các loại quả này với lượng vừa phải và với khẩu phần một quả nhỏ hoặc 1/2 cốc.

Lưu ý cuối cùng, carbohydrate cần thiết cho những người mắc bệnh tiểu đường. Họ có thể tiêu thụ đường và tinh bột, nhưng với số lượng nhỏ trong ngày và khẩu phần nên được điều chỉnh cho phù hợp.

Vân Trang (theo boldsky)
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm ăn tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường

Thanh Vân (Theo Health) |

Khi nói đến bệnh tiểu đường, không chỉ những gì người bệnh ăn mới quan trọng trong việc kiểm soát lượng đường trong máu mà còn cả thời điểm ăn cũng đóng vai trò hết sức quan trọng.

5 yếu tố làm tăng tỷ lệ mắc tiểu đường, đường huyết cao

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Ngày nay, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, đường huyết ngày càng cao. Dưới đây là 5 yếu tố làm tăng tỷ lệ mắc tiểu đường, đường huyết cao.

Lợi ích tuyệt vời của nghệ trong phòng ngừa bệnh tiểu đường

Vân Trang (theo steptohealth) |

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra khả năng ngăn ngừa bệnh tiểu đường của củ nghệ.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Quận Tây Hồ nói về hiện tượng những quả cầu gang lan can hồ Tây biến mất

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Theo lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), việc mất những quả cầu này xảy ra từ đợt dịch cách đây khoảng 2 năm chứ không phải hiện tượng mới xảy ra gần đây.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ được đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang giằng co quanh ngưỡng kháng cự ngắn hạn, nhà đầu tư nên chờ đợi đến khi có xu hướng rõ ràng hơn.

Thời điểm ăn tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường

Thanh Vân (Theo Health) |

Khi nói đến bệnh tiểu đường, không chỉ những gì người bệnh ăn mới quan trọng trong việc kiểm soát lượng đường trong máu mà còn cả thời điểm ăn cũng đóng vai trò hết sức quan trọng.

5 yếu tố làm tăng tỷ lệ mắc tiểu đường, đường huyết cao

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Ngày nay, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, đường huyết ngày càng cao. Dưới đây là 5 yếu tố làm tăng tỷ lệ mắc tiểu đường, đường huyết cao.

Lợi ích tuyệt vời của nghệ trong phòng ngừa bệnh tiểu đường

Vân Trang (theo steptohealth) |

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra khả năng ngăn ngừa bệnh tiểu đường của củ nghệ.