Dạy bé thói quen ăn uống để bữa ăn không thành cực hình

Kim Duy |

Bé Châu mới hai tuổi nhưng rất thích được làm… người lớn mỗi khi cả nhà ăn cơm. Bé muốn được cùng ngồi vào bàn, cầm đũa, chén và tự gắp thức ăn. Thế nhưng, chị Minh - mẹ bé không đồng ý. 

Chị Minh luôn cho bé Châu ăn trước, xong xuôi đâu đó mới đến người lớn, với lý do “nó quậy lắm, chẳng để cho ai ăn”. 

Chính vì phải ăn một mình, ăn trong sự gượng ép nên Châu ăn chậm và hay chạy nhảy lung tung, đôi khi còn khó chịu nhè cơm ra. Nói chung, bữa ăn nào của bé Châu cũng như một cực hình, lớp mẹ la hét, lớp bé mếu máo… 

Trái với bé Châu, cu Bình 3 tuổi được bố mẹ quan tâm hơn cho ngồi cùng mâm với người lớn. Mỗi khi chễm chệ ngồi vào ghế rồi chàng ta bắt đầu quậy tưng. Làm rớt đũa, muỗng, đổ cơm, canh, nhả thức ăn ra bàn, dùng tay bốc thức ăn ném xuống bàn… Làm cho bàn ăn trở thành một "bãi chiến trường". Cả nhà chẳng ai được ăn ngon miệng. Bữa ăn cũng thành một cực hình.

Trong hai cách trên cách nào cũng không ổn. Bé từ 2 đến 4 tuổi luôn thích bắt chước người lớn. Đừng la mắng hay sốt ruột khi bé ngồi vào bàn ăn. Cha mẹ hãy bình tĩnh chỉ bảo cho bé cách ăn uống, và cũng coi bé như một... người lớn khi ăn chung. Bạn hãy tập cho bé từ từ những điều sau đây, coi như cũng là một cách “học ăn, học nói, học gói, học mở”.

- Dạy bé phải rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn. Bàn tay bé cầm nắm mọi đồ vật, khi thì bé chơi với con mèo, khi thì bé nắm đuôi con chó… Đây là thói quen bắt buộc cho tất cả mọi người. Muốn vậy, mẹ hãy vui vẻ bảo bé: “Nào, hai mẹ con mình đi rửa tay trước khi ăn cơm nhé!”.

Thói quen này là điều bắt buộc trong vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Dạy bé sử dụng khăn giấy/khăn ướt. Để khăn giấy/khăn ướt bên cạnh, mỗi khi bé cầm thức ăn dính tay, nhắc bé dùng khăn giấy, không nên chùi vào áo. Thói quen dùng khăn giấy/khăn ướt sẽ giúp bé luôn giữ vệ sinh sạch sẽ. Bé sẽ dị ứng với những gì làm dơ tay.

- Ngồi vào bàn ăn chỉ có một mục đích là ăn. Đôi khi các bé thích ngồi vào bàn ăn để được vọc muỗng, đũa hay chơi đồ chơi. Nhắc nhở khi bé lơ là "nhiệm vụ". Thói quen này sẽ giúp bé biết giữ lịch sự khi ăn uống.

- Không được "chụp, giựt", hay ném thức ăn. Các bé có tật ngồi vào bàn là quơ đủ thứ, đảo lộn mọi trật tự trên bàn ăn, do đó tập cho bé vào nề nếp, kỷ luật là cần thiết.

- Không được gõ đũa, chén, tô. Nhiều người lớn tuổi rất kỵ chuyện cầm đũa gõ vào bát lanh canh. Hãy tập cho bé biết điều này là cấm kỵ và cần nghiêm túc trong ăn uống.

- Không được nhả thức ăn ra bàn. Có nhiều người đã lớn nhưng vẫn có thói xấu này trong ăn uống. Đây không chỉ là lịch sự mà còn là vệ sinh ăn uống. Làm sao ngon miệng khi ăn chung với một người cứ nhả thức ăn ra bàn?

- Không được la hét, phá phách khi mọi người đang ăn.

- Biết xin và biết cám ơn. Khi bé muốn ăn gì dạy bé biết xin và nói cám ơn khi bố hay mẹ hay bà cho bé ăn món đó.

- Không được dùng tay bốc thức ăn.

- Có thể cho bé dọn chén dĩa, mang chén dĩa bỏ vào bồn rửa chén những thứ không dễ vỡ.

Để dạy bé những bài học này, cách hay nhất là mẹ hãy làm để bé bắt chước. Nếu bé làm được hãy khuyến khích và khen bé. Nếu bé có lỡ làm đổ chút ít cơm, canh… đừng la mắng bé mà hãy nhắc bé cẩn thận hơn. Nếu bé có "quậy" tí chút, bạn có thể phớt lờ cho đến khi bé chán vì thấy hành động của mình không khiến ai chú ý.

Kim Duy
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách… 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tọa đàm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu Việt Nam-WEF

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại tọa đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu Việt Nam-WEF, nhấn mạnh triết lý phát triển của Việt Nam là lấy con người và hành tinh là động lực cho phát triển bền vững.