BV Nhi TƯ thu giá khám dịch vụ quá cao bị Bộ Y tế “sờ gáy“

Thùy Linh |

Ngày 18.5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế có công văn đề nghị Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh về giá dịch vụ khám tại bệnh viện này quá cao.

Trước đó, ngày 17.5, báo chí phản ánh về việc, người dân thắc mắc khi đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương phải trả giá viện phí cao, nhưng người bệnh vẫn phải đi lòng vòng tìm chỗ khám.

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Trần Minh Điển - PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết, ngay sau khi nhận được phản hồi về dịch vụ tại bệnh viện, bệnh viện đã họp các bộ phận có liên quan để rà soát quy trình. Qua rà soát, bệnh viện đánh giá, chẩn đoán cháu bé bị nang thừng tinh, khi cháu bé 12 tháng tuổi mà vẫn còn nang này thì nên phẫu thuật sớm, chẩn đoán và chỉ định như vậy là hợp lý. Theo ông Điển, điểm chưa hợp lý là cháu bé phải đi lại nhiều phòng, lẽ ra đi lại như vậy phải có điều dưỡng dẫn đi.

Tuy nhiên, ông Điển mong gia đình thông cảm, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đảm bảo không để các cháu nằm giường ghép, nhưng nhân lực y tế thì còn bị quá tải công việc, nên đã làm gia đình bệnh nhân phiền lòng. Ông Điển cũng xin lỗi gia đình bệnh nhi về việc này. Trường hợp cần thiết, bệnh viện mời gia đình đưa cháu đến khám lại tại bệnh viện.

Về phản ánh liên quan giá dịch vụ, ông Điển cho hay, do cháu bé đến khám là ngày cuối tuần, giá dịch vụ thu là giá ngoài giờ. Nếu cháu bé đến bệnh viện trong ngày làm việc thông thường và có giấy chuyển tuyến thì bảo hiểm y tế sẽ chi trả chi phí vì cháu bé dưới 6 tuổi, thuộc diện được cấp bảo hiểm y tế miễn phí.

Còn giá khám chữa bệnh ngoài giờ, do bệnh viện cần chi trả phụ cấp cho cán bộ cao hơn giờ hành chính, chi vật tư tiêu hao, điện nước... nên giá dịch vụ cao hơn trong giờ hành chính. “Chúng tôi đã phê bình bác sĩ khi hướng dẫn cho bệnh nhân chưa đầy đủ, dẫn đến gia đình cháu bé bức xúc. Bệnh viện xin rút kinh nghiệm và mong nhận được đóng góp để cải tiến hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh” - ông Điển nói.

Về việc này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đề nghị, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn trương xác minh sự việc bài báo nêu, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Đồng thời, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu, bệnh viện cũng cần rà soát, chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện quy trình khám, chữa bệnh theo đúng quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22.4.2013 về việc Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện; Thu giá viện phí theo đúng quy định; Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhằm đáp ứng sự hài lòng người bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện công khai thông tin và kết quả xử lý, khắc phục cho cơ quan truyền thông và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 26.5 để Cục tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát 5 phòng khám, 4 phòng khám bị xử phạt

Thùy Linh |

Ngày 17.5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - cho biết, nhiều phòng khám đã bị xử phạt sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất 5 phòng khám tư nhân tại Hà Nội (ngày 21.4) và TP. Hồ Chí Minh (ngày 27.4).

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Hoàn thiện thủ tục pháp lý để thực phẩm chức năng phát triển đúng hướng”

M.Phạm |

Ngày 14.5, tại lễ khánh thành nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tiêu chuẩn châu Âu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế đang hoàn thiện các quy định về quản lý thực phẩm chức năng nhằm tạo điều kiện để phát triển đúng hướng.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Bộ trưởng Bộ Y tế thị sát 5 phòng khám, 4 phòng khám bị xử phạt

Thùy Linh |

Ngày 17.5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - cho biết, nhiều phòng khám đã bị xử phạt sau khi Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất 5 phòng khám tư nhân tại Hà Nội (ngày 21.4) và TP. Hồ Chí Minh (ngày 27.4).

Bộ trưởng Bộ Y tế: “Hoàn thiện thủ tục pháp lý để thực phẩm chức năng phát triển đúng hướng”

M.Phạm |

Ngày 14.5, tại lễ khánh thành nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng tiêu chuẩn châu Âu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ Y tế đang hoàn thiện các quy định về quản lý thực phẩm chức năng nhằm tạo điều kiện để phát triển đúng hướng.