Trước đó, tối 17.1, bệnh nhân Đ nhập viện trong tình trạng có lưỡi dao đâm vào lồng ngực nên các bác sĩ phải tiến hành đặt ống dẫn lưu màng. Sau đó, bệnh nhân được đưa đi chụp phim, kết quả xác định lưỡi dao đâm vào phổi.
Sau 10 ngày chăm sóc, điều trị tích cực, bệnh nhân Đ được kíp mổ thuộc Đơn nguyên Lồng ngực phẫu thuật, lấy lưỡi dao ra ngoài.
Theo BS Dương Thanh Luận (thuộc Đơn nguyên Lồng ngực, Khoa Ngoại tổng hợp), ca phẫu thuật kéo dài gần một giờ, đến 9h15 sáng cùng ngày, các bác sĩ đã tiến hành rút dao ra khỏi mô phổi bệnh nhân, sau đó khâu lại phổi.
“Điều may mắn là khi rút dao ra, phổi bệnh nhân không chảy máu quá nhiều nên không cắt phổi”- BS Luận nói thêm.