Bệnh tật bủa vây khi ăn uống quá nhiều đồ ngọt

Phùng Nhung |

Các món ăn, đồ uống chứa nhiều đường, có vị ngọt luôn mang sức hấp dẫn lớn với giới trẻ. Nhưng khi sử dụng đồ ngọt trong thời gian không có kiểm soát sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Ăn đồ ngọt bất chấp

Hoài Trang (23 tuổi, Hà Nội) phát hiện bản thân bị nghiện đường khi phụ thuộc quá nhiều vào đồ ngọt. Mỗi khi tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng, Trang thường tìm đến đồ ngọt như một cách để cân bằng cảm xúc.

“Hồi còn là sinh viên ngày nào đi học em cũng uống trà sữa, ăn bánh ngọt, ăn chè… Em không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào của đồ ăn. Trong giờ học, nếu thèm đồ ngọt, em sẽ lập tức xin phép thầy ra căng-tin mua nước ngọt để uống. Mọi người thường trêu chọc em rằng “sao lần nào gặp cũng thấy đang ăn vậy?” – Trang kể lại.

Sử dụng đồ ngọt thường xuyên nhưng Trang không bị tăng cân, chỉ tích tụ mỡ ở bụng và vùng da cơ thể không săn chắc. Khi mang thai con đầu lòng, thói quen này không thay đổi, cơn nghén cộng thêm tâm lý nhạy cảm khiến Trang ăn nhiều đồ ngọt hơn.

Mọi việc trở nên nghiêm trọng khi Trang mắc tiểu đường thai kỳ, ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ và bé. Trang ý thức được bản thân cần điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học hơn. Trang gặp bác sĩ dinh dưỡng để được tư vấn thực đơn ăn uống. Quá trình cai đường hiện đang rất khó khăn.

Nhiều người có thói quen uống nước ngọt
Nhiều người trẻ nghiện đồ ngọt, uống nước ngọt mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn Thanh Hoa (21 tuổi, Vĩnh Phúc) gặp tình trạng thừa cân khi sử dụng đồ ngọt quá nhiều. Bản thân Hoa hiểu rõ tác hại nhưng để ngừng sử dụng là điều rất khó khăn.

Thời điểm Hoa nặng 70kg, cô nàng quyết tâm bỏ đồ ngọt. Hoa chỉ ăn rau và các loại trái cây, không sử dụng tinh bột. Tuy nhiên, sự kiên trì này chỉ kéo dài được một tuần, như một người bị bỏ đói, Hoa ăn nhiều hơn để bù cho những ngày ăn kiêng. Kết quả không bỏ được đồ ngọt, ngược lại cân nặng còn tăng hơn mức ban đầu.

Gây hại cho sức khỏe

Trao đổi với Lao Động về vấn đề trên, bác sĩ Lê Anh Tuấn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết, sử dụng đường quá nhiều sẽ gây tác hại xấu cho sức khỏe. Đặc biệt là đường fructose có trong các loại nước ngọt, bánh kẹo, trà sữa… sẽ làm tăng cảm giác đói và thèm ăn, dẫn đến tăng cân, béo phì.

Việc tiêu thụ nhiều đường dẫn đến tình trạng kháng insulin khiến lượng đường trong máu tăng lên và làm tăng nguy cơ bị đái tháo đường. Bên cạnh đó, ăn nhiều thực phẩm có đường trong thời gian dài sẽ gây ra các vấn đề về tim mạch như đau tim, xơ vữa động mạch, quá tải gan tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ... Những bệnh mắc phải sẽ là yếu tố xấu dẫn đến nguy cơ bị ung thư.

Trước những tác hại của việc sử dụng quá nhiều đồ ngọt, bác sĩ Tuấn đưa ra lời khuyên - cần có chế độ ăn uống lành mạnh, đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết của cơ thể.

“Không dừng đột ngột việc sử dụng đường mà nên cắt giảm một cách từ từ. Giảm thèm ngọt bằng cách điều chỉnh đồ ăn với lượng đường ít dần. Thay thế bánh kẹo, nước ngọt... bằng các loại rau củ, trái cây có vị ngọt nhẹ.

Thay thế đồ uống ngọt bằng nước lọc. Cảm giác thèm ăn cũng có thể do trạng thái thừa axit trong cơ thể gây ra, vì vậy việc tập luyện thể thao sẽ giúp lưu thông máu và giảm cảm giác thèm ăn đồ ngọt” - bác sĩ Tuấn đưa ra lời khuyên.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Cần đưa ngay đồ uống có đường vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Trang Thiều |

Ở góc độ chuyên gia, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - giảng viên cao cấp Học viện Tài chính - cho rằng, đã đến lúc cần phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường.

Không nên cào bằng áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường

Trang Thiều |

Theo các chuyên gia, áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường là hợp lý nhưng nên phân loại mức thuế dựa trên hàm lượng đường có trong đồ uống.

Ăn nhiều đồ ngọt có giúp giảm stress?

TRÀ MY |

Nhiều người cho rằng, ăn đồ ngọt có thể giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giảm stress hiệu quả. Vậy điều này có đúng hay không?

Bước đệm quan trọng của điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài - Tiền Phong Marathon và các đợt tập huấn trong 2 tháng tới là sự chuẩn bị quan trọng của tuyền điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32.

Những điều không ngờ khiến thông tin cá nhân bị lọt tới đối tượng lừa đảo

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng lừa đảo có thể biết rõ thông tin cá nhân trong vụ lừa con đi cấp cứu, phụ huynh chuyển tiền gấp đang khiến cho nhiều người lo ngại về tính bảo mật thông tin. Theo các chuyên gia, có nhiều cách để thông tin cá nhân bị lọt ra ngoài.

Cập nhật giá vàng sáng 11.3: Tăng dựng đứng, hãm bớt đà tăng giá của USD

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 0h30 ngày 11.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 65,9 - 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco niêm yết ở mức 1.863 USD/ounce.

Sức hút của thị trường Việt Nam với tập đoàn Keppel Singapore

Song Minh |

Tập đoàn Keppel của Singapore khai thác các thị trường mới nổi như Việt Nam để tăng trưởng trong bối cảnh Việt Nam có sức hút như một trung tâm sản xuất cho các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng thị trường ngoài Trung Quốc.

Giải cứu cháu bé 4 tuổi bị đối tượng đòi nợ dùng xăng khống chế làm con tin

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 10.3, Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế thành công đối tượng Ngô Quý Phương (29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) khi đang giữ một cháu bé và tự đổ xăng vào người đe dọa tự thiêu.

Cần đưa ngay đồ uống có đường vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Trang Thiều |

Ở góc độ chuyên gia, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - giảng viên cao cấp Học viện Tài chính - cho rằng, đã đến lúc cần phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường.

Không nên cào bằng áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường

Trang Thiều |

Theo các chuyên gia, áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường là hợp lý nhưng nên phân loại mức thuế dựa trên hàm lượng đường có trong đồ uống.

Ăn nhiều đồ ngọt có giúp giảm stress?

TRÀ MY |

Nhiều người cho rằng, ăn đồ ngọt có thể giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giảm stress hiệu quả. Vậy điều này có đúng hay không?