Bước đệm quan trọng của điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài - Tiền Phong Marathon và các đợt tập huấn trong 2 tháng tới là sự chuẩn bị quan trọng của tuyền điền kinh Việt Nam hướng đến SEA Games 32.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa, SEA Games 32 tại Campuchia sẽ chính thức khởi tranh. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, các bộ môn đã tập trung để tập luyện chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới, trong đó có điền kinh Việt Nam.

Khác với SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, ở kỳ SEA Games 32, thể thao Việt Nam không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Do vậy, với riêng điền kinh, bộ môn này tận dụng tối đa thời gian để hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất.

Một trong những bước đệm quan trọng là giải Tiền Phong Marathon. Là một giải vô địch quốc gia, Tiền Phong Marathon có sự góp mặt của nhiều thành viên đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Tiến Sản, Lê Văn Tuấn...

Các vận động viên tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài (Tiền Phong Marathon) và cuối tháng 3 tới. Ảnh: Như Ý
Các vận động viên tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài (Tiền Phong Marathon) và cuối tháng 3 tới. Ảnh: Như Ý

Giải đấu bao gồm các cự ly 42,195km, 21,1km, 10km và 5km, là nơi giúp các vận động viên được thi đấu, cọ xát và kiểm tra thành tích quá trình tập luyện trong thời gian qua.

Thông thường, Tiền Phong Marathon là giải đấu sử dụng thành tích (hoặc thứ hạng) để chọn vận động viên vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games. Năm 2022, dựa trên thành tích tại giải đấu này, 2 vận động viên nam Lê Văn Tuấn, Hoàng Nguyên Thanh và 2 vận động viên nữ Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hồng Lệ được lựa chọn tham dự các nội dung tại SEA Games.

Tuy nhiên, tại giải đấu năm nay, ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt Nam không sử dụng kết quả này để lựa chọn vận động viên.

Giải thích về điều này, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - cho hay: "Chúng tôi sẽ không căn cứ thành tích ở Tiền Phong Marathon 2023 để chọn vận động viên dự marathon SEA Games 32. Bởi theo quy định, đầu tháng 3 này, đoàn thể thao Việt Nam đã phải chốt nhân sự dự Đại hội. Trong khi đó, giải đấu lại khởi tranh từ ngày 24 đến 26.3.

Do vậy, chúng tôi xem đây như giải tiền SEA Games để các vận động viên thử sức, thi đấu và kiểm tra thành tích để kịp thời có những sự điều chỉnh về tập luyện trước khi tham dự SEA Games".

Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ được kỳ vọng mang về những tấm huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ được kỳ vọng mang về những tấm huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Về mục tiêu của điền kinh Việt Nam tại đại hội tới, ông Hùng nói: "Mục tiêu của marathon Việt Nam là bảo vệ huy chương vàng nam của Hoàng Nguyên Thanh. Chàng trai này đã xuất sắc giành huy chương vàng tại SEA Games 31, đồng thời là tấm huy chương vàng marathon nam đầu tiên trong lịch sử Đại hội Thể thao Đông Nam Á cho Việt Nam.

Còn lại, các vị trí dự marathon nữ phấn đấu có mặt trong nhóm đoạt huy chương. Các vận động viên trẻ như Nguyễn Thị Ninh, Lê Thị Tuyết vừa qua có thành tích tốt và hy vọng có thể cạnh tranh thứ hạng cao".

Để làm được điều này, ngoài Tiền Phong Marathon vào cuối tháng 3, tổ chạy dài của điền kinh Việt Nam cũng có những đợt tập huấn quan trọng. Theo đó, bộ môn đã đề xuất với Tổng cục Thể dục thể thao liên quan đến kế hoạch tập huấn tại Campuchia.

"SEA Games 32 khởi tranh từ vào đầu tháng 5, theo quy định, các bộ môn có mặt trước 2 ngày khởi tranh. Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam dự kiến sẽ sang Campuchia từ ngày 19.4. Trong khoảng thời gian này, các vận động viên sẽ tập huấn tại Angkor Wat, tập luyện chính trên cung đường thi đấu marathon  để làm quen địa hình và bắt nhịp với mọi thứ ở đây", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.

Môn điền kinh SEA Games 32 có 47 nội dung, thi đấu từ ngày 8.5 đến 13.5 tại Phnom Penh với các nội dung trong sân vận động. Riêng marathon và đi bộ 20km sẽ thi đấu tại Siem Reap vào ngày 16.5.

Theo đó, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 15-17 huy chương vàng để giữ ngôi nhất toàn đoàn 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lý Hoàng Nam trở lại thi đấu tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Sau khi giải quyết mâu thuẫn, tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ trở lại thi đấu cho đội tuyển quần vợt Việt Nam tại SEA Games 32 vào tháng 5 tới đây.

Campuchia tổ chức rước đuốc SEA Games 32 quanh các nước Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG (THEO KHMER TIMES) |

Ngọn đuốc để thắp sáng đài lửa tại SEA Games 32 cũng như ASEAN Para Games sắp tới tại Campuchia, sẽ được rước 1 vòng xung quanh các quốc gia Đông Nam Á.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Công ty xử lý chất thải bị xử phạt 1,2 tỉ đồng vì vi phạm xả thải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.3, UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp vì hành vi xả thải ra môi trường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Không cần đăng kiểm lại khi mất Giấy đăng kiểm trong 2 trường hợp

LƯƠNG HẠNH |

Nếu Giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định bị mất, hỏng thuộc 2 trường hợp thì chủ xe không cần đi đăng kiểm lại.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Lý Hoàng Nam trở lại thi đấu tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Sau khi giải quyết mâu thuẫn, tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ trở lại thi đấu cho đội tuyển quần vợt Việt Nam tại SEA Games 32 vào tháng 5 tới đây.

Campuchia tổ chức rước đuốc SEA Games 32 quanh các nước Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG (THEO KHMER TIMES) |

Ngọn đuốc để thắp sáng đài lửa tại SEA Games 32 cũng như ASEAN Para Games sắp tới tại Campuchia, sẽ được rước 1 vòng xung quanh các quốc gia Đông Nam Á.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.