TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Các ca ngộ độc thuốc lá điện tử đều vào viện với biểu hiện co giật, kích thích, vật vã, ảo giác, loạn thần, hôn mê, tổn thương não và nhiều cơ quan khác, để lại di chứng nặng nề với sức khỏe.
Thuốc lá điện tử hiện có hàng nghìn thương hiệu và có ít nhất 20 nghìn hóa chất hương liệu, phụ gia khác nhau. Trong đó nicotine là hóa chất rất độc, trước đây được sử dụng trong thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật nhưng đã bị cấm.
Nicotine, cùng với nhiều hóa chất độc hại khác được chứng minh gây hại cho sức khỏe, gây ra các bệnh ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ho, hen, nhồi máu cơ tim, tổn thương mạch máu, giảm miễn dịch, gây tổn thương AND là các phân tử di truyền, tăng nguy cơ đái đường, bệnh tim mạch…
Đáng nói là hiện nay, thuốc lá điện tử đang bày bán tràn lan trên thị trường, là môi trường thuận lợi để hàng trăm hóa chất ma túy, cần sa thế hệ mới trà trộn vào, rất khó phát hiện.
Trong khi, thuốc lá điện tử đã và đang là một trào lưu của giới trẻ, trong đó số đông là học sinh, sinh viên, nhiều học sinh cả nam lẫn nữ mới chỉ học lớp 6, lớp 7.
Thuốc lá điện tử là một mối nguy hại thật sự đối với sức khỏe người dân. Vấn đề này đã từng nhiều lần được đặt ra ở trên diễn đàn Quốc hội.
Còn nhớ tại phiên thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) ở tại kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV, ngày 24.3.2021, đại biểu Nguyễn Anh Trí của đoàn Hà Nội và nhiều đại biểu khác đã “đề nghị Quốc hội, Chính phủ vì sinh mạng của nhân dân nên có quy định cấm ngay, cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử”.
Mới đây, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về thuốc lá điện tử đang được bày bán tràn lan trên thị trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, quan điểm Bộ Y tế là cấm loại hình này, nhưng Bộ Tư pháp cho rằng, cần nghiên cứu quy định và đưa vào nghị định kinh doanh thuốc lá.
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương làm việc với Bộ Y tế về chính sách quản lý đối với thuốc lá thế hệ mới, hiện vẫn đang trong quá trình rà soát, thống nhất quan điểm hoàn thiện chính sách.
Cấm ngay, cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử theo như đề xuất của nhiều đại biểu Quốc hội hay quản lý theo hướng phù hợp hiến pháp, Luật Đầu tư và các đơn vị liên quan, đảm bảo chặt chẽ chiến lược quốc gia, sức khỏe con người, dung hòa lợi ích và phù hợp thông lệ quốc tế như quan điểm của Bộ Công Thương thì phải cân nhắc lựa chọn nhưng không thể kéo dài thêm nữa.
Xin được dẫn lại lời khẩn thiết của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí từ kỳ họp 11 của năm 2021 về vấn đề này: "Xin đừng chậm trễ. Nếu chúng ta chậm trễ có thể sẽ phải trả giá bằng sự băng hoại sức khỏe của nhân dân"!