Xây chung cư 33, thậm chí 45 tầng trên đường Lê Văn Lương đúng quy hoạch?

Đào Tuấn |

Hà Nội vừa khẳng định xây dựng chung cư 33 hay thậm chí 45 tầng trên huyết mạch Lê Văn Lương là đúng quy hoạch. Và đúng quy hoạch, có nghĩa là nếu chung cư 33-45 tầng tiếp tục mọc lên cũng... không sai?!

Có một toà cao ốc- Thành An Tower - trên con đường đau khổ Lê Văn Lương đã được nhắc tới trong kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Đầu tiên, nó là diện đất cơ quan, chỉ “cải tạo chỉnh trang”. Tới 2008, nó biến thành “cơ quan văn phòng”- từ 5 tầng, “cơi nới” thành “không quá 25 tầng”.

Năm 2010, nó lại được gật để trở thành “văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán”. Số tầng từ 25, được “cơi nới” lên thành 30.

Trong mớ giấy tờ điều chỉnh quy hoạch khu đất này, Hà Nội có một quyết định số 2830 ngày 6.10.2011 phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất này từ chức năng “đất cơ quan” sang đất “Tổ hợp văn phòng thương mại và nhà ở”.

Từ 5 lên 30 tầng, riêng khối cao ốc này đã làm tăng diện tích đất xây dựng lên 6.146 m2, tăng mật độ xây dựng lên 51%, tăng diện tích sàn xây dựng từ 12.214m2 lên 76.140m2 (gấp 6 lần); tăng quy mô dân số từ 500 lên 1.308 người (tạm tính)".

Thành An Tower, được nêu trong kết luận thanh tra như một điển hình cho việc cơi nới, phá vỡ quy hoạch.

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, có một câu hỏi đích danh về những toà nhà hai bên con đường Lê Văn Lương đã “phá vỡ quy hoạch, tầm nhìn chiến lược và mất cảnh quan đô thị”. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị hôm đó xác nhận: Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch vẫn còn trường hợp tùy tiện, không đúng yêu cầu, phá vỡ quy hoạch… Nguyên nhân là do công tác rà soát đánh giá quy hoạch còn chưa kịp thời; nội dung quy hoạch đánh giá chưa đầy đủ chưa thấu đáo; việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong điều chỉnh quy hoạch còn chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức dẫn đến không tính đến sự phù hợp giữa các quy hoạch".

Trục Lê Văn Lương, đang là một trong những con đường đau khổ nhất Thủ đô. Vì ùn tắc. Vì sức ép hạ tầng. Vì nghìn nghịt những toà nhà chọc trời như thành đồng vách sắt hai bên.

Hà Nội có thể trích lục, viện dẫn quy hoạch để nói là “đúng quy hoạch”.

Nhưng chắc chắn, thứ quy hoạch tạo ra sự hỗn loạn thứ quy hoạch làm căn cứ cho việc cơi nới, thứ quy hoạch phá vỡ quy hoạch ấy không thể là một thứ quy hoạch đúng.

Đó đáng lẽ là điều thành phố phải kiến nghị sửa đổi chứ không thể cứ khăng khăng “đúng quy hoạch” để rồi có khi lại chất thêm chung cư cao tầng vào một khu vực đã quá tải đã đến mức nghiêm trọng.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội khẳng định quy hoạch đường Lê Văn Lương thống nhất suốt các thời kỳ

PHẠM ĐÔNG |

UBND thành phố Hà Nội khẳng định, chủ trương quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương đảm bảo thống nhất xuyên suốt các thời kỳ quy hoạch từ trước tới nay. Tuyến đường còn xảy ra ùn tắc do lưu lượng giao thông vào nội đô lớn, hệ thống giao thông khu vực chưa được đầu tư đầy đủ.

Đại biểu Quốc hội chất vấn việc xây cao ốc hai bên đường Lê Văn Lương - Hà Nội

NHÓM PV |

Tại phiên chất vấn về lĩnh vực xây dựng, đại biểu Quốc hội bày tỏ bức xúc với thực trạng xây dựng nhà chung cư ở các đô thị lớn có nhiều bất cập, điển hình như sai phạm trong xây dựng nhà cao tầng hai bên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Ông đề nghị lãnh đạo ngành xây dựng nêu giải pháp.

"Băm nát" quy hoạch đường Lê Văn Lương: Phải làm rõ ai được hưởng lợi

NHÓM PV |

Theo GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc “băm nát” quy hoạch đường Lê Văn Lương không thể chỉ rút kinh nghiệm là xong, cần phải làm rõ những cá nhân, đơn vị nào được hưởng lợi từ việc điều chỉnh quy hoạch, nâng tầng các dự án.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội khẳng định quy hoạch đường Lê Văn Lương thống nhất suốt các thời kỳ

PHẠM ĐÔNG |

UBND thành phố Hà Nội khẳng định, chủ trương quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương đảm bảo thống nhất xuyên suốt các thời kỳ quy hoạch từ trước tới nay. Tuyến đường còn xảy ra ùn tắc do lưu lượng giao thông vào nội đô lớn, hệ thống giao thông khu vực chưa được đầu tư đầy đủ.

Đại biểu Quốc hội chất vấn việc xây cao ốc hai bên đường Lê Văn Lương - Hà Nội

NHÓM PV |

Tại phiên chất vấn về lĩnh vực xây dựng, đại biểu Quốc hội bày tỏ bức xúc với thực trạng xây dựng nhà chung cư ở các đô thị lớn có nhiều bất cập, điển hình như sai phạm trong xây dựng nhà cao tầng hai bên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Ông đề nghị lãnh đạo ngành xây dựng nêu giải pháp.

"Băm nát" quy hoạch đường Lê Văn Lương: Phải làm rõ ai được hưởng lợi

NHÓM PV |

Theo GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc “băm nát” quy hoạch đường Lê Văn Lương không thể chỉ rút kinh nghiệm là xong, cần phải làm rõ những cá nhân, đơn vị nào được hưởng lợi từ việc điều chỉnh quy hoạch, nâng tầng các dự án.