Ngân hàng Sacombank khẳng định, những thông tin này là hoàn toàn bịa đặt và có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên "Thang Dang" đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.
Sacombank kêu cứu là phải, vì sau thông tin trên trang "Thang Dang", trong phiên giao dịch sáng 2.4, cổ phiếu Ngân hàng Sacombank của Chủ tịch Dương Công Minh bị đặt bán dữ dội, ở mức gần giá sàn.
Chưa biết thực hư, nhưng thông tin liên quan đến ông Dương Công Minh - Chủ tịch của Sacombank đã dẫn đến hậu quả đối với ngân hàng này. Cho nên, dư luận cần có câu trả lời chính thức, không chỉ từ phía Sacombank, mà của các cơ quan khác.
Báo Lao Động đưa tin, chiều 2.4, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh. Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng.
Trung tướng Tô Ân Xô nói thêm, mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Một tin tiêu cực đưa ra liên quan đến doanh nghiệp rất nguy hiểm. Đã từng có những thông tin về sầu riêng nhiễm chất gây ung thư, nước mắm truyền thống chứa chất arsen, đã làm cho các nhà sản xuất điêu đứng. Còn nhiều tin đưa sai sự thật, đến khi được "minh oan" thì doanh nghiệp đã sập tiệm.
Khi tiếp cận các thông tin, đặc biệt là trên mạng xã hội, người đọc cần kiểm chứng nguồn tin, để không bị dẫn dắt, hiểu sai và có thể dẫn đến hành động sai, thậm chí là chia sẻ thông tin, vi phạm các quy định của pháp luật.
Bởi vì trên thực tế, có không ít người không cần kiểm chứng thông tin, thấy "hot" là chia sẻ ngay lập tức, để câu view, câu like. Hậu quả là bị công an mời lên làm việc, nhẹ nhất là xử phạt hành chính.
Vụ đưa tin nêu trên sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là sự cảnh báo cho nhiều người thích đưa tin theo kiểu "chơi nổi". Coi chừng nổi tiếng thành tai tiếng, và thậm chí là tai họa.