"Trên cấm dưới mở" - làm sao thẳng tay loại bỏ dạy thêm?

Hoàng Văn Minh |

Ngành Giáo dục hiện khó mà thẳng tay loại bỏ dạy thêm trong các trường học khi vẫn còn tình trạng "trên cấm dưới mở".

Loạt bài của Báo Lao Động về tình trạng các trường học trong cả nước liên kết với trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm từ kỹ năng sống, phụ đạo, tích hợp… đến tiếng Anh dưới mác “tự nguyện đăng ký” để chia phần trăm hoa hồng, nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội.

Loạt bài đã “gãi” đúng chỗ ngứa bởi dư luận, đặc biệt là phụ huynh lâu nay vô cùng bức xúc với thực trạng này nhưng không dám kêu. Và họ cũng không dám từ chối, phải “cắn răng” đúng nghĩa để “tự nguyện” nộp tiền cho con mình đi học thêm.

Rất nhiều ý kiến đề xuất, mong Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cần có giải pháp hữu hiệu để thẳng tay loại bỏ các hình thức của việc dạy thêm đã và đang gây khó, tạo thêm gánh nặng cho phụ huynh mỗi năm học mới.

Thật ra thì Bộ GDĐT, các cấp sở, phòng… đã có thông tư, quy định cấm học thêm, dạy thêm nhưng tại các trường, việc này nở rộ. Nguyên nhân, theo như TS Vũ Thu Hương - chuyên gia giáo dục - nói với Lao Động, “có vẻ Bộ GDĐT bất lực trước các việc làm trái quy định của cấp dưới quyền.

Chỉ cần biến tấu sang một lá đơn mang tính tự nguyện mà đôi khi là giả tạo thì lập tức các trường được phép mở đồng loạt các loại lớp nọ lớp kia và công khai thu phí, bất chấp các quy định của bộ”.

Đáng nói là tình trạng bất lực hay “trên cấm dưới mở” về dạy thêm còn diễn ra cả ở ngoài trường học. Dù từ năm 2012, Bộ GDĐT đã ban hành thông tư về việc cấm dạy thêm với học sinh chính khoá.

Học sinh bây giờ, không chỉ khổ ải như cảnh ngồi trên xe ba mẹ chở đi học, vừa ăn vừa cầm cuốn vở học vì sợ thầy cô kêu trả bài như mô tả của ông ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh trên Lao Động.

Học sinh bây giờ, vừa ra khỏi cổng trường là vừa ngồi xe ba mẹ chở vừa tranh thủ gặm bánh mì để “chạy sô” đến các lớp học thêm Toán, Lý, Hoá, Văn, tiếng Anh... Thậm chí, có học sinh mỗi tối phải học thêm đến 2 suất, về đến nhà là nằm vật ra thở vì gần như môn nào cũng có nhu cầu và gợi ý học thêm từ giáo viên bộ môn.

Đây cũng là một kiểu “tự nguyện đăng ký” khác nhưng một phần lỗi đến từ nhu cầu của phụ huynh. Bởi có người dù không muốn nhưng không thể không cho con đi học vì sợ con mình thua chúng bạn, sợ con mình bị giáo viên gây khó dễ…

Dạy thêm trong trường học là chuyện của Bộ GDĐT. Nhưng dạy thêm ngoài trường học còn là sự phối hợp và trách nhiệm liên đới của chính quyền các địa phương.

Tuy nhiên, muốn “thẳng tay loại bỏ” việc dạy thêm, trước hết là trong trường học, Bộ GDĐT cần “thẳng tay” với tình trạng trên cấm dưới mở trong điều hành quản lý của chính nhà mình!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các trường học

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An đã quyết định tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Cần thẳng tay loại bỏ việc dạy thêm trong trường dưới mọi hình thức

trà my |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc trường học liên kết với các trung tâm bên ngoài tổ chức dạy thêm, dạy tăng cường cho học sinh đang là thực tế tồn tại ở nhiều nơi. Điều này sẽ làm mất đi vai trò, chức năng của chương trình giáo dục quốc dân.

Chuyên gia: Cần thanh tra dấu hiệu chia hoa hồng với đơn vị liên kết dạy thêm

Tường Vân |

Tình trạng các nhà trường liên kết với trung tâm, tổ chức dạy thêm học thêm diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh thành. Với mỗi đơn vị liên kết, trường được chia hoa hồng từ 20 - 30%.

Cần xoá bỏ tư duy mỗi phụ huynh là một “nguồn thu vô tận”

Hoàng Văn Minh |

Báo Lao Động đang có loạt bài phản ánh về những mặt trái của việc tổ chức dạy kỹ năng sống tăng cường trong trường tiểu học gây bất bình, bức xúc cho phụ huynh.

Phú Thọ: Phạt 600 triệu đồng mỏ đá gây ô nhiễm mà Báo Lao Động phản ánh

Tô Công |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thắng Lợi với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng vì có 6 hành vi vi phạm tại mỏ đá Mèo Gù (xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập).

Cháy căn hộ chung cư Kim Thi tại TP Vinh, người dân phá cửa dập lửa

QUANG ĐẠI |

Vụ cháy xảy ra tại một căn hộ trong khu chung cư Kim Thi (phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) và không gây thiệt hại về người.

Lý do khiến người trẻ “quen chóng vánh, yêu chớp nhoáng, ly hôn dễ dàng”

NHÓM PV |

Theo các số liệu thống kê tỷ lệ ly hôn, ly thân trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là ở đối tượng từ 25-45 tuổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ, chỉ vì tự ái cá nhân, thiếu đi sự thông cảm với người bạn đời mà họ quyết định chia tay, thậm chí chỉ sau vài tháng kết hôn.

Cựu Phó Chủ tịch thành phố bị tuyên 7 năm tù trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 2 lần mở phiên tòa xét xử, sáng nay (23.9) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Nghệ An tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các trường học

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An đã quyết định tạm dừng hoạt động liên kết đào tạo kỹ năng sống trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Cần thẳng tay loại bỏ việc dạy thêm trong trường dưới mọi hình thức

trà my |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc trường học liên kết với các trung tâm bên ngoài tổ chức dạy thêm, dạy tăng cường cho học sinh đang là thực tế tồn tại ở nhiều nơi. Điều này sẽ làm mất đi vai trò, chức năng của chương trình giáo dục quốc dân.

Chuyên gia: Cần thanh tra dấu hiệu chia hoa hồng với đơn vị liên kết dạy thêm

Tường Vân |

Tình trạng các nhà trường liên kết với trung tâm, tổ chức dạy thêm học thêm diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh thành. Với mỗi đơn vị liên kết, trường được chia hoa hồng từ 20 - 30%.

Cần xoá bỏ tư duy mỗi phụ huynh là một “nguồn thu vô tận”

Hoàng Văn Minh |

Báo Lao Động đang có loạt bài phản ánh về những mặt trái của việc tổ chức dạy kỹ năng sống tăng cường trong trường tiểu học gây bất bình, bức xúc cho phụ huynh.