Cần xoá bỏ tư duy mỗi phụ huynh là một “nguồn thu vô tận”

Hoàng Văn Minh |

Báo Lao Động đang có loạt bài phản ánh về những mặt trái của việc tổ chức dạy kỹ năng sống tăng cường trong trường tiểu học gây bất bình, bức xúc cho phụ huynh.

Trước hết phải khẳng định chương trình kỹ năng sống và tiếng Anh tăng cường là các nội dung hết sức cần thiết cho học sinh các cấp ngoài việc học chữ, học kiến thức.

Tuy nhiên, các chương trình kỹ năng sống đang được dạy trong các trường học đang cho thấy nhiều điều bất thường khi chương trình không phải do ngành Giáo dục biên soạn, dạy miễn phí cho học sinh mà do các trường ký hợp đồng có trả tiền với một trung tâm kỹ năng sống được cấp phép.

Trung tâm này cung cấp giáo trình, chương trình giảng dạy (tương tự giáo án) cho giáo viên và tổ chức tập huấn cho giáo viên của nhà trường, còn lại toàn bộ việc giảng dạy kỹ năng sống do các giáo viên của trường thực hiện theo mô hình dạy 1 tiết/tuần.

Chương trình dạy chủ yếu là các kỹ năng thông thường như: phòng tránh đuối nước, hỏa hoạn, chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Về kinh phí, nhà trường thu từ học sinh số tiền 12.500 đồng/tiết học, nộp về cho trung tâm khoảng 43,8%, số còn lại trường giữ lại chủ yếu để chi trả tiền công cho giáo viên và chi phí cơ sở vật chất.

Nó còn là sự bất thường, bởi những kỹ năng sống thông thường như phòng tránh đuối nước, hỏa hoạn, chăm sóc sức khỏe sinh sản… mà phải bỏ tiền đi “thuê”, “mượn” giáo trình từ các tổ chức bên ngoài là điều hết sức vô lý.

Bởi những kiến thức và kỹ năng thông thường này, ngành Giáo dục hoàn toàn có thể xây dựng một bộ giáo trình trong “3 nốt nhạc”, sau đó cung cấp miễn phí và tập huấn cho giáo viên của các trường.

Đó là còn chưa nói đến việc không cần thiết lắm bởi trong thực tế, việc dạy học kỹ năng sống đã được các giáo viên thực hiện lồng ghép thông qua các môn học và hoạt động giáo dục. Một số kỹ năng sống được nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cho học sinh (như kỹ năng phòng chống cháy nổ).

Đó còn là sự hoang phí cũng như tạo thêm gánh nặng rất lớn cho phụ huynh, vốn đã và đang oằn vai với không biết bao nhiêu khoản phụ thu, lạm thu, tận thu… đầu năm học trong bối cảnh kinh tế và thu nhập đang ngày một đi xuống.

Có ý kiến cho rằng, học kỹ năng sống nhà trường thu thêm mỗi tiết “chỉ có” 12.500 đồng, không đáng kể. Xin thưa, 12.500 đồng/tiết/học sinh là con số nhỏ. Nhưng 12.500 đồng trên 1.000, 10.000, hay 100.000 học sinh là con số vô cùng lớn. Trong khi hiệu quả thu lại thì vô cùng nhỏ!

Cuối cùng thì ngành Giáo dục, trong trường hợp này là lãnh đạo các trường học cụ thể ở các địa phương, đã đến lúc nên xoá bỏ tư duy mỗi phụ huynh là một “nguồn thu vô tận” bởi họ gần như không có quyền từ chối hay trả giá.

Xóa bỏ bằng cách thôi “vẽ rắn thêm chân” các chương trình dạy thêm, nâng cao, tăng cường… vô bổ, chỉ mang lại siêu lợi nhuận cho doanh nghiệp, “lợi mình” nhưng vô tình hại phụ huynh, hại học trò, hại cả nền giáo dục…

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên chán cảnh phải lên lớp để giục các khoản thu đầu năm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Đầu năm học, dù không muốn, nhiều giáo viên đành phải làm việc "đòi nợ", thúc giục học sinh đóng các khoản đóng góp.

Thanh Hóa đề xuất cấm lợi dụng tài trợ để ép buộc đóng góp trong trường học

Trần Lâm |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa ngày 13.9, Sở này đang trình xin ý kiến UBND tỉnh về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023 - 2024, trong đó có quy định về việc thu các khoản tài trợ.

Phụ huynh bất ngờ vì khoản thu 2 triệu đồng tiền sơn tường lớp học

Nhóm PV |

Bắc Kạn - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn) tỏ ra bất ngờ khi khoản thu tiền sơn tường lớp học (2 triệu đồng/lớp) xuất hiện trong dự toán thu chi.

Hé lộ mức “hoa hồng” từ hoạt động dạy thêm, dạy tăng cường trong trường học

Nhóm PV |

Dù lấy lý do dạy thêm, dạy tăng cường là tốt cho học sinh, nhưng phía sau là câu chuyện chia phần trăm “hoa hồng” giữa các đơn vị liên kết, kinh doanh với các nhà trường.

Tin 20h: 3 điểm mới trong phương án cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 19.9: Sốt xuất huyết ở Hà Nội lập đỉnh, có bệnh nhân nguy kịch phải thở máy; Những điểm mới trong phương án cải cách tiền lương; Dạy thêm học thêm nên biến mất khỏi môi trường học đường...

Tập đoàn Đất Xanh bị bán giải chấp gần 10 tỉ đồng cổ phiếu DXS

Anh Kiệt |

CTCP Tập đoàn Đất Xanh liên tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DXS trong bối cảnh mã này vừa bị cắt margin.

Người phụ nữ đi xe máy chở 3 cháu nhỏ va chạm với xe tải, 2 người tử vong

Giang Đăng |

Lào Cai - Người phụ nữ điều khiển xe máy chở 3 cháu nhỏ bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải khiến 2 nạn nhân tử vong.

Điều tra vụ nghi nổ súng ở bến xe khách Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Cơ quan công an tỉnh Cà Mau đang xác minh, làm rõ một vụ mâu thuẫn, có tiếng nổ nghi là tiếng súng ở Bến xe khách Cà Mau.

Giáo viên chán cảnh phải lên lớp để giục các khoản thu đầu năm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Đầu năm học, dù không muốn, nhiều giáo viên đành phải làm việc "đòi nợ", thúc giục học sinh đóng các khoản đóng góp.

Thanh Hóa đề xuất cấm lợi dụng tài trợ để ép buộc đóng góp trong trường học

Trần Lâm |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa ngày 13.9, Sở này đang trình xin ý kiến UBND tỉnh về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023 - 2024, trong đó có quy định về việc thu các khoản tài trợ.

Phụ huynh bất ngờ vì khoản thu 2 triệu đồng tiền sơn tường lớp học

Nhóm PV |

Bắc Kạn - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn) tỏ ra bất ngờ khi khoản thu tiền sơn tường lớp học (2 triệu đồng/lớp) xuất hiện trong dự toán thu chi.

Hé lộ mức “hoa hồng” từ hoạt động dạy thêm, dạy tăng cường trong trường học

Nhóm PV |

Dù lấy lý do dạy thêm, dạy tăng cường là tốt cho học sinh, nhưng phía sau là câu chuyện chia phần trăm “hoa hồng” giữa các đơn vị liên kết, kinh doanh với các nhà trường.