Cần thẳng tay loại bỏ việc dạy thêm trong trường dưới mọi hình thức

trà my |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc trường học liên kết với các trung tâm bên ngoài tổ chức dạy thêm, dạy tăng cường cho học sinh đang là thực tế tồn tại ở nhiều nơi. Điều này sẽ làm mất đi vai trò, chức năng của chương trình giáo dục quốc dân.

Lợi nhuận khổng lồ từ con số 20%

Loạt bài của Báo Lao Động về tình trạng các trường học liên kết với trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ phía bạn đọc.

Rất nhiều phụ huynh, thậm chí giáo viên, bày tỏ bức xúc khi tình trạng này diễn ra tại nhiều trường, nhiều tỉnh thành và trong nhiều năm.

Thầy Thái Hạo - người từng có nhiều năm làm trong ngành giáo dục, hiện là một chuyên gia với nhiều bài viết về lĩnh vực giáo dục - cho rằng, tình trạng các lớp học thêm gắn mác “tự nguyện” ngày càng diễn ra phổ biến. Các “món hời” sẽ là lí do chính để các trường học mở cửa cho các đơn vị khi muốn liên kết, dạy thêm trong trường.

“Báo Lao Động đã phản ánh rất sát sao tình hình thực tế. Tôi đọc và cũng thấy được mức hoa hồng 20% khi đưa các chương trình liên kết vào dạy tăng cường trong nhà trường - đây cũng là mức phổ biến được các công ty tư nhân trả cho các trường học. Tuy nhiên, tôi được biết con số này ở một vài trường khác có thể lên đến 30 - 40%.

Có những trung tâm khi họ tới trường dạy không phải bỏ ra bất cứ nguồn vốn nào. Thậm chí, họ còn sử dụng cả giáo viên của nhà trường. Việc họ cần làm chỉ là gửi lại trường số phần trăm hoa hồng nhất định” - thầy Hạo nhận định.

Cần thẳng tay loại bỏ việc dạy thêm

Trao đổi với Báo Lao Động về việc nhà trường liên kết với các trung tâm bên ngoài để dạy thêm, thầy Hạo cho rằng, có 2 vấn đề cần nhìn nhận.

Thứ nhất, chúng ta có một chương trình giáo dục huy động trí tuệ của nhiều nhà khoa học, đội ngũ tri thức. Chương trình chính khoá đã bao gồm đầy đủ các môn học cơ bản. Vậy tại sao lại cần việc dạy thêm của các chương trình liên kết với bên ngoài?

"Tôi luôn thắc mắc, nếu để các trung tâm bên ngoài liên tục vào dạy thay cho nhà trường thì có lẽ, các trung tâm này sẽ dần “soán ngôi” chương trình giáo dục quốc dân. Vị thế của các nhà trường cũng dần bị đánh mất.

Điều thứ hai khiến tôi không ủng hộ việc học sinh học các chương trình liên kết nằm ở chỗ, không có một thước đo cụ thể nào để đánh giá được chất lượng dạy học, hiệu quả đầu ra mà các học sinh thu nhận được. Rất khó để xác định các trung tâm này đã dạy học thế nào, lộ trình học tập ra sao” - thầy Hạo thẳng thắn nói.

Giáo viên này cho rằng, việc đưa các trung tâm vào để giảng dạy trong nhà trường thực sự không đem lại hiệu quả.

“Các trường tạo điều kiện cho trung tâm về dạy thêm giống như việc biến ngôi nhà của mình thành nhà người khác. Đây là việc tạo cơ hội cho các trung tâm cắt xén các giờ học, lợi dụng cơ sở vật chất, giáo viên trong chính nhà trường để làm dày hầu bao. Chưa kể đến việc bóp méo các chương trình giáo dục quốc dân, chính học sinh sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi về điều đó” - thầy Hạo nói.

Là người gắn bó và luôn tâm huyết với ngành Giáo dục, thầy Hạo luôn trăn trở khi tình trạng dạy thêm, học thêm diễn ra tại khắp các trường học, tỉnh thành. Tình trạng này khiến phụ huynh cảm thấy gánh nặng mỗi đầu năm học mới.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng vai trò rất quan trọng để loại bỏ các hình thức của việc dạy thêm. Cần rà soát, kiểm tra đánh giá xem các chương trình liên kết này từ đâu mà có, hiệu quả đạt được thế nào. Đồng thời, yêu cầu nhà trường hoàn thành chương trình theo đúng mục tiêu từng môn, từng cấp học” - thầy Thái Hạo bày tỏ mong muốn.

Đồng tình với thầy Thái Hạo về việc các trường mở các lớp học thêm, bồi dưỡng sẽ khiến cho nhiều gia đình thêm gánh nặng, anh Nguyễn Văn Lợi - phụ huynh tại quận Bắc Từ Liêm, (Hà Nội) - tâm sự: “Hầu như các trường hiện nay đều lồng ghép chương trình dạy thêm, liên kết vào các buổi học chính. Thầy cô luôn đưa ra lí do dạy tăng cường, bổ trợ cho học sinh nhưng đa phần phụ huynh sẽ phản đối vì họ cho rằng không cần thiết. Nhiều gia đình họ không có điều kiện để học nhưng sợ con bị cô lập nên phải nhắm mắt làm theo”.

Phụ huynh này cũng bày tỏ mong muốn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quán triệt để tình trạng này không diễn ra, gây khó cho phụ huynh, học sinh mỗi dịp đầu năm học.

trà my
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia: Cần thanh tra dấu hiệu chia hoa hồng với đơn vị liên kết dạy thêm

Tường Vân |

Tình trạng các nhà trường liên kết với trung tâm, tổ chức dạy thêm học thêm diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh thành. Với mỗi đơn vị liên kết, trường được chia hoa hồng từ 20 - 30%.

Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm, các trường vẫn tìm cách lách luật

Tường Vân thực hiện |

Việc dạy thêm hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức: học phụ đạo, dạy tiếng Anh tăng cường, tích hợp, bồi dưỡng nâng cao… và đều núp dưới bóng “tự nguyện đăng kí”. Điều này đã khiến phụ huynh, dư luận xã hội bức xúc.

Hé lộ mức “hoa hồng” từ hoạt động dạy thêm, dạy tăng cường trong trường học

Nhóm PV |

Dù lấy lý do dạy thêm, dạy tăng cường là tốt cho học sinh, nhưng phía sau là câu chuyện chia phần trăm “hoa hồng” giữa các đơn vị liên kết, kinh doanh với các nhà trường.

Hàng loạt lớp học thêm gắn mác tự nguyện, phụ huynh phải đóng phí chồng phí

Nhóm Phóng viên |

Lớp học tiếng Anh tăng cường, lớp học Toán tiếng Anh, lớp học tiếng Anh khoa học… ngay đầu năm học, hàng loạt chương trình liên kết được đưa vào trường học, được gắn mác "tự nguyện kiểu ép buộc", khiến phụ huynh đau đầu lo gánh nặng phí chồng phí.

Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử

Khánh Linh |

Trước thông tin nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi tại Gia Lâm (Hà Nội) đã nhảy cầu tự tử, các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ.

Phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh nhân có nhu cầu chấm dứt thai kì, trong quá trình đang thực hiện thủ thuật phá thai, bệnh nhân bị ép đóng gói phá thai 29 triệu đồng mới được làm tiếp tục.

Vụ nhốt cán bộ kiểm tra: Bạc Liêu huy động nhân công tháo dỡ công trình sai phép

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Liên quan đến vụ công trình sai phép, người vi phạm nhốt cán bộ kiểm tra, sáng ngày 21.9, lực lượng chức năng Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhân công tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Chuyên gia: Cần thanh tra dấu hiệu chia hoa hồng với đơn vị liên kết dạy thêm

Tường Vân |

Tình trạng các nhà trường liên kết với trung tâm, tổ chức dạy thêm học thêm diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh thành. Với mỗi đơn vị liên kết, trường được chia hoa hồng từ 20 - 30%.

Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm, các trường vẫn tìm cách lách luật

Tường Vân thực hiện |

Việc dạy thêm hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức: học phụ đạo, dạy tiếng Anh tăng cường, tích hợp, bồi dưỡng nâng cao… và đều núp dưới bóng “tự nguyện đăng kí”. Điều này đã khiến phụ huynh, dư luận xã hội bức xúc.

Hé lộ mức “hoa hồng” từ hoạt động dạy thêm, dạy tăng cường trong trường học

Nhóm PV |

Dù lấy lý do dạy thêm, dạy tăng cường là tốt cho học sinh, nhưng phía sau là câu chuyện chia phần trăm “hoa hồng” giữa các đơn vị liên kết, kinh doanh với các nhà trường.

Hàng loạt lớp học thêm gắn mác tự nguyện, phụ huynh phải đóng phí chồng phí

Nhóm Phóng viên |

Lớp học tiếng Anh tăng cường, lớp học Toán tiếng Anh, lớp học tiếng Anh khoa học… ngay đầu năm học, hàng loạt chương trình liên kết được đưa vào trường học, được gắn mác "tự nguyện kiểu ép buộc", khiến phụ huynh đau đầu lo gánh nặng phí chồng phí.