Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Tình trạng các lớp học thêm gắn mác “tự nguyện” diễn ra tại các trường học, trên khắp các tỉnh thành. Các khoá học như: Liên kết tiếng Anh, tăng cường Tiếng Anh; Tiếng Anh khoa học, kỹ năng sống,.... mọc lên như nấm, khiến phụ huynh, dư luận xã hội bức xúc.

Các đơn vị khi muốn liên kết, dạy thêm trong trường, đều có phần trăm hoa hồng gửi lại cho nhà trường. Mức hoa hồng từ 20 - 30%.

Một vị phụ huynh tại Hà Tĩnh hết sức bất bình về việc nhà trường mở các lớp học thêm “kỹ năng sống” nằm ngoài chương trình học chính khóa.

“Việc dạy thêm kĩ năng sống do chính giáo viên chủ nhiệm thực hiện. Nhà trường cho biết các em được học hát, múa, cờ vua,... nhưng cho vào thời khóa biểu chỉ là 1 tiết học, khi thì mở tivi cho học sinh xem, khi thì dạy Toán, tiếng Việt... lấy đâu ra hiệu quả và chất lượng dạy học đảm bảo được” - vị phụ huynh này phản ánh.

Các tiết học ngoại khoá được lồng ghép giữa các tiết học chính khoá. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Các tiết học ngoại khoá, tiết dạy thêm được lồng ghép giữa các tiết học chính khoá. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trong thực tế, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc dạy học kỹ năng sống đã được các giáo viên thực hiện lồng ghép thông qua các môn học và hoạt động giáo dục.

Điều này khiến nhiều phụ huynh nghi ngại, đặt ra câu hỏi, nếu không có phần trăm hoa hồng, liệu các trường có nhiệt tình liên kết với các đơn vị bên ngoài hay không.

Đấy là chưa tính đến chuyện, khi đưa 1 trung tâm, đơn vị bên ngoài vào trường học, rất khó để phụ huynh tin tưởng, kiểm định hiệu quả, chất lượng giáo dục. Chính vì lí do này, nhiều phụ huynh có cùng quan điểm, cần quán triệt, cấm việc liên kết dạy thêm, học thêm trong trường dưới mọi hình thức.

Từng có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, thầy Hồ Quốc Đạt - giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) đề xuất, nếu cần phải dạy thêm, chỉ nên tổ chức dạy 3 môn chính là Toán, tiếng Việt và tiếng Anh đối với học sinh tiểu học.

“Đối với cấp bậc tiểu học thì chỉ nên học thêm môn Toán, tiếng Anh và tiếng Việt. Riêng những môn học khác thì thực sự chưa cần thiết, vì các em có thể tự ôn tập ở nhà dưới sự hỗ trợ của người thân” - thầy Đạt cho hay.

Liên quan đến vấn đề phụ huynh cho rằng chất lượng dạy học của các lớp học liên kết ngày càng “xuống cấp”, khi có nhiều trường bắt tay với trung tâm bên ngoài để đưa dạy thêm vào chương trình học chính khóa, thầy Đạt cho rằng:

“Thực ra có trường học vẫn liên kết được với một số trung tâm uy tín, dạy học hiệu quả. Nhưng đó chỉ là số ít, số còn lại hầu như chỉ làm màu và móc túi phụ huynh. Hiện nay, các thầy cô giáo tiểu học cũng đang giảng dạy rất tốt, tại sao lại phải bổ sung các lớp học thêm liên kết với bên ngoài vào chương trình chính khóa?”.

Nhiều ý kiến phụ huynh lại cho rằng, cần cấm triệt để hoạt động dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức.

"Với học sinh tiểu học, các con cần được vui chơi, tiếp nhận lượng kiến thức vừa đủ. Nên cấm triệt để dạy thêm, học thêm trong nhà trường dưới mọi hình thức. Với những trường hợp các cháu học kém, cần kèm cặp thêm, sẽ do phụ huynh chủ động liên hệ với giáo viên, tìm các trung tâm bên ngoài. Như vậy, sẽ tránh được những tiêu cực trong ngành" - chị L.T.V - phụ huynh có con học lớp 1 tại Thanh Hoá bày tỏ.

Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh tình trạng các trường học liên kết với các trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm. Dù nói là tự nguyện đăng kí, nhưng thực chất, các trường sắp xếp các tiết học thêm này xen kẽ chương trình chính khoá, học sinh không đăng kí sẽ phải di chuyển sang phòng khác. Sự bất hợp lí này khiến phụ huynh rất khó từ chối đăng kí tham gia.

Phụ huynh theo dõi các bài viết của Báo Lao Động về việc trường học ngang nhiên biến giờ dạy thêm thành giờ học chính khoá qua các bài viết:

- Hàng loạt lớp học thêm gắn mác tự nguyện, phụ huynh phải đóng phí chồng phí

- Hé lộ mức hoa hồng khủng chi cho các nhà trường từ dạy thêm

- Bất ngờ với lợi nhuận của ISMART - đối tác liên kết dạy tiếng Anh với 500 trường học

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm, các trường vẫn tìm cách lách luật

Tường Vân thực hiện |

Việc dạy thêm hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức: học phụ đạo, dạy tiếng Anh tăng cường, tích hợp, bồi dưỡng nâng cao… và đều núp dưới bóng “tự nguyện đăng kí”. Điều này đã khiến phụ huynh, dư luận xã hội bức xúc.

Phụ huynh bức xúc khi biết mức "hoa hồng" trường học thu về từ dạy thêm lên tới 20%

trà my |

Với những lá đơn “tự nguyện” được đánh máy sẵn, hoạt động dạy thêm, dạy tăng cường, liên kết ngang nhiên đưa vào nhiều trường học.

Hé lộ mức hoa hồng khủng chi cho các nhà trường từ dạy thêm

Nhóm Phóng viên |

“Gia đình xin đăng kí cho con học…”; “Tôi đồng ý cho con tôi đăng kí tham gia...."... những lá đơn được đánh máy sẵn, phụ huynh chỉ cần ký vào là quy trình “thoả thuận” đã được hoàn tất. Hoạt động dạy thêm ngang nhiên được đưa vào trường học.

Chèn tiết dạy liên kết vào giờ chính khóa, Sở nói cấm, trường vẫn "lách luật"

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu các trường không được bắt ép học sinh tham gia hoạt động ngoại khoá, dạy liên kết dưới mọi hình thức. Còn các trường hợp thức hóa việc này bằng những lá đơn tự nguyện "xin được học" của phụ huynh học sinh.

Đắm chìm trong vẻ đẹp của dãy núi hùng vĩ nhất Việt Nam

Linh Boo |

Dưới ánh nắng thu dãy Hoàng Liên Sơn trải dài với những gam màu xanh, vàng... khiến du khách mê mẩn khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của Việt Nam.

Tin 20h: Gần 80 kế toán trường học tại Nghệ An “kêu cứu” vì lương quá thấp

Linh Trang - Đinh Hiệp |

Tin 20h ngày 12.10: Gần 80 nhân viên kế toán trường học tại Nghệ An kêu khổ; Thu hồi cả miếu thổ công, nghĩa trang để làm sân golf ở Lạng Sơn; Chung cư mini tự lắp thang thoát hiểm có ngày "lợi bất cập hại"; Công ty của đại gia Quảng Ninh đóng du thuyền nghìn tỉ vượt đại dương;...

Lập hội đồng kỷ luật cô giáo đánh gãy ngón tay học sinh ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Dù vô tình hay cố ý, hành động của cô giáo đánh học sinh lớp 1 gãy ngón tay nằm ngoài quy định về chuẩn mực trong môi trường sư phạm, Sở GDĐT TPHCM sẽ xử lý nghiêm, đúng với quan điểm của ngành.

Tài chính thông minh: 1 tỉ đồng nên đầu tư chứng khoán hay Bitcoin?

Nhóm PV |

Theo chuyên gia từ Chương trình Tài chính thông minh, đầu tư vào Bitcoin do chưa được pháp luật bảo vệ nên tồn tại rủi ro mất vốn. Còn các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông tin dễ tìm hiểu, tính minh bạch tốt hơn, dễ dàng định giá hơn so với tiền ảo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm, các trường vẫn tìm cách lách luật

Tường Vân thực hiện |

Việc dạy thêm hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức: học phụ đạo, dạy tiếng Anh tăng cường, tích hợp, bồi dưỡng nâng cao… và đều núp dưới bóng “tự nguyện đăng kí”. Điều này đã khiến phụ huynh, dư luận xã hội bức xúc.

Phụ huynh bức xúc khi biết mức "hoa hồng" trường học thu về từ dạy thêm lên tới 20%

trà my |

Với những lá đơn “tự nguyện” được đánh máy sẵn, hoạt động dạy thêm, dạy tăng cường, liên kết ngang nhiên đưa vào nhiều trường học.

Hé lộ mức hoa hồng khủng chi cho các nhà trường từ dạy thêm

Nhóm Phóng viên |

“Gia đình xin đăng kí cho con học…”; “Tôi đồng ý cho con tôi đăng kí tham gia...."... những lá đơn được đánh máy sẵn, phụ huynh chỉ cần ký vào là quy trình “thoả thuận” đã được hoàn tất. Hoạt động dạy thêm ngang nhiên được đưa vào trường học.