Tiến sĩ dạy làm giàu: Chỉ là “bán vịt giời” mà thôi

Anh Đào |

Đến tận khi đối diện án chung thân, tiến sĩ dạy làm giàu vẫn say sưa về “dự án mạng xã hội dạy làm giàu” với tính toán “sẽ có 2 triệu thành viên, giá trị lên đến 2 tỉ USD, chắc chắn doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại".

Phiên toà vụ tiến sĩ dạy làm giàu đã dần đến hồi kết, với cáo buộc “lừa đảo”, với một án chung thân được cơ quan công tố đề nghị.

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Hải thành lập và làm Chủ tịch Công ty Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT) từ năm 2007. Theo cáo trạng, dù hoạt động đa ngành từ hỗ trợ giáo dục, tư vấn quản lý; sản xuất bán buôn bán lẻ thực phẩm, hoá chất công nghiệp và tổ chức hội nghị, hội thảo... nhưng việc kinh doanh không hề hiệu quả.

Một năm sau, ông Hải lập website hoclamgiau.vn, tổ chức các hội thảo dạy làm giàu.

Tại các buổi học này, ông Hải tự giới thiệu là tiến sĩ, có tài đầu tư, kinh doanh. Còn Công ty IDT thì đang triển khai các siêu dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây công nghiệp "tỉ đô" macca...

Từ các buổi học này, ông tiến sĩ đã đưa ra các hợp đồng vay vốn với lãi suất đến 40%, thậm chí 50% và “cắt lãi ngay khi nộp tiền”.

Chỉ trong đúng một năm, ông Hải đã huy động được hơn 2.725 tỉ đồng từ 2.574 nhà đầu tư.

Trong phiên toà, thẩm phán chủ toạ hỏi rằng: "Dựa vào đâu bị cáo trả lãi 40% - 50% cho người ta, bị cáo có kinh doanh sản xuất gì không?".

“Tiến sĩ dạy làm giàu” trả lời bằng dự án “mạng xã hội dạy làm giàu”. Theo đó, thời điểm ông Hải bị bắt, trang mạng này có hơn 700.000 thành viên. Dự kiến 1 năm sau sẽ có 2 triệu người, giá trị sẽ lên đến 2 tỉ USD, nên chắc chắn sẽ có doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại”.

Còn tiền trả lãi tới 40% - 50%, “tiến sĩ dạy làm giàu” thừa nhận dựa vào nguồn tiền của các nhà đầu tư tiếp theo để "đầu tư tiếp sức".

Đoạn hội thoại này cho thấy bản chất của vụ án. Vẽ vời những dự án tỉ USD, huy động vốn với lãi suất cao đến mức không tưởng; chi 2%-10% tiền “thưởng kết nối” cho người môi giới hợp đồng mới, rồi lấy tiền của người đến sau trả cho người đến trước.

2.725 tỉ đồng huy động, nhưng chỉ 99 tỉ đồng trong đó được đầu tư vào các dự án hoặc chỉ có lợi nhuận... 2 triệu đồng/năm, thậm chí không hề có lợi nhuận.

Pháp luật không cấm các lớp học làm giàu. Nhưng pháp luật không đùa, không cho phép tồn tại hình thức huy động vốn bất hợp pháp vào những dự án kiểu “bán vịt giời”.

Tội danh lừa đảo, vì thế, là hoàn toàn chính xác, kể cả việc các nạn nhân có hiểu mình là nạn nhân hay không.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Cú điện thoại bay 15 tỉ đồng, bọn lừa đảo tinh vi hay nạn nhân quá dại dột

Lê Thanh Phong |

Báo chí đưa tin nhiều vụ giả danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy.

Bỏ tiền tỉ làm giàu cho “thầy Cao Anh” xuất phát từ sự mê muội

Lê Thanh Phong |

Bắt ma, giải hạn, chữa bách bệnh, kể cả bệnh nan y, thay đổi số phận. Có một người tự quảng cáo có khả năng làm việc đó là ông thầy Cao Anh, vậy mà nhiều người tin sái cổ.

Khách Tây ví lái xe máy như một môn nghệ thuật ở Việt Nam

Ý Yên |

Sharon Thompson, đến từ Ireland, ngỡ ngàng trước khung cảnh xe cộ đi lại như mắc cửi trên đường phố tại Việt Nam.

Sẵn sàng tiếp nhận công tác cho chồng của cô giáo bám bản gặp tai nạn

Trọng Lộc |

Sau khi nhận được đề nghị của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và chấp thuận từ ngành giáo dục tỉnh Hà Giang, các đơn vị chức năng của tỉnh Phú Thọ sẵn sàng tiếp nhận thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam chuyển về địa phương công tác.

Xử lý nghiêm ôtô đỗ trên vỉa hè sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Hạnh |

Ngày 19.4.2023, Báo Lao Động phản ánh việc nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị ôtô chiếm vỉa hè, gây khó khăn cho người đi bộ. Sau khi báo đăng tải thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khi Doãn Quốc Đam bị chê nhạt

Bình An |

Doãn Quốc Đam luôn được khen ngợi về khả năng hóa thân, kỹ năng diễn xuất đa dạng. Anh cũng luôn ý thức chọn những vai diễn khác biệt để thỏa sức sáng tạo. Cho đến vai Thành ở “Gia đình mình vui bất thình lình”, Doãn Quốc Đam mới vướng tranh cãi.

Sĩ tử rối vì nhiều phương thức xét tuyển, thầy giáo khuyên tận dụng lợi thế

Nhóm PV |

Việc đa dạng các phương thức tuyển sinh của các trường đại học giúp tăng cơ hội đối với các thí sinh. Tuy nhiên, thí sinh nên tìm hiểu thật kỹ để tận dụng những năng lực của bản thân thay vì bị phân tâm gây lãng phí thời gian và công sức khi muốn chọn quá nhiều phương thức xét tuyển.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Cú điện thoại bay 15 tỉ đồng, bọn lừa đảo tinh vi hay nạn nhân quá dại dột

Lê Thanh Phong |

Báo chí đưa tin nhiều vụ giả danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy.

Bỏ tiền tỉ làm giàu cho “thầy Cao Anh” xuất phát từ sự mê muội

Lê Thanh Phong |

Bắt ma, giải hạn, chữa bách bệnh, kể cả bệnh nan y, thay đổi số phận. Có một người tự quảng cáo có khả năng làm việc đó là ông thầy Cao Anh, vậy mà nhiều người tin sái cổ.