Cú điện thoại bay 15 tỉ đồng, bọn lừa đảo tinh vi hay nạn nhân quá dại dột

Lê Thanh Phong |

Báo chí đưa tin nhiều vụ giả danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy.

Ngày 20.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ ông L. (sinh năm 1952, ngụ TP Hồ Chí Minh) được cho là mất gần 15 tỉ đồng sau khi nghe cuộc gọi lạ từ một người tự xưng là cán bộ công an.

Chiêu thức không có gì mới, bọn lừa đảo giả làm công an, gọi điện cho nạn nhân, bảo rằng có liên quan đến vụ án, cần phải điều tra làm rõ. Theo trình báo của ông L, sáng 17.4, ông L. nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an và nói ông L. dính tới đường dây tội phạm và công an đã lệnh bắt giam ông.

Qua video call, người tự xưng cán bộ công an cho ông L. xem lệnh bắt giam mình khiến ông L. rất lo lắng, sợ hãi, nên làm theo tất cả mọi hướng dẫn chuyển tiền cho người tự xưng là công an.

Đây không phải là vụ đầu tiên, mà có rất nhiều vụ lừa đảo theo chiêu thức "cũ rích" này. Khi có vụ việc xảy ra, báo chí, các kênh truyền hình đưa tin để người dân đề phòng, công an thường xuyên lên tiếng cảnh báo, hướng dẫn bà con tránh các băng nhóm lừa đảo này.

Cho dù bọn tội phạm chuyển từ hình thức gọi điện sang video call, có mặc trang phục công an, thì đối với người có cảnh giác, cũng không thể dính bẫy được.

Không phải nhìn thấy một người qua điện thoại, có mang sắc phục công an, đeo lon tướng, tá, thì có thể tin ngay đó là công an.

Một tờ lệnh bắt giam chỉ là trang A4, đánh máy, thêm con dấu "củ khoai", ai cũng có thể làm được.

Thế nhưng, nhiều người, trong đó có ông L, đã dễ dàng tin vào bộ sắc phục giả, chuyển đến 15 tỉ đồng cho bọn lừa đảo.

Bọn lừa đảo chẳng có gì giỏi giang, chẳng có gì tinh vi, mà do chính nạn nhân quá dại dột. Khi còn nhiều người thiếu kiến thức pháp luật, thiếu hiểu biết, dễ dàng bị lừa gạt, mất cảnh giác, thì còn đất sống cho tội phạm.

Công an sẽ điều tra, truy bắt các băng nhóm tội phạm này, đó trách nhiệm của lực lượng. Nhưng công an không thể bảo vệ bất cứ ai khỏi bị lừa đảo nếu như không biết cách tự bảo vệ mình.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo vé máy bay trên mạng trước nghỉ lễ 30.4

Chí Long |

Được chào mời mua vé máy bay với giá rẻ hơn thị trường, nhiều hành khách mắc bẫy lừa đảo của những kẻ xấu giả danh đại lí, bị chặn liên lạc ngay sau giao dịch.

Người đàn ông mất 15 tỉ đồng sau khi nghe cuộc gọi của cán bộ công an rởm

Anh Tú |

Ngày 20.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ ông L. (sinh năm 1952, ngụ TP Hồ Chí Minh) được cho là mất gần 15 tỉ đồng sau khi nghe cuộc gọi lạ từ một người tự xưng là cán bộ công an.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng lừa đảo, nhận 100.000 USD để chạy án

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sau khi bắt giữ, khởi tố 2 bị can trong vụ án chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Ban chuyên án đã nắm được thông tin về 1 đối tượng đã nhận 100.000 USD của gia đình bị can với lời hứa giúp bị can thoát tội.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 10 ngày

ANH TÚ |

Ngày 26.4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Đông người đi khám viêm da tiếp xúc do Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TP Hồ Chí Minh - Thời tiết khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, kéo dài liên tiếp nhiều ngày. Kiểu thời tiết này khiến nhiều người gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là làn da. Thậm chí, một số bệnh nhân gặp vấn đề về da như viêm da tiếp xúc, lupus ban đỏ,... phải đến bệnh viện thăm khám.

Apple, Google và các "ông lớn" nước ngoài nộp 5.000 tỉ đồng thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 26.4, Tổng cục Thuế đã có cập nhật về tình hình kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam. Các "ông lớn" như Apple, Google,.. được thông tin là đóng góp số thuế lớn.

Sau cảnh chen lấn chờ lấy số, trung tâm đăng kiểm 50-05V dừng phát giấy hẹn

NHÓM PV |

TP Hồ Chí MinhTrung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông (Quận 12) là một trong những đơn vị đăng kiểm hiếm hoi nhận hồ sơ nộp trực tiếp thay vì chỉ nhận đăng ký trên ứng dụng. Việc này đã khiến nơi đây xảy ra tình rạng hỗn loạn khi hàng nghìn nghìn người đổ về cùng với phương tiện xe máy, ôtô, đến lấy phiếu. Hôm nay, nơi đây đã ngưng phát phiếu, tình trạng hỗn loạn cũng không còn.

Dự án đập dâng nghìn tỉ trên dòng sông lớn nhất Quảng Ngãi lại lỗi hẹn

VIÊN NGUYỄN |

Thiếu vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nằm trên con sông lớn nhất Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng tiếp tục lỗi hẹn.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo vé máy bay trên mạng trước nghỉ lễ 30.4

Chí Long |

Được chào mời mua vé máy bay với giá rẻ hơn thị trường, nhiều hành khách mắc bẫy lừa đảo của những kẻ xấu giả danh đại lí, bị chặn liên lạc ngay sau giao dịch.

Người đàn ông mất 15 tỉ đồng sau khi nghe cuộc gọi của cán bộ công an rởm

Anh Tú |

Ngày 20.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ ông L. (sinh năm 1952, ngụ TP Hồ Chí Minh) được cho là mất gần 15 tỉ đồng sau khi nghe cuộc gọi lạ từ một người tự xưng là cán bộ công an.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng lừa đảo, nhận 100.000 USD để chạy án

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sau khi bắt giữ, khởi tố 2 bị can trong vụ án chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Ban chuyên án đã nắm được thông tin về 1 đối tượng đã nhận 100.000 USD của gia đình bị can với lời hứa giúp bị can thoát tội.