Thuyết phục dân giải phóng mặt bằng đi liền với cam kết hành động

Lê Thanh Phong |

Trong xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, vướng mắc lớn nhất thường gặp là công tác giải phóng mặt bằng. Địa phương nào có lãnh đạo giỏi, tâm huyết, lăn xả vào hiện trường, gặp gỡ người dân để tháo gỡ các khó khăn, nơi đó sẽ thông suốt, ngược lại là tắc nghẽn kéo dài.

Trên thực tế, đa số người dân ở các vùng dự án đều đồng thuận với chủ trương xây dựng cao tốc của Nhà nước, chỉ một số ít có thái độ bất hợp tác, đòi giá bồi thường cao bất hợp lý, hoặc vì nhiều lý do khác. Đối với những trường hợp này, đòi hỏi lãnh đạo địa phương phải nhập cuộc, thuyết phục, dân gian có câu “nói phải củ cải cũng nghe” là vậy.

Không chỉ là vận động để dân sẵn sàng di dời, mà khi lời nói có sức thuyết phục cao, người dân không chỉ chấp nhận bồi thường, mà còn hiến đất để Nhà nước làm cao tốc, như trường hợp một hộ dân hiến 200m2 đất cho dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Không chỉ thế, nhiều người còn đi vận động bà con láng giềng giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai, người dân nói chuyện với nhau sẽ dễ nghe, dễ thông cảm.

Có nhiều vị lãnh đạo đã làm được, không lý thuyết dông dài, mà đến tận nhà dân để chia sẻ lòng mình, nói cho dân biết làm cao tốc đi qua địa phương sẽ mang đến những lợi ích gì. Người dân thấy được sự thay da đổi thịt của quê hương, bà con đi lại thuận lợi hơn, an toàn hơn, giao thông tốt sẽ giao thương tốt, đất nước giàu mạnh.

Xin nhắc lại lời nói của ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - khi đến tận nhà thuyết phục dân bàn giao mặt bằng: "Gia đình nên chấp hành. Đất nước, quê hương phát triển, chính đồng bào, chứ không ai khác là những người hưởng lợi”. Cùng với thuyết phục là cam kết là không để dân chịu thiệt, cán bộ nào làm sai sẽ bị xử lý tới nơi. Dân nghe sẽ mát ruột.

Hoặc như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng bộc bạch: “Chúng tôi cảm ơn bà con nhân dân bị ảnh hưởng đã vì quyền lợi chung, di dời nhà cửa, mồ mả, ruộng vườn… để nhường đất thi công các dự án cao tốc, chấp nhận nhiều sự thay đổi ở môi trường mới để đổi lấy những con đường lớn thúc đẩy kinh tế địa phương và đất nước”.

Thuyết phục dân phải đi liền với hành động, đó là cùng với cao tốc, khu vực vùng dự án phải được kết nối, người dân có thêm nhiều cơ hội để làm ăn, sản xuất kinh doanh. Thuyết phục dân là phải thực hiện cam kết, không để xảy ra tham nhũng, dự án phải hoàn thành đúng tiến độ, không trễ hẹn, không đội vốn.

Làm được như vậy thì dân sẽ tin cậy và sẵn sàng hợp tác.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án khai thác bô xít ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Chiều 21.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cũng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực địa và họp bàn một số vấn đề về giải phóng mặt bằng dự án khai thác bô xít.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Trong buổi thăm và chúc mừng năm mới công nhân, kỹ sư tại công trường dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam), Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cùng gỡ khó công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.2, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, đến nay, tại dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh, công tác kiểm đếm đạt 90%, nhưng vẫn còn 240 thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất để thực hiện công tác kiểm đếm, với diện tích hơn 18 ha.

Chủ chung cư mini nứt toác ở Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân thuê trọ

Thu Giang |

Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc, thuê trọ.

Khởi tố tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) - là tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt.

Hiện trường vụ cháy ki ốt chợ ở TPHCM, gây thiệt hại nhiều tài sản

Nguyên Chân |

TPHCM - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 28.2 tại một ki ốt ở chợ Hiệp Tân (quận Tân Phú). Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị hư hại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quốc gia EU dọa vô hiệu hóa vùng lãnh thổ của Nga

Ngọc Vân |

Kaliningrad sẽ là nơi chịu hậu quả đầu tiên nếu Nga “dám thách thức NATO” - Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển tuyên bố.

Không khí lạnh sắp tăng cường cực mạnh gây mưa, rét đậm diện rộng

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết hôm nay 28.2, phía bắc tiếp tục có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án khai thác bô xít ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Chiều 21.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cũng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực địa và họp bàn một số vấn đề về giải phóng mặt bằng dự án khai thác bô xít.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Trong buổi thăm và chúc mừng năm mới công nhân, kỹ sư tại công trường dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam), Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cùng gỡ khó công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 17.2, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, đến nay, tại dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh, công tác kiểm đếm đạt 90%, nhưng vẫn còn 240 thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất để thực hiện công tác kiểm đếm, với diện tích hơn 18 ha.