Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Trong buổi thăm và chúc mừng năm mới công nhân, kỹ sư tại công trường dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam), Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cùng gỡ khó công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ngày 19.2 (tức mùng 10 Tết), Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đã đến thăm, chúc mừng năm mới những người làm việc tại công trường dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong (thuộc Dự án xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025).

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên gửi lời chúc mừng năm mới đến đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc trên các công trường cao tốc qua địa bàn tỉnh Phú Yên.

s
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương thăm, tặng quà cho công nhân, kỹ sư tại công trường dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong. Ảnh: Phương Phương

"Các cơ quan chức năng tỉnh cần phối hợp chủ đầu tư và các nhà thầu xử lý, tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác GPMB và khai thác các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, UBND tỉnh Phú Yên cần sớm báo cáo bộ, ngành ở Trung ương để được hướng dẫn xử lý, đảm bảo thực hiện đúng theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", ông Phạm Đại Dương yêu cầu.

Đại diện chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong cho biết, năm 2024 là năm phải hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, nhất là các gói thầu có khối lượng lớn, nên chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã quyết tâm tạo khí thế thi đua ngày từ đầu xuân mới.

"Trong năm 2024, một số gói thầu thi công sớm và đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật sẽ tiến hành cấp phối đá dăm và tối thiểu có 10km được thảm nhựa. Đặc biệt, hạng mục hầm và cầu lớn sẽ cơ bản được hoàn thành", vị này cho hay.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư 87,85km, đạt 97,49% diện tích; còn lại khoảng 2,51%, tương ứng với 2,26km chủ yếu là đất nhà ở của hộ gia đình và ảnh hưởng đến 213 hộ chưa duyệt phương án GPMB.

Đối với các vị trí đường găng quyết định tiến độ dự án do chủ đầu tư đề xuất đã được các địa phương giải quyết để các nhà thầu tổ chức thi công đại trà 84,27km (đạt 95,93% phần mặt bằng đã bàn giao; đạt 93,50% toàn bộ dự án).

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Người mẹ mong sớm được gặp con trai 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - HOÀI LUÂN |

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương thăm mẹ làm công nhân, người mẹ chia sẻ cuộc sống eo hẹp, ở trong phòng trọ nhỏ, tiết kiệm tiền gửi về quê cho con.

Cậu bé 10 tuổi quyết đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương thăm mẹ: "Chỉ cần có mẹ, mọi sợ hãi không là gì cả"

Hoài Luân - ĐÌNH TRỌNG |

Cậu bé Võ Nguyễn Thái Bảo - 10 tuổi, gầy gò, da ngăm đen với ý định đạp xe từ tỉnh Phú Yên vào tỉnh Bình Dương để thăm mẹ khiến nhiều người xúc động.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tặng quà Tết cho công nhân Bến Lức

AN LONG |

Long An - Ngày 3.2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn tại doanh nghiệp và khu nhà trọ trên địa bàn huyện Bến Lức. Tham gia cùng đoàn có Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Văn Quí.

Sau một chiến thắng nhọc nhằn nữa, Man United có thể hồi sinh bao lâu

An An |

Đột nhiên, Man United thoát khỏi vùng nguy hiểm và có dấu hiệu trở lại mạnh mẽ sau 4 trận thắng liên tiếp ở Premier League, trong đó gồm chiến thắng 2-1 trước Luton Town.

Thêm tình tiết đau lòng vụ án thiếu nữ 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Công an TP Hà Nội vừa thông tin về manh mối và tình tiết đau lòng mới trong vụ cô gái 21 tuổi mất tích, bị sát hại mùng 7 Tết.

Tạm giữ hình sự tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Liên quan đến vụ việc tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng này.

Xác định được danh tính thanh niên nằm trên yên xe máy chạy trên cao tốc

Tô Thế |

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nam thanh niên có hành động nằm trên yên xe máy, chạy trên cao tốc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Hết tháng 1.2024, tín dụng cuối kỳ giảm 2,3%

Minh Ánh |

Sáng 20.2, tại Hội nghị thúc đẩy tín dụng năm 2024, các sếp lớn ngân hàng Vietcombank, BIDV nêu lý do khiến tín dụng hụt hơi ngay từ tháng đầu năm.

Người mẹ mong sớm được gặp con trai 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - HOÀI LUÂN |

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi đạp xe từ Phú Yên muốn vào Bình Dương thăm mẹ làm công nhân, người mẹ chia sẻ cuộc sống eo hẹp, ở trong phòng trọ nhỏ, tiết kiệm tiền gửi về quê cho con.

Cậu bé 10 tuổi quyết đạp xe từ Phú Yên vào Bình Dương thăm mẹ: "Chỉ cần có mẹ, mọi sợ hãi không là gì cả"

Hoài Luân - ĐÌNH TRỌNG |

Cậu bé Võ Nguyễn Thái Bảo - 10 tuổi, gầy gò, da ngăm đen với ý định đạp xe từ tỉnh Phú Yên vào tỉnh Bình Dương để thăm mẹ khiến nhiều người xúc động.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tặng quà Tết cho công nhân Bến Lức

AN LONG |

Long An - Ngày 3.2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn tại doanh nghiệp và khu nhà trọ trên địa bàn huyện Bến Lức. Tham gia cùng đoàn có Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nguyễn Văn Quí.