Thu nhập khá không phải là yếu tố quyết định ngăn chặn tệ nạn tham nhũng

Lê Thanh Phong |

"Góp phần công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả cần phải quan tâm đến mức sống cán bộ, công chức, viên chức. Chủ yếu để họ sống được bằng lương, thu nhập tương đương với thu nhập khá trong cộng đồng xã hội".

Trên đây là ý kiến của đại biểu Bố Thị Xuân Linh (Đoàn ĐBQH Bình Thuận) thảo luận về các báo cáo công tác của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm diễn ra sáng 21.11.

Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức tương đương với thu nhập khá trong cộng đồng xã hội là điều cần thiết, là mong mỏi của tất cả mọi người. Có thu nhập đầy đủ để chăm lo cho cuộc sống bản thân và gia đình, người làm việc nhà nước sẽ yên tâm để phục vụ tốt hơn, có trách nhiệm hơn. Chưa kể, khi đồng lương ở cơ quan công quyền ở mức khá, thì sẽ tuyển dụng được người có năng lực, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính.

Tuy nhiên, nếu cho rằng, tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức sống được bằng lương hoặc khá so với mặt bằng xã hội có thể phòng, chống tiêu cực, tham nhũng hiệu quả thì chưa thuyết phục.

Bởi vì, tham nhũng là nhóm tội phạm có chức vụ. Cứ thẳng thắn mà nói, cán bộ có chức vụ đâu thiếu thốn, không đủ sống, đến mức phải tham nhũng, nhận hối lộ. Nếu cho rằng vì lương không đủ sống, thì cán bộ nhận hối lộ hay tham nhũng cũng chỉ cần bù đắp cho khoản thiếu hụt đó. Nhưng trên thực tế, cán bộ, quan chức tham nhũng chục tỉ, trăm tỉ đồng.

Tham nhũng và tiêu cực, nhận hối lộ hiện nay là tha hóa nhân cách, là suy đồi đạo đức, là tham lam vô độ, không phải do đồng lương không đủ sống.

Xin đưa ra ví dụ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị truy tố vì nhận hối lộ 2,25 triệu USD, mới đây, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Đỗ Thị Nhàn – cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD. Họ đâu phải vì thiếu thốn cần phải trang trải cuộc sống nên nhận hối lộ, mà vì lòng tham.

Bộ trưởng mà phải nhận hối lộ vì thu nhập không đủ sống thì ai có thể sống nổi, không thuyết phục là ở chỗ đó.

Còn nữa, những người ra trước tòa nhận sự trừng phạt của pháp luật do có hành vi tham nhũng, hối lộ, có ai trong họ là người nghèo đâu, mà toàn chức vụ cao, nhà cửa biệt thự, thậm chí là dinh thự xa hoa đều có.

Cho nên, tăng lương, thậm chí lương cao là cần thiết, để nâng cao chất lượng cán bộ, góp phần dưỡng liêm, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định ngăn chặn tệ nạn tham nhũng.

Muốn ngăn chặn tham nhũng, phải tuyển chọn con người ngoài năng lực phải có đạo đức và nhân cách. Nhưng như vậy chưa đủ, phải có hệ thống pháp luật kiểm soát được quyền lực. Không kiểm soát được quyền lực thì tham nhũng còn tràn lan.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thiện chế độ tiền lương, phòng chống tham nhũng mới hiệu quả

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Sáng 21.11, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm. Đại biểu cho rằng cần hoàn thiện chế độ tiền lương để cán bộ công chức sống được bằng lương, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

AIC, Việt Á, Vạn Thịnh Phát... Xử lý nghiêm loạt đại án làm dậy sóng dư luận

Vương Trần - Thùy Linh |

Việc phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể các vụ án như: vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC); vụ án kít xét nghiệm COVID-19 Việt Á; các vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...

Đội TPHCM nợ cầu thủ, trợ lý 30 tỉ đồng

Thanh Vũ |

Cầu thủ, trợ lý câu lạc bộ TPHCM vừa có tâm thư "kêu cứu" vì bị nợ tổng số tiền lên đến 30 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Cái bẫy của chồng tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cuộc sống luôn có những bất ngờ, mà phần lớn những bất ngờ đó lại đến từ những bí mật được vén màn. Có những sự thật khi được phơi bày, có người lại ước ao rằng giá như mình đừng cố tìm hiểu để rồi biết được những điều không nên biết.

Đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với người bảo vệ tử vong do bắt cướp

Văn Trực |

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với ông Trần Minh Thành - nhân viên bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong.

Xử lý chủ tàu mới chấm dứt nạn khai thác cát trộm ở lòng hồ thuỷ điện Ialy

THANH TUẤN |

Ngày 23.11, ông Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty thuỷ điện Ialy (đóng tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra tại khu vực lòng hồ thuỷ điện hiện chưa gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình hồ đập.

Nghi ngờ kẻ gian tẩm thuốc mê, bắt cóc học sinh trước cổng trường ở TPHCM

Thanh Chân |

Một phụ nữ bịt kín mặt, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xuất hiện trước cổng trường ở Quận 12, TPHCM và dúi tiền vào tay học sinh. Đáng chú ý, cô giáo khi cầm tiền từ học sinh thì bị chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ.

Hoàn thiện chế độ tiền lương, phòng chống tham nhũng mới hiệu quả

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Sáng 21.11, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm. Đại biểu cho rằng cần hoàn thiện chế độ tiền lương để cán bộ công chức sống được bằng lương, góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Vụ án Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ.

AIC, Việt Á, Vạn Thịnh Phát... Xử lý nghiêm loạt đại án làm dậy sóng dư luận

Vương Trần - Thùy Linh |

Việc phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể các vụ án như: vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC); vụ án kít xét nghiệm COVID-19 Việt Á; các vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...