Thu hút FDI nhìn từ công thức “5 sẵn sàng”

Hoàng Lâm |

Năm 2023, Nghệ An thu hút vốn đầu tư FDI đạt gần 1,6 tỉ USD, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và lọt top 10 cả nước, lập nên kỳ tích trong điều hành, phát triển kinh tế.

Lý giải thành công này, tỉnh Nghệ An cho rằng, xuất phát từ công thức “5 sẵn sàng” dành cho các nhà đầu tư. Đó là sẵn sàng về mặt bằng; sẵn sàng về cơ sở hạ tầng; sẵn sàng về nguồn nhân lực; sẵn sàng về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính; sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ.

Với chính sách này Nghệ An đã thu hút thành công được nhiều tập đoàn lớn của thế giới tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ điện tử, năng lượng xanh như: Luxshare - ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Runergy, Shangdong, Sunny... bước đầu hình thành những ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như: Công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, sản xuất linh kiện ôtô…

Trên góc độ toàn quốc, Tổng cục Thống kê chỉ ra: Trong thời gian tới Việt Nam (cùng Ấn Độ và Mexico) sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự thay đổi mô hình thương mại và các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn gia tăng đầu tư vào thị trường các nước này trong thời gian tới.

Năm 2023, Việt Nam thu hút 36,6 tỉ USD vốn FDI, trong đó vốn từ Trung Quốc chiếm 12,3%, tăng 3,3% so với năm trước; Hồng Kông (Trung Quốc) chiếm 12,8%, tăng 4,9%; vốn từ Nhật Bản chiếm 18%, tăng 0,7% so với năm 2022.

Thời gian tới, bên cạnh luồng vốn rất mạnh này, Việt Nam đang sẵn sàng chờ đón làn sóng đầu tư mới từ Mỹ khi nước này mới đây công bố kế hoạch dịch chuyển hơn 30 tỉ USD đầu tư ra nước ngoài. Hiện vốn FDI từ Mỹ vào Việt Nam mới đạt khoảng hơn 600 triệu USD - chưa tương xứng với tiềm năng.

Cơ hội thu hút FDI của Việt Nam năm 2024 được đánh giá ngang với năm 2008 khi Việt Nam vừa gia nhập WTO. Năm nay, các yếu tố như cuộc chiến kiểm soát công nghệ lõi, công nghệ chip, công nghệ bán dẫn đang mở ra cơ hội cho Việt Nam trong thu hút FDI công nghệ cao.

Để tiếp tục thu hút nguồn vốn này, công thức “5 sẵn sàng” phải được triển khai rộng khắp. Bên cạnh đó việc thay đổi môi trường đầu tư để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu là nhiệm vụ cấp bách. Các chính sách đầu tư cần thông thoáng hơn, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải làm tốt hơn và cần sớm nâng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.

Mở rộng cửa đón vốn FDI nhưng các phân tích cho thấy các địa phương cũng cần tỉnh táo lựa chọn các dự án FDI, không để một số nước chuyển một phần hoạt động sản xuất sang Việt Nam nhằm tận dụng lợi thế của các FTA mà Việt Nam đã ký, biến Việt Nam thành "vùng đệm", thực hiện lắp ráp thành phẩm rồi tái xuất. Như vậy mới có môi trường đầu tư đủ hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Một công ty FDI ở Đồng Nai tuyển 1.000 công nhân với mức lương tốt

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 11.1, Công ty TNHH Shingmark Vina (doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất trang thiết bị nội thất với hơn 3.300 lao động) tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang tuyển 800-1.000 lao động với mức lương từ 8-13 triệu đồng/tháng để mở rộng dây chuyền sản xuất.

Sẵn sàng nguồn lực cho làn sóng FDI lĩnh vực bán dẫn

NHÓM PV |

Bắt đầu từ cuối năm 2023 và sang năm 2024, các ông lớn lĩnh vực bán dẫn sẽ đổ bộ vào Việt Nam tạo nên làn sóng mới và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam năm nay. Vấn đề hiện nay là cần phải chuẩn bị nguồn nhân lực để đón làn sóng này như thế nào?

Nhân lực trình độ cao là yếu tố cạnh tranh thu hút vốn FDI

Hoàng Lâm |

Nếu không chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón làn sóng đầu tư FDI lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam sẽ bỏ lỡ một “mỏ vàng” trong tương lai.

3 bệnh viện ở Hà Nội tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương và Phụ sản Trung ương có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Houthi bắn tên lửa vào tàu chiến Mỹ, leo thang xung đột trên biển ở Trung Đông

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ thông tin ngày 26.1, lực lượng Houthi ở Yemen đã bắn tên lửa vào tàu khu trục USS Carney của Mỹ đang tuần tra Vịnh Aden, buộc tàu này phải bắn hạ tên lửa.

Một công ty FDI ở Đồng Nai tuyển 1.000 công nhân với mức lương tốt

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 11.1, Công ty TNHH Shingmark Vina (doanh nghiệp FDI chuyên sản xuất trang thiết bị nội thất với hơn 3.300 lao động) tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang tuyển 800-1.000 lao động với mức lương từ 8-13 triệu đồng/tháng để mở rộng dây chuyền sản xuất.

Sẵn sàng nguồn lực cho làn sóng FDI lĩnh vực bán dẫn

NHÓM PV |

Bắt đầu từ cuối năm 2023 và sang năm 2024, các ông lớn lĩnh vực bán dẫn sẽ đổ bộ vào Việt Nam tạo nên làn sóng mới và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam năm nay. Vấn đề hiện nay là cần phải chuẩn bị nguồn nhân lực để đón làn sóng này như thế nào?

Nhân lực trình độ cao là yếu tố cạnh tranh thu hút vốn FDI

Hoàng Lâm |

Nếu không chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón làn sóng đầu tư FDI lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam sẽ bỏ lỡ một “mỏ vàng” trong tương lai.