Tại buổi tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến với cử tri Quận 4, 7 và huyện Nhà Bè chiều 6.5, trả lời về dự án này, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, thông tin về dự án này so với lần tiếp xúc cử tri lần trước thì không có gì tiến triển hơn và đây là vấn đề nhức nhối.
Dự án ngăn triều của TPHCM là mối quan tâm rất lớn của dư luận, hao tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí. Đã có rất nhiều hội nghị, hội họp tìm cách tháo gỡ những vướng mắc của dự án, nhưng càng họp bàn càng bế tắc.
Đúng là "nhức nhối" như ông Phan Văn Mãi nói, cũng là một sự nhận lỗi trước cử tri, đó là "so với lần tiếp xúc cử tri lần trước thì không có gì tiến triển hơn".
"Nhức nhối" là ở chỗ, dự án đã hoàn thành hơn 93% khối lượng, nhưng bị tạm dừng gần 4 năm. Nếu hoàn thành thì dân không phải khổ sở vì ngập nước mấy năm qua và chưa biết phải chịu ngập lụt đến khi nào.
"Nhức nhối" là vì, ông Phan Văn Mãi nói: “Mặc dù năm 2023 TPHCM đã bố trí 5.700 tỉ đồng, năm 2024 là 6.800 tỉ đồng cho dự án, nhưng vẫn chưa giải ngân được đồng nào, nhà thầu không có tiền để làm tiếp dự án”.
Một dự án trên địa bàn TPHCM, nhưng chính quyền không thể giải quyết được các thủ tục để thanh toán cho nhà đầu tư, cũng không hỗ trợ được phương án huy động vốn cho nhà đầu tư để tiếp tục thi công các hạng mục còn lại. Nhà thầu không có vốn để làm, chính quyền có ngân sách nhưng không giải ngân được. Dự án đắp chiếu, người dân lãnh hậu quả khi mùa mưa tới.
Để những hạng mục đã hoàn thành phơi nắng mưa suốt 4 năm qua, và có thể tiếp tục phơi thêm vài năm nữa, không hư cũng hại. Sau này sẽ phải tốn kém thêm tiền của để hoàn thiện cái đã hoàn thiện, chuyện này ai cũng thấy nhưng bó tay ngồi nhìn.
Làm lãnh đạo thành phố, đứng trước khó khăn này, rõ ràng ông Phan Văn Mãi rất sốt ruột, nhưng quy định của pháp luật thì phải làm đúng, nếu không thì cho dù làm vì cái chung cũng trở thành cái sai của cá nhân.
Để hết "nhức nhối", việc duy nhất là có tiền cho nhà thầu làm phần còn lại, số tiền 1.800 tỉ đồng.
Theo tính toán, nếu có tiền, mất 2 tháng khởi động lại các hợp đồng và 6 tháng sẽ hoàn thành thi công. Bấm đốt ngón tay để tính theo kiểu lạc quan nhất, thì mùa mưa sang năm dự án mới đi vào hoạt động.
Cách làm là, TPHCM đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép cơ chế để nhà thầu có thể vay ngân sách TPHCM, hoàn thành dự án.
Để có được cơ chế theo báo cáo của TPHCM, còn phải qua nhiều thủ tục để đảm bảo tính pháp lý. Hy vọng, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng sớm được khởi động lại để người dân hết khổ vì ngập lụt, còn lãnh đạo thì bớt "nhức đầu".