Sự đồng cảm của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và chuyện nghìn con gà chết vì nóng

Lê Thanh Phong |

Nắng nóng, điện mất, chỉ nửa ngày, hơn 1.000 con gà của một trại gà sốc nhiệt lăn ra chết.

Chủ trại gà là ông Chu Văn Dũng (SN 1962) ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, kể: "10h sáng 1.6, khu vực trại gà của nhà tôi bị mất điện. Tôi đã gọi lên người phụ trách điện của thôn để hỏi khi nào có điện, lúc đầu họ bảo 13h. Chờ đến 13h chưa thấy, tôi gọi tiếp thì họ lại bảo 14h, 15h… Tôi gọi liên tục không biết bao nhiêu cuộc, vậy mà tới tận 21h mới có điện".

Hậu quả là cả nghìn con gà chết, chỉ bán được 65 con, còn lại phải đào hố chôn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đây là lời của ông Dũng dành cho ngành điện: "Tôi hi vọng ngành điện xem xét lại cách làm để người dân không bị thiệt hại. Nuôi gà 2 năm gặp 2 lần "sét đánh" như thế này, tôi không còn động lực duy trì trang trại nữa".

Lời "thỉnh cầu" này không chỉ của riêng chủ các trang trại gà, mà của rất nhiều ngành nghề khác. Không có điện, người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, ngưng trệ sản xuất, thiệt hại rất lớn. Từng doanh nghiệp đóng cửa vì thiếu điện sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế, thị trường lao động, việc làm.

Tình trạng mất điện diễn ra thường xuyên, doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn, có thể dẫn đến phá sản. Theo quy định của Bộ luật Lao động, khi ngừng việc do sự cố mất điện thì người lao động vẫn được công ty trả lương ngừng việc và mức lương sẽ do 2 bên thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu. Doanh nghiệp không hoạt động được, vẫn phải trả lương, nếu tình trạng mất điện diễn ra thường xuyên, doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn, có thể dẫn đến phá sản.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3.6, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải phát biểu: "Trước hết, thay mặt Bộ Công Thương, tôi xin được bày tỏ sự đồng cảm, sự chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp cũng như sự bất tiện, thậm chí là nỗi khổ của người dân trong sinh hoạt, trong cuộc sống hàng ngày".

Người dân, doanh nghiệp không chờ đợi sự đồng cảm, chia sẻ của ông Thứ trưởng ngành công thương, vì những chia sẻ đó không cứu được những trang trại gà, những cơ sở sản xuất, những nhà máy đang ngừng sản xuất vì thiếu điện.

Ngành công thương không bù đắp được một đồng thiệt hại mà doanh nghiệp phải gánh chịu vì đình trệ sản xuất.

Ông Đỗ Thắng Hải chỉ ra 3 giải pháp chính để giải quyết tình trạng thiếu điện, giải pháp nào cùng "tăng cường", "khẩn trương", "đảm bảo", những từ ngữ nghe quá quen tai.

Người dân, doanh nghiệp không quan tâm và cũng không biết được, không kiểm soát được việc của ngành công thương làm, người dân chỉ cần có đủ điện để sinh hoạt và sản xuất.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người dân, doanh nghiệp thiếu điện, Bộ Công Thương xin đồng cảm

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

"Trước hết thay mặt Bộ Công Thương, tôi xin được bày tỏ sự đồng cảm, sự chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp cũng như sự bất tiện, thậm chí là nỗi khổ của người dân trong sinh hoạt", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết khi một số nơi đang thiếu điện.

Thiếu điện do EVN không đủ nguồn hay do dân dùng điện lãng phí?

Nhóm PV |

Trao đổi với Báo Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Hà Nội) cho biết, để không lâm cảnh thiếu điện, ngoài giải pháp tiết kiệm điện, việc phát triển nguồn điện mới là then chốt.

Người dân, hộ sản xuất lo lắng trước nguy cơ thiếu điện

HỮU CHÁNH - PHƯƠNG NGÂN |

TP Hồ Chí Minh - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ thiếu điện ngày càng hiện hữu, điều này trở thành nỗi lo của nhiều người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

1.000 lô đất nền tại dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn không ra được sổ đỏ

Trung Hiếu |

Mới đây, chính quyền tỉnh Quảng Nam cho biết: 1.000 lô đất nền của gần 800 hộ dân tại 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An đầu tư chưa ra được sổ đỏ cho dân, nguyên nhân do chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Con gái cố NSƯT Vũ Linh bị cô ruột kiện, đòi chia tài sản

DI PY |

TAND quận Phú Nhuận cho biết đã thụ lý vụ tranh chấp thừa kế di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Theo đó, bà Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ) kiện Hồng Loan (con gái Vũ Linh), đòi hưởng tài sản liên quan của NSƯT Vũ Linh để lại sau khi qua đời.

Thiên Đường Bảo Sơn báo lãi 469 tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Với vốn góp chủ sở hữu 80 tỉ đồng, tính đến cuối năm 2022, Công ty TNHH MTV Du lịch Giải trí Thiên đường Bảo Sơn - đơn vị vận hành Công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hoài Đức - Hà Nội) đã tích lũy được lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến 469 tỉ đồng.

Tai nạn trong đêm ở Vĩnh Phúc, 2 thanh niên tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng

Tân Văn |

Vĩnh Phúc - Cả 2 xe mô tô đều chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao dẫn đến hậu quả nghiêm trọng sau khi xảy ra tai nạn.

Hàng triệu sĩ tử Trung Quốc bước vào kì thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Thanh Hà |

Hàng triệu học sinh Trung Quốc tham gia kì thi đại học nổi tiếng khắc nghiệt trong ngày 7.6, lần đầu tiên kể từ khi nước này dỡ bỏ chính sách zero-COVID.

Người dân, doanh nghiệp thiếu điện, Bộ Công Thương xin đồng cảm

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

"Trước hết thay mặt Bộ Công Thương, tôi xin được bày tỏ sự đồng cảm, sự chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp cũng như sự bất tiện, thậm chí là nỗi khổ của người dân trong sinh hoạt", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết khi một số nơi đang thiếu điện.

Thiếu điện do EVN không đủ nguồn hay do dân dùng điện lãng phí?

Nhóm PV |

Trao đổi với Báo Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Hà Nội) cho biết, để không lâm cảnh thiếu điện, ngoài giải pháp tiết kiệm điện, việc phát triển nguồn điện mới là then chốt.

Người dân, hộ sản xuất lo lắng trước nguy cơ thiếu điện

HỮU CHÁNH - PHƯƠNG NGÂN |

TP Hồ Chí Minh - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ thiếu điện ngày càng hiện hữu, điều này trở thành nỗi lo của nhiều người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.