Thiên Đường Bảo Sơn báo lãi 469 tỉ đồng

Quang Dân - Đức Mạnh |

Với vốn góp chủ sở hữu 80 tỉ đồng, tính đến cuối năm 2022, Công ty TNHH MTV Du lịch Giải trí Thiên đường Bảo Sơn - đơn vị vận hành Công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hoài Đức - Hà Nội) đã tích lũy được lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến 469 tỉ đồng.

Suất cơm sườn giá 120.000 đồng, vé vào cửa 390.000 đồng

Câu chuyện về suất cơm sườn 120.000 đồng chỉ có một miếng sườn được bán tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động tại Nhà hàng SeaBay nằm trong Công viên nước thuộc Thiên đường Bảo Sơn, ngoài cơm sườn, một số món ăn khác như cơm gà, cơm bò niêm yết mức giá 120.000 đồng/suất... Nhân viên giới thiệu nhà hàng thuộc quyền quản lý và sở hữu của chủ đầu tư, chỉ mới khai trương dịp 30.4 - 1.5.2023.

Bài đăng về câu chuyện suất cơm sườn 120.000 đồng chỉ có 1 miếng sườn  Thiên Đường Bảo Sơn trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.
Bài đăng về câu chuyện suất cơm sườn 120.000 đồng chỉ có 1 miếng sườn tại Thiên đường Bảo Sơn trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Không chỉ có đồ ăn đắt, giá vé vào cổng cũng tăng cao. Cụ thể, từ tháng 6.2023, giá vé vào cổng đối với khách hàng cao trên 1m3 là 390.000 đồng/vé và 320.000 đồng/vé cho khách cao từ 1 - 1,3 m.

Trước đó, từ ngày 1.6 - 31.7.2022, giá vé vào Thiên đường Bảo Sơn là 320.000 đồng/khách cao trên 1,3 m, còn với khách cao từ 0,9 m - 1,3 m là 270.000 đồng.

Bảng giá vào cửa Thiên Đường Bảo Sơn, cập nhật ngày  6.2023. Ảnh:  Chụp màn hình.
Bảng giá vào cửa Thiên đường Bảo Sơn, cập nhật tháng 6.2023. Ảnh: Chụp màn hình.

Hiện Công viên Thiên Đường Bảo Sơn được vận hành bởi Công ty TNHH MTV Du lịch Giải trí Thiên đường Bảo Sơn - thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bảo Sơn. Ông Nguyễn Trường Sơn là Chủ tịch HĐQT.

Công ty Thiên đường Bảo Sơn được thành lập tháng 2.2008. Theo cập nhật vào tháng 8.2020, địa chỉ trụ sở chính công ty tại đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của Thiên đường Bảo Sơn là hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1978) đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Mỗi 100 đồng doanh thu, lãi gần 37 đồng

Tính đến cuối năm 2022, vốn góp chủ sở hữu Thiên đường Bảo Sơn đạt 80 tỉ đồng. Danh mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xấp xỉ 469 tỉ đồng góp phần đưa vốn chủ sở hữu của Thiên đường Bảo Sơn đạt hơn 549 tỉ đồng.

Khoản lợi nhuận chưa phân phối lên đến gần 500 tỉ đồng cho thấy hoạt động kinh doanh của Thiên đường Bảo Sơn những năm qua rất tốt.

Đơn cử như năm 2021, doanh thu Công ty Thiên đường Bảo Sơn đạt khoảng 319 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 117 tỉ đồng. Điều này đồng nghĩa tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) tại đây lên đến 36,6%, tương ứng với cứ 100 đồng doanh thu tạo ra, Thiên đường Bảo Sơn sẽ thu về gần 37 đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2022, doanh thu công ty giảm còn 117 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 33 tỉ đồng, ROS cũng giảm từ 36,6% về còn 19,2%. Thế nhưng, với việc giá vé tăng mạnh so với những năm trước đó, cùng với khai trương thêm nhiều dịch vụ, Thiên đường Bảo Sơn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023.

Bảng giá của một số địa điểm ăn uống tại Thiên Đường Bảo Sơn. Ảnh: Đức Mạnh.
Bảng giá của một số địa điểm ăn uống tại Thiên đường Bảo Sơn. Ảnh: Đức Mạnh.

Tại ngày 31.12.2022, tổng tài sản Thiên đường Bảo Sơn đạt 957 tỉ đồng, biến động không đáng kể so với năm 2021. Đáng chú ý, khi tiền và các khoản tương đương tiền có hơn 60 tỉ đồng, tăng 67% sau 12 tháng; các khoản phải thu ngắn hạn gần 120 tỉ đồng; gần 216 tỉ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang; 23 tỉ đồng hàng tồn kho.

Nợ phải trả Thiên đường Bảo Sơn còn 407 tỉ đồng, chiếm phần lớn là phải trả nội bộ ngắn hạn với 354 tỉ đồng. Trong khi đó, vay nợ tài chính không đáng kể với chỉ 3,1 tỉ đồng.

Các khoản nợ chủ yếu là nợ nội bộ, một trong những nguyên nhân giúp chi phí lãi vay tại công ty được tiết chế, góp phần giúp lợi nhuận được tối ưu hoá. Dữ liệu tài chính cho thấy, trong cả năm 2021 và 2022, Thiên đường Bảo Sơn không ghi nhận chi phí lãi vay.

Quang Dân - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Bí ẩn một doanh nghiệp trên sàn UPCoM có cổ phiếu tăng 826% sau 2 tháng

Quang Dân |

Trong 2 tháng vừa qua, XDC đã bật tăng đến 826%, với 17 phiên tăng trần, đưa thị giá cổ phiếu từ 13.500 đồng/cổ phiếu tại ngày 3.4.2023 lên 125.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 2.6.2023.

Khối tài sản gần 1 tỉ USD của Viglacera trước thềm thoái vốn

Thanh Giang |

Tại ngày 31.3.2023, tổng tài sản Viglacera đạt 23.327 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD) bao gồm tài sản ngắn hạn có 8.704 tỉ đồng và tài sản dài hạn có 14.613 tỉ đồng.

Toàn cảnh vụ cháy dãy biệt thự liền kề gần Thiên Đường Bảo Sơn

Sơn Tùng |

8 xe cứu hoả và hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ có mặt để dập đám cháy. Sau 30 phút, vụ hoả hoạn đã được khống chế và không có thiệt hại về người.

Cần Thơ gấp rút xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giải quyết thiếu máu

PHONG LINH |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đang gấp rút xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhằm sớm giải quyết căng thẳng tình trạng thiếu máu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cả xóm bị cắt điện, người dân đổ ra ngõ tránh nóng

TÙNG GIANG - ĐINH THIÊN |

Dưới thời tiết oi ả của mùa hè, tại Hà Nội nhiều khu vực bị cắt điện. Ở trong nhà bí bách nên người dân ra sân tập thể trò chuyện, tán gẫu để tránh nóng.

Một công ty con của EVN nói không với nợ vay, doanh thu gần 15 tỉ mỗi ngày

Quang Dân |

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu Nhiệt điện Phả Lại (thành viên EVN) đạt 1.311 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kì. Bên cạnh đó, công ty còn gây ấn tượng khi không ghi nhận nợ vay tài chính trong thời gian qua.

Quá trình hô biến nhà cao tầng thành nhà liền kề, biệt thự ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) ban đầu là tòa nhà cao tầng theo quy hoạch, sau vài lần điều chỉnh đã được “hô biến” thành đất liền kề, biệt thự.

Vụ hô biến đất công thành tư ở Tuyên Quang sau 1 năm được phanh phui

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau gần 1 năm được phanh phui trước dư luận, vụ việc âm thầm "hô biến" hàng nghìn m2 đất công tại xã Phúc Ứng (huyện Sơn Dương) thành đất sở hữu tư đã có kết quả kiểm tra, trách nhiệm của các cá nhân được chỉ ra nhưng đến nay chưa một ai bị xử lý.

Bí ẩn một doanh nghiệp trên sàn UPCoM có cổ phiếu tăng 826% sau 2 tháng

Quang Dân |

Trong 2 tháng vừa qua, XDC đã bật tăng đến 826%, với 17 phiên tăng trần, đưa thị giá cổ phiếu từ 13.500 đồng/cổ phiếu tại ngày 3.4.2023 lên 125.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 2.6.2023.

Khối tài sản gần 1 tỉ USD của Viglacera trước thềm thoái vốn

Thanh Giang |

Tại ngày 31.3.2023, tổng tài sản Viglacera đạt 23.327 tỉ đồng (gần 1 tỉ USD) bao gồm tài sản ngắn hạn có 8.704 tỉ đồng và tài sản dài hạn có 14.613 tỉ đồng.

Toàn cảnh vụ cháy dãy biệt thự liền kề gần Thiên Đường Bảo Sơn

Sơn Tùng |

8 xe cứu hoả và hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ có mặt để dập đám cháy. Sau 30 phút, vụ hoả hoạn đã được khống chế và không có thiệt hại về người.