Hàng triệu sĩ tử Trung Quốc bước vào kì thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Thanh Hà |

Hàng triệu học sinh Trung Quốc tham gia kì thi đại học nổi tiếng khắc nghiệt trong ngày 7.6, lần đầu tiên kể từ khi nước này dỡ bỏ chính sách zero-COVID.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết kỷ lục gần 13 triệu học sinh đăng ký tham gia kì thi tuyển sinh đại học - được gọi là “gaokao” - trong năm 2023.

“Tôi thức dậy lúc 4h sáng mỗi ngày, trừ Chủ nhật, để học trong 4 năm qua. Tôi đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng" - học sinh trung học Jesse Rao chia sẻ với AFP.

Kì thi có các môn tiếng Trung, tiếng Anh, toán và các môn khoa học hoặc nhân văn khác mà học sinh lựa chọn. Đây là những bài thi rất quan trọng để giành được suất vào các trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Nhiều bậc phụ huynh đã bỏ ra số tiền lớn cho các trung tâm luyện thi hoặc thuê gia sư là sinh viên để kèm cặp con học bài tới khuya. Các thí sinh thi đại học ở Trung Quốc năm nay đã trải qua phần lớn thời gian học trung học trong bối cảnh áp đặt các quy định ngăn ngừa đại dịch COVID-19.

Katherina Wang - học sinh ở Thượng Hải đã trải qua 2 lần phong tỏa trong 2 năm qua - chia sẻ với AFP: “Tôi đã gặp khó khăn khi học online vào năm ngoái. Vì thế, các thầy cô tổ chức học thêm vào buổi tối và cuối tuần để giúp chúng tôi hoàn tất các phần kiến thức bị hổng!".

Trong kì thi đại học ở Trung Quốc năm nay, nhằm ngăn chặn những hành vi gian lận tinh vi, từ việc phụ huynh thuê sinh viên làm bài thi thay con tới thí sinh mang các thiết bị điện tử để trao đổi với bên ngoài, một số tỉnh đã lắp đặt máy quét có khả năng nhận dạng khuôn mặt, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Các máy quét cũng sẽ phát hiện “các thiết bị điện tử như điện thoại di động (ẩn), tai nghe và đồng hồ điện tử” có thể được sử dụng để gian lận.

Kì thi đại học ở Trung Quốc kéo dài tới 4 ngày, tuỳ thuộc tỉnh, mỗi môn thi có thời gian từ 60 đến 150 phút.

Điểm tối đa là 750, với điểm số trên 600 là cần thiết để thí sinh giành được một suất tại các trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Rất ít thí sinh đạt được mục tiêu này. Năm 2022, chỉ có 3% thí sinh dự thi đại học ở tỉnh Quảng Đông - tỉnh đông dân nhất Trung Quốc - đạt trên 600 điểm.

Với những thí sinh có mục tiêu khiêm tốn hơn, điểm số trong kì thi vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo suất vào các trường đại học khác.

Với những thí sinh chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ luôn có cơ hội thi lại vào năm tiếp theo. Trong năm 2021, có 17% học sinh ở Trung Quốc thi lại gaokao.

“Nếu tôi không đạt được kết quả như mong muốn, tôi sẽ thử lại” -  Benjamin Zhu, học sinh trung học ở Quảng Châu, cho biết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc triển khai an ninh chưa từng thấy cho kỳ thi đại học

Song Minh |

Trung Quốc nâng cấp kiểm tra an ninh chưa từng thấy cho kỳ thi đại học căng thẳng sắp tới nhằm chống gian lận.

4 di chỉ khảo cổ thời nhà Thương ở Trung Quốc hé lộ bí mật hơn 3.600 năm

Thanh Hà |

Bốn địa điểm khảo cổ thời nhà Thương được khai quật ở Bắc Kinh, Trung Quốc và các tỉnh lân cận cung cấp bức tranh có giá trị về việc xây dựng thành phố, hệ thống xã hội, nghi thức chôn cất và sử dụng thủ công mỹ nghệ.

Chú rể Trung Quốc cho xe bọc thép chở vàng, tiền sính lễ tới nhà cô dâu

Thanh Hà |

Một người đàn ông Trung Quốc đã cho xe bọc thép chở tiền mặt, vàng thỏi sính lễ trị giá 1,4 triệu USD tới nhà vợ sắp cưới.

Những cánh rừng phòng hộ tại Thái Nguyên đang dần bị xẻ thịt

Lam Thanh |

Từ nhiều năm qua, nhiều héc ta thuộc rừng phòng hộ tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bị ngang nhiên chặt phá, lượng lớn gỗ bị tuồn ra ngoài mà địa phương không quản lý nổi.

Nhân viên văn phòng phát 4G để làm việc khi mất điện

KHÁNH AN |

Hà Nội - Nhiều nhân viên văn phòng ở Hà Nội phải dùng 4G, mua cục phát wifi để làm việc, số khác phải di chuyển về nhà vì công ty mất điện.

Nắng nóng 200 năm có một khiến Đông Nam Á mất cảnh giác

Thanh Hà |

Đợt nắng nóng "200 năm có một" khiến Đông Nam Á mất cảnh giác. Biến đổi khí hậu khiến các đợt sóng nhiệt phổ biến hơn.

Ông Zelensky bác cáo buộc Ukraina âm mưu phá hủy Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổng thống Zelensky nói Ukraina không biết gì về kế hoạch phá hủy đường ống dẫn khí Nord Stream như báo chí Mỹ cáo buộc.

Huế kỷ luật cảnh cáo cán bộ say xỉn, cởi quần áo, chửi bới nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

Huế - Cán bộ ở Huế say xỉn, có hành động phản cảm đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Trung Quốc triển khai an ninh chưa từng thấy cho kỳ thi đại học

Song Minh |

Trung Quốc nâng cấp kiểm tra an ninh chưa từng thấy cho kỳ thi đại học căng thẳng sắp tới nhằm chống gian lận.

4 di chỉ khảo cổ thời nhà Thương ở Trung Quốc hé lộ bí mật hơn 3.600 năm

Thanh Hà |

Bốn địa điểm khảo cổ thời nhà Thương được khai quật ở Bắc Kinh, Trung Quốc và các tỉnh lân cận cung cấp bức tranh có giá trị về việc xây dựng thành phố, hệ thống xã hội, nghi thức chôn cất và sử dụng thủ công mỹ nghệ.

Chú rể Trung Quốc cho xe bọc thép chở vàng, tiền sính lễ tới nhà cô dâu

Thanh Hà |

Một người đàn ông Trung Quốc đã cho xe bọc thép chở tiền mặt, vàng thỏi sính lễ trị giá 1,4 triệu USD tới nhà vợ sắp cưới.