Sân vận động Mỹ Đình trước nguy cơ kê biên, đấu giá để... siết nợ

Đào Tuấn |

Nếu việc truy thu thuế Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình tiếp tục bế tắc, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước... có thể bị kê biên, bị đem ra đấu giá.  

Không nói nhiều nữa, Cục Thuế TP.Hà Nội vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Lý do là để thu hồi số nợ thuế hiện đã lên đến 848 tỉ đồng.

Phải nói ngay, quyết định này không những mà còn quá đúng. Cái Khu Liên hợp này bầy hầy có khác gì một ông “Chúa Chổm” đâu.

Có thể tưởng tượng được không! Những người quản lý ở đây đã từng ký tới 202 hợp đồng và 68 phụ lục “cho thuê mặt bằng”.

Giá thuê, rẻ một cách bất thường. Đến mức hầu hết các DN thuê “mặt bằng” ở đây đều cho thuê lại với giá cao gấp 3 lần giá thuê của Khu Liên hợp.

Theo Thanh tra Chính phủ: Thời điểm năm 2018, chỉ có 17 DN ký hợp đồng thuê nhưng thực tế có tới 144 DN sử dụng mặt bằng đất.

Phải nộp thuế việc cho thuê đất không có gì phải bàn cãi cả. Và số tiền thuế tính ra giờ đã lên tới 848 tỉ đồng- một núi nợ- giờ, đã không còn khả năng thanh toán.

Những người làm sai giờ đã hạ cánh an toàn rồi. Để lại một “tài sản” từng bị chê “không khác gì bãi cỏ bò gặm dở”, một “tài sản” mà ông Trần Văn Chiên, đương nhiệm Phó Giám đốc Khu Liên hợp có lẫn than thở rằng: “Ngân quỹ không còn gì cả”. Rằng, “Trước đây, thời Giám đốc Cấn Văn Nghĩa, mỗi năm thu từ 50-70 tỉ, nhưng tiêu sạch rồi... giờ quỹ trống rỗng”. Rằng “Chúng tôi làm gì còn nguồn thu”.

Cung thể thao dưới nước trị giá 240 tỉ, SVĐ Mỹ Đình thậm chí 53 triệu USD, tương đương 1.300 tỉ đồng thời giá 2003. Nắm giữ trong tay 2 cơ sở vật chất vào hàng “thượng thừa” trong thể thao cộng thêm vô số “đất vàng”... nhưng tại sao lại nợ khủng khiếp đến vậy?

Đơn giản thôi: Vì SVĐ quốc gia là công sản, là của chung. Mà của chung thì cũng có nghĩa là chẳng của ai cả. Để những người quản lý nó tha hồ đục khoét, làm sai, làm bậy.

Đục khoét đến mức cải tạo cái đường pitch cũng đã bị nâng khống giá, từ 9 lên 24 tỉ đồng. Ngay việc nhập một cái máy làm nóng nước bể bơi cũng bị nâng giá từ 1 lên 7 tỉ đồng.

Đục khoét, để lại đống nợ xong… hạ cánh an toàn?!

Nhưng Mỹ Đình cần phải bị cưỡng chế, thậm chí, bị kê biên, bán đấu giá, và những người gây ra món nợ ngót ngàn tỉ ấy cần phải bị xem xét trách nhiệm. Bởi chỉ như thế, nó mới “trả lại công bằng” cho những người dân từng bị siết nợ cả nhà xưởng, đất đai, xe cộ và cả nhà cửa để trả nợ thuế.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phó Cục thuế TP.Hà Nội: Chưa thể trả lời có đấu giá sân Mỹ Đình hay không

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hà Nội - Cục Thuế TP.Hà Nội quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Hoạt động truy thu số tiền nợ thuế ở đơn vị này vẫn đang là một vấn đề nan giải.

Khu liên hợp Mỹ Đình nợ 658 tỉ đồng thuế, mới thu được "vài chục tỉ"

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ý kiến chuyên gia, các biện pháp cưỡng chế thu thuế như phong toả tài khoản, dừng hoá đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ không phát huy nhiều tác dụng.

Giải cứu... “bãi cỏ bò gặm dở”

Anh Đào |

Sau khi sân vận động Mỹ Đình bị chê tả tơi là “bãi cỏ bò gặm dở”, người ta nói đến một đề án mà trong đó có việc nhìn sang “Gần 10ha đất ở gần Liên đoàn bóng đá để không 3 năm nay”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phó Cục thuế TP.Hà Nội: Chưa thể trả lời có đấu giá sân Mỹ Đình hay không

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hà Nội - Cục Thuế TP.Hà Nội quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Hoạt động truy thu số tiền nợ thuế ở đơn vị này vẫn đang là một vấn đề nan giải.

Khu liên hợp Mỹ Đình nợ 658 tỉ đồng thuế, mới thu được "vài chục tỉ"

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ý kiến chuyên gia, các biện pháp cưỡng chế thu thuế như phong toả tài khoản, dừng hoá đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ không phát huy nhiều tác dụng.

Giải cứu... “bãi cỏ bò gặm dở”

Anh Đào |

Sau khi sân vận động Mỹ Đình bị chê tả tơi là “bãi cỏ bò gặm dở”, người ta nói đến một đề án mà trong đó có việc nhìn sang “Gần 10ha đất ở gần Liên đoàn bóng đá để không 3 năm nay”.