Phó Cục thuế TP.Hà Nội: Chưa thể trả lời có đấu giá sân Mỹ Đình hay không

ĐÌNH TRƯỜNG |

Hà Nội - Cục Thuế TP.Hà Nội quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Hoạt động truy thu số tiền nợ thuế ở đơn vị này vẫn đang là một vấn đề nan giải.

Số tiền nợ thuế đã lên tới hơn 800 tỉ đồng

Mới đây, Cục Thuế TP.Hà Nội đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, để thi hành thông báo tiền nợ thuế ngày 13.12.2021 của Cục Thuế TP.Hà Nội và thông báo tiền thuế nợ ngày 15.11.2021 của Chi cục thuế Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Lý do bị cưỡng chế do Khu liên hợp có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 848,3 tỉ đồng. Quyết định cũng yêu cầu khu liên hợp phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này (quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, từ ngày 20.6.2022 - 19.6.2023).

Trước đó, vào tháng 6.2021, Thanh tra Chính phủ cũng đã có kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình trong giai đoạn 2009 - 2018.

Cục Thuế Hà Nội quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Minh Anh.
Cục Thuế Hà Nội quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Minh Anh.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị này đã được chỉ ra dẫn đến thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền sai phạm khoảng 777 tỉ đồng, trong đó có 658 tỉ đồng tiền thuế đất chưa nộp và chậm nộp.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật - cho biết, theo quy định, người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp sau: Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân đang giữ,...

Điều này đồng nghĩa, nếu hoạt động truy thu thuế ở Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình tiếp tục rơi vào bế tắc, một số công trình, tài sản của đơn vị này như sân Mỹ Đình và Cung thể thao dưới nước... có thể bị đem ra đấu giá để tịch thu số thuế về cho ngân sách.

Trên thực tế, từ năm 2017, Cục Thuế TP.Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành thông báo thu, truy thu tiền thuê đất đối với đơn vị này. Vào tháng 10.2021, trả lời với PV Lao Động, một lãnh đạo Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (khu liên hợp) đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền "vài chục tỉ đồng". Đến nay con số này vẫn chưa có nhiều biến chuyển.

Sẽ tiếp tục các biện pháp đôn đốc

Ngày 5.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục thuế TP.Hà Nội - cho hay, trong trường hợp Khu liên hợp Mỹ Đình không thể trả nợ thuế "sẽ thực hiện các biện pháp đôn đốc, theo đúng quy định pháp luật về thuế".

Trả lời PV về câu hỏi liệu sân Mỹ Đình có thể bị đấu giá nếu trong trường hợp khu liên hợp không thể trả hết số nợ thuế, cơ quan thuế buộc phải áp dụng biện pháp tịch thu tài sản, ông Nguyễn Tiến Trường cho rằng đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan khác.

"Việc đấu giá hay không đấu giá không thuộc chức năng của cơ quan thuế" - ông Nguyễn Tiến Trường nói.

Trong khi đó, TS Nguyễn Đình Chiến - Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) - cho biết: "Có 7 biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật quản lý Thuế và đấu giá là một trong các biện pháp. Khi đó, các tài sản của người nộp thuế hay cả bên thứ ba đang nắm giữ của họ cũng sẽ bị xử lý"

Về thực hiện biện pháp đấu giá để tịch thu tài sản, TS Nguyễn Đình Chiến cho hay, "sẽ có các bộ phận liên quan thực hiện nội dung của biện pháp, qua hội đồng thẩm định đánh giá và qua các bước khác nhau".

Trước đó, liên quan đến số tiền thuê đất mà Thanh tra Chính phủ yêu cầu khu liên hợp phải xử lý, nộp về Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từng cho biết: “Việc truy thu tiền thuê đất này, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không thể thực hiện được". 

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Những quy định khi vào sân Mỹ Đình xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc

MINH PHONG |

Khán giả phải chấp hành như quy định cụ thể về an ninh và phòng chống dịch COVID-19 khi đến sân Mỹ Đình xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cưỡng chế truy thu thuế với Khu liên hợp Mỹ Đình

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, liên quan đến việc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình gửi văn bản tới cơ quan chức năng cho biết việc truy thu số tiền thuê đất khoảng 658 tỉ đồng không thể thực hiện được, phía Cục thuế Hà Nội đã có những thông tin về vụ việc.

Sân Mỹ Đình không được đón khán giả trận Việt Nam - Nhật Bản?

KHÁNH AN |

Khán giả sẽ không được vào sân Mỹ Đình cổ vũ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Những quy định khi vào sân Mỹ Đình xem trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc

MINH PHONG |

Khán giả phải chấp hành như quy định cụ thể về an ninh và phòng chống dịch COVID-19 khi đến sân Mỹ Đình xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cưỡng chế truy thu thuế với Khu liên hợp Mỹ Đình

ĐÌNH TRƯỜNG |

Mới đây, liên quan đến việc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình gửi văn bản tới cơ quan chức năng cho biết việc truy thu số tiền thuê đất khoảng 658 tỉ đồng không thể thực hiện được, phía Cục thuế Hà Nội đã có những thông tin về vụ việc.

Sân Mỹ Đình không được đón khán giả trận Việt Nam - Nhật Bản?

KHÁNH AN |

Khán giả sẽ không được vào sân Mỹ Đình cổ vũ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.