Một trường học ở Khánh Hòa trả lại tiền huy động mua tivi, xây công viên

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một trường tiểu học huy động tiền phụ huynh học sinh để mua tivi và đóng 300 ngàn đồng/cháu tiền xây khuôn viên đã hoàn thành năm ngoái. Sau khi kiểm tra, ngành giáo dục đã yêu cầu nhà trường dừng thu và trả lại tiền cho phụ huynh.

Ngày 30.9, UBND TP Cam Ranh đã nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Cam Ranh xung quanh việc Hiệu trưởng Trường tiểu học C.N 2 huy động tiền phụ huynh chưa đúng quy định.

Trước đó, phụ huynh học sinh có phản ánh việc hiệu trưởng nhà trường đề nghị Ban phụ huynh học sinh thu tiền mua tivi cho tất cả các lớp học. Theo kế hoạch, mỗi lớp sẽ được trang bị một chiếc tivi Samsung trị giá 8,7 triệu đồng.

Sau khi Ban phụ huynh được thông báo, kế hoạch triển khai về cho giáo viên chủ nhiệm trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

Ngay sau khi phụ huynh phản ứng, nhà trường đã trả lại các khoản tiền thu trong đầu năm học. Ảnh: Hữu Long
Giáo viên chủ nhiệm thông báo việc huy động tiền mua tivi dịp đầu năm học. Ảnh: Hữu Long

Chưa hết, hiệu trưởng nhà trường cũng đề nghị thu 300 ngàn đồng/cháu tiền xã hội hóa cải tạo khuôn viên nhà trường. Việc thu này được thực hiện kể cả học sinh mới vào lớp một. Đáng nói là việc cải tạo khuôn viên nói trên đã được thực hiện trong năm học 2022-2023.

Theo các phụ huynh, việc huy động các nguồn nói trên là chưa đúng với quy định. Chưa hết, tiếng là huy động theo tinh thần tự nguyện nhưng thực tế, nhà trường đã có kế hoạch trước và phụ huynh không còn lựa chọn nào khác.

Trước phản ánh của phụ huynh, vào ngày 14.9, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Cam Ranh đã tiến hành làm việc với Trường tiểu học C.N 2.

Kết quả xác minh cho thấy, trong năm học 2022-2023, hiệu trưởng nhà trường có xây dựng kế hoạch số 11 về huy động các nguồn lực của cộng đồng, cha mẹ học sinh để thực hiện các công trình làm công viên, góc thư viện xanh, lát gạch hành lang cổng trước, lắp đặt 4 trò chơi vận động… Tổng số tiền là 274 triệu đồng.

Kế hoạch số 11 nói trên đã được UBND phường Cam Nghĩa phê duyệt nhưng chưa được Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Hơn nữa, kế hoạch chưa được triển khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

Đối với năm học 2023-2024, trường không xây dựng kế hoạch nhưng vẫn triển khai huy động từ phụ huynh để trả tiền những hạng mục của năm học 2022-2023 và mua sắm ti vi ở các lớp với số tiền 8,7 triệu đồng/tivi...

Đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học C.N 2 dừng thu các khoản huy động và trả lại tiền cho phụ huynh đối với các khoản thu huy động xã hội hóa, lập danh sách ký xác nhận.

Trao đổi với Lao động, lãnh đạo nhà trường xác nhận, nhà trường đã trả lại toàn bộ số tiền huy động phụ huynh mua tivi trong dịp đầu năm. Theo vị này, đầu năm học, nhà trường dự kiến số tiền huy động phụ huynh trong năm học này là 135 triệu đồng. Mục tiêu là trang bị tivi để các cháu có thể học tập thuận lợi.

Tuy nhiên, vì một số phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn không đồng ý nên nhà trường trả lại số tiền đã thu của một số cha mẹ học sinh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.

Ngành giáo dục Nghệ An nói không với lạm thu từ đầu năm học

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn cụ thể về quy trình vận động tài trợ và quy định trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm công khai minh bạch các khoản thu chi đầu năm học, kiên quyết xử lý lạm thu.

Sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu xử lí trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Tuyển cầu mây nữ thắng trận ra quân

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Các quy định mới về lệ phí cấp giấy đăng ký xe máy, ôtô từ tháng 10.2023

NHÓM PV |

Thông tư 60/2023 có hiệu lực từ tháng 10.2023 ghi nhận loạt quy định mới đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực giao thông như: Tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số ôtô, xe máy; Trường hợp ôtô nhập khẩu bị triệu hồi; Mức lệ phí cấp giấy đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời. Để thông tin chi tiết tới quý vị độc giả, LS Nguyễn Đoàn sẽ cùng đồng hành trong chương trình TVPL hôm nay.

Cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ tại cơ sở không phép

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Lực lượng chức năng xác định, tại thời điểm xảy ra vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ, cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động.

Khai mạc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI

Minh Phương - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 1.10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mắc sốt xuất huyết, tự ý truyền dịch tại nhà nguy hiểm đến mức nào?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Theo các bác sĩ, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết vào thời điểm bệnh đang trong giai đoạn thoát dịch, việc truyền dịch không được kiểm soát dễ dẫn đến tràn dịch ở các mạch, tràn dịch màng phổi, tim, bụng, có thể làm bệnh nặng thêm.

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.

Ngành giáo dục Nghệ An nói không với lạm thu từ đầu năm học

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn cụ thể về quy trình vận động tài trợ và quy định trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm công khai minh bạch các khoản thu chi đầu năm học, kiên quyết xử lý lạm thu.

Sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu xử lí trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.