Thể thao Việt Nam thêm huy chương Boxing nhưng... chưa biết màu

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam không giành được huy chương chính thức nào tại ASIAD 19 trong ngày 30.9 nhưng có vận động viên chắc chắn vào vòng có huy chương.

Sau cuộc tranh tài của Nhi Yến ở chung kết 100m nữ, Đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc các nội dung thi đấu trong ngày 30.9 tại ASIAD 19. Trong ngày hôm nay, các vận động viên không giành thêm tấm huy chương nào, trong đó, đội Thể thao điện tử thua Thái Lan ở trận tranh huy chương đồng.

Bắn súng không lọt vào chung kết, Cử tạ không thể cạnh tranh với các đô cử quá mạnh, tương tự như vậy là 2 đội đua Canoeing dù vào chung kết. Đội Kurash cũng không có kết quả tốt ngày ra quân.

Chỉ có võ sĩ Diễm Quỳnh ở môn Boxing là giành vé vào chơi bán kết hạng 75kg nữ, đồng nghĩa với việc chắc chắn có huy chương. Chỉ là chưa biết màu huy chương, bởi trận bán kết sẽ chỉ diễn ra vào ngày 3.10.

Không có trận tranh hạng ba nên nếu thua ở bán kết, Diễm Quỳnh sẽ nhận huy chương đồng.

20h40: Điền kinh - Trần Thị Nhi Yến về đích cuối cùng ở chung kết cự li 100m nữ với thông số 11 giây 58.

19h10: Boxing - Lưu Thị Diễm Quỳnh giành vé vào bán kết hạng 75kg, sau khi giành chiến thắng 4-1 trước đối thủ người Nepal. Như vậy, đại diện Việt Nam chắc chắn sẽ giành huy chương ở nội dung này.

Hoàng Thị Minh Hạnh về đích thứ 6 chung cuộc. Ảnh: Linh Hoàng
Hoàng Thị Minh Hạnh về đích thứ 6 chung cuộc. Ảnh: Linh Hoàng

19h05: Điền kinh - Hoàng Thị Anh Thục và Hoàng Thị Minh Hạnh không thể giành huy chương ở nội dung 400m nữ. Minh Hạnh cán đích thứ 6 với thông số 53 giây 91, còn Ánh Thục về đích cuối cùng với thông số 55 giây 61.

18h40: Boxing - Võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân thất bại trước đối thủ Pang Chol-mi với tỉ số 0-5 (25-30, 26-30, 25-30, 25-30, 25-30) ở tứ kết hạng 54kg nữ. Như vậy, cô cũng lỡ cơ hội giành suất tham dự Olympic 2024.

Vào lúc 19h00, 2 vận động viên Hoàng Thị Ánh Thục và Hoàng Thị Minh Hạnh của Việt Nam sẽ thi chung kết nội dung 400m nữ. Ánh Thục mang số 932, chạy ở làn 3, Minh Anh mang số 933, chạy ở làn 9.

Kết quả tại vòng loại của Ánh Thục là 55 giây 00, của Minh Hạnh là 53 giây 49.

Sau đó, vào lúc 20h40, Trần Thị Nhi Yến sẽ thi chung kết nội dung 100m nữ.

18h25: Cờ tướng - Đội cờ tướng Việt Nam gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến đều hoà đối thủ Hồng Kông ở ván 4 nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Theo ban huấn luyện, các kỳ thủ chủ động hoà bởi hiện tại Việt Nam bằng điểm, nhưng chỉ số phụ tốt hơn. Đội cờ tướng Việt Nam cần chiến thắng ở ván 5 diễn ra vào chiều mai để để quyết định tấm vé vào chung kết. Đối thủ sẽ được bốc thăm vào tối nay.

Phạm Đình Thi xếp hạng 6 ở chung kết hạng 49kg nữ. Ảnh: Bùi Lượng
Phạm Đình Thi xếp hạng 6 ở chung kết hạng 49kg nữ. Ảnh: Bùi Lượng

15h45: Cử tạ - Phạm Đình Thi xếp hạng 6 chung kết hạng 49kg nữ. Tại phần thi cử đẩy, đô cử của Việt Nam thành công ở 2 mức tạ 97kg và 101kg. Tuy nhiên, cô không thành công khi nâng mức tạ lên 104kg.

Cùng thành tích cử giật 83kg, tổng cử của Phạm Đình Thi là 184kg.

Ở nội dung này, đô cử của Triều Tiên, Ri Songgum gây ấn tượng mạnh với thành tích cử đẩy 124kg và tổng cử 216kg, phá kỉ lục Đại hội, kỉ lục châu Á lẫn kỉ lục thế giới.

14h55: Canoe Sprint - Cặp vận động viên nam của Việt Nam là Hiên Năm, Nguyễn Hồng Quân giành vé vào thi chung kết nội dung thuyền đôi nam Canoe 500m sau khi thi đấu bán kết với thời gian 1 phút 55 giây 529.

Đỗ Thị Thanh Thảo, Hoàng Thị Hường cũng có vé vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ Kayak 500m sau khi kết thúc phần thi bán kết với thời gian 2 phút 01 giây 710.

14h40: Boxing - Võ sĩ Nguyễn Văn Đương dừng bước ở vòng 1/8 hạng cân 51-57kg. Anh thất bại trước đối thủ Khalokov Abdumalik (Uzbekistan) với tỉ số 0-5.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo vàng) ra quân thuận lợi. Ảnh: Trần Hiền
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo vàng) ra quân thuận lợi. Ảnh: Trần Hiền

14h40: Bóng chuyền - Tuyển nữ Việt Nam thắng Nepal 3-0, tỉ số các set lần lượt là 25-4, 25-16, 25-13. Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trận đấu (13).

14h30: Cử tạ - Vận động viên Phạm Đình Thi tranh tài ở chung kết hạng cân 49kg nữ.
Ở nội dung cử giật, lần cử đầu tiên, đại diện Việt Nam nâng thành công mức tạ 77kg. Sau đó, cô thực hiện thành công lượt cử thứ 2 ở mức 80kg, cao hơn so với mức đăng kí ban đầu là 78kg. Đến lần cử cuối cùng, Đình Thi chinh phục mức tạ 83kg.

14h20: Bóng chuyền - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang dẫn trước đối thủ Nepal với tỉ số 2-0 (25-4, 25-16)trong trận mở màn ASIAD 19.

11h20: Golf - Đến thời điểm này, Lê Khánh Hưng đang là golfer có kết quả tốt nhất của đội tuyển golf nam Việt Nam, với -6 gậy , trong khi Nguyễn Anh Minh là -2. Vận động viên của Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu với -21 gậy.

10h35: Canoe Sprint - Đỗ Thị Thanh Thảo, Hoàng Thị Hường về cuối ở lượt vòng loại thuyền đôi nữ Kayak 500m với thời gian 1 phút 59 giây 100.

Trong khi đó, Hiên Năm, Nguyễn Hồng Quân kết thúc vòng loại thuyền đôi nam Canoe 500m với thời gian 1 phút 52 giây 899, về thứ 4/5 đội.

2 đôi vận động viên của Việt Nam sẽ thi bán kết vào chiều nay.

10h15: Kurash - Cả 3 vận động viên Việt Nam đều bị loại ở vòng 1/16.

Ở hạng 66kg nam, Lê Công Hoàng Hải thua 0-8 trước VAhid Barimanlow Majid (Iran). Hạng 52kg nữ, Phạm Nguyễn Hồng Mơ thua 0-10 trước Amanova Aynur (Turkmenistan), trong khi Đỗ Thu Hà hoà 5-5 trước Shimada Riko (Nhật Bản) nhưng thua chỉ số phụ.

"Kurash" trong tiếng Uzbekistan nghĩa là "vật". Ở Việt Nam, nhiều vận động viên kurash từ môn judo chuyển sang.

Tại ASIAD 18, đội kurash Việt Nam giành 1 huy chương đồng nhờ Nguyễn Thị Lan hạng 78kg nữ.

8h55: Bắn súng - Đội bắn súng Việt Nam là Trịnh Thu Vinh và Lại Công Minh ghi được 569 điểm, xếp thứ 10, không vượt qua vòng loại 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ.

8h50: Điền kinh - Vận động viên Lương Đức Phước hoàn thành lượt đầu tiên của vòng loại 1.500m nam với thời gian 3 phút 53 giây 97, qua đó giành suất vào thi chung kết.

Hôm qua (29.9), Nguyễn Huy Hoàng đã giúp cho Đoàn thể thao Việt Nam tránh được một ngày không có huy chương, khi những nỗ lực của kình ngư sinh năm 2000 giúp anh về thứ ba ở cuộc thi chung kết nội dung 400m tự do.

Đó là tấm huy chương thứ 15 của Đoàn thể thao Việt Nam sau 6 ngày thi đấu chính thức của ASIAD 19, qua đó có vị trí thứ 15/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Đại hội.

Ngoài ra, 3 vận động viên ở môn Điền kinh là Hoàng Thị Ánh Thục, Hoàng Thị Minh Hạnh (400m nữ) và Trần Thị Nhi Yến (100m) đều lọt vào thi chung kết.

Tại kỳ Đại hội 2018, Điền kinh Việt Nam giành 1 huy chương vàng nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo, 1 huy chương bạc của Quách Thị Lan, nội dung 400m rào nữ. Sau đó, vận động viên giành huy chương vàng nội dung 400m rào thi đấu bị tước huy chương do doping nhưng tới thời điểm này, theo Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc Quách Thị Lan sẽ được đôn lên nhận huy chương vàng.

Phần thi chung kết của 3 vận động viên Việt Nam sẽ thi đấu vào tối nay (30.9) – từ 19h00, tại Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu. Nhưng trước đó, từ sáng, các vận động viên ở 11 môn khác sẽ tranh tài.

Bắt đầu sớm từ 05h30 là các vận động viên golf, với vòng 3 các nội dung cá nhân và đồng đội. 08h00 là thời điểm của Bắn súng, với các nội dung Trap cá nhân nam, nữ, Trap đồng đội nam, nữ và 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ.

Đội tuyển Roller Sports và Kurash cũng sẽ thi đấu sớm từ 08h00 và 08h30. Điền kinh cũng có nội dung thi đấu sớm là vòng loại 1.500m nam của Lương Đức Phước.

Sau khi Rowing và Bơi kết thúc, thể thao Việt Nam có thêm môn thể thao dưới nước là Canoeing, với vòng loại thuyền đôi nữ Kayak 500m và thuyền đôi nam Canoe 500m trong buổi sáng. Buổi chiều sẽ thi chung kết.

Cử tạ cũng sẽ ra quân, với phần thi chung kết hạng 49kg nữ của đô cử Phạm Đình Thi vào lúc 14h00. Trước đó 1 giờ, đội Thể thao điện tử sẽ có cơ hội giành huy chương đồng, khi thi đấu với đội Thái Lan ở môn Dream Three Kingdom 2 (Mộng Tam Quốc).

Hôm nay cũng là ngày ra quân của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, với trận gặp Nepal vào lúc 13h30.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 tính đến hết ngày 29.9

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 30.9

TAM NGUYÊN |

Các vận động viên Việt Nam tranh tài ở 12 môn trong ngày hôm nay tại ASIAD 19.

Lợi thế của bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Với lực lượng gồm những cầu thủ ưu tú và dày dặn kinh nghiệm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn sàng để tranh tài tại ASIAD 19.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19: Việt Nam xếp hạng 15

HOÀNG HUÊ |

Đoàn thể thao Việt Nam duy trì vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 19 sau ngày thi đấu chính thức thứ 6.

Tài xế xe Thành Bưởi đang bị tước bằng lái 3 tháng trước khi gây tai nạn khiến 5 người chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Định Quán khiến 5 người tử vong, ngày 1.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, thời điểm gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ôtô khách chạy quá tốc độ.

Thể thao Việt Nam giành 1 huy chương bạc cờ tướng ASIAD 19 ngày 1.10

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành thêm 1 tấm huy chương bạc môn cờ tướng nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ của các kì thủ Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.

Thiếu giáo viên, cử tri kiến nghị xem xét việc tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Vương Trần |

Bộ Nội vụ cho rằng, để bảo đảm nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, cần thay đổi phương thức cấp phát ngân sách theo số lượng biên chế sang đặt hàng theo quy mô học sinh phù hợp với từng bậc học, từng vùng, miền.

Mưa hơn 30 phút, cây xăng, đường phố ở TPHCM đã ngập sâu

Nguyên Chân |

Sau cơn mưa lớn chiều 1.10, một số tuyến đường, chợ, cây xăng ở TPHCM đã bị ngập trong biển nước.

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 30.9

TAM NGUYÊN |

Các vận động viên Việt Nam tranh tài ở 12 môn trong ngày hôm nay tại ASIAD 19.

Lợi thế của bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Với lực lượng gồm những cầu thủ ưu tú và dày dặn kinh nghiệm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn sàng để tranh tài tại ASIAD 19.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19: Việt Nam xếp hạng 15

HOÀNG HUÊ |

Đoàn thể thao Việt Nam duy trì vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 19 sau ngày thi đấu chính thức thứ 6.