Phạt bà Yến 5 triệu đồng là xử cái ngọn, còn gốc ở đâu?

Lê Thanh Phong |

Điều rất chờ đợi ở Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chỉ ra chính là "đào" được cái gốc của mê tín, dị đoan. Phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng hay hơn nữa vẫn chỉ là xử lý cái ngọn, còn cái gốc để sinh ra cái ngọn ấy là từ đâu?

Liên quan đến vụ lợi dụng địa điểm chùa Ba Vàng để hoạt động mê tín dị đoan, trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 5.6, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng: "Việc xảy ra ở chùa Ba Vàng, chúng ta cũng đã biết rồi. Việc làm ở chùa Ba Vàng vừa vi phạm luật pháp, vừa ảnh hưởng tới đạo đức, lối sống và tính văn hóa. Chúng ta cần phải lên án và cần phải xử lý".

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã đề xuất tăng mức xử phạt nhưng không nói cụ thể là tăng như thế nào? Theo Bộ trưởng, 5 triệu đồng thì cũng rất nhỏ, và có thể lên 100 triệu đồng nữa, chắc cũng không phải lớn. Vậy thì bao nhiêu?

Về hình luật, có tăng mức xử lý trách nhiệm hình sự đối với hành vi hành nghề mê tín, dị đoan, chưa thấy Bộ trưởng nói cụ thể.

Và điều mà Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh là kết hợp cả 2 việc, vừa xử phạt, vừa cần dư luận xã hội lên án.

Trên thực tế, dư luận đã lên án rất mạnh mẽ về các hoạt động mê tín dị đoan, nhưng tệ nạn này vẫn không giảm mà thậm chí còn lan ra như dịch bệnh. Lên án là cần thiết, nhưng dụng pháp mới là điều cần làm.

Chúng ta có trong tay đầy đủ các quy định pháp luật để điều chỉnh hành vi hành nghề mê tín, dị đoan, nhưng chưa áp dụng triệt để vào đời sống. Và chính sự buông lỏng này đã tạo cơ hội cho những người lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

Còn một điều rất chờ đợi ở Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ ra chính là "đào" được cái gốc của mê tín, dị đoan. Phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng hay hơn nữa vẫn chỉ là xử lý cái ngọn, còn cái gốc để sinh ra cái ngọn ấy là từ đâu?

Câu chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy đặt ra chính là xử lý cái gốc: "Bộ có biện pháp gì để chống tái diễn tình trạng trên tại chùa Ba Vàng và các cơ sở tâm linh khác?".

Phải truy cho ra cái gốc của những tổ chức, cơ sở lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan nhằm trục lợi, phải dẹp  tận gốc, nếu không thì cắt ngọn này mọc ra trăm ngọn khác.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Cần phải lên án và xử lý vụ chùa Ba Vàng

Theo VTV |

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định việc thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng diễn ra thời gian qua vừa vi phạm luật pháp, vừa ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống và văn hóa; chúng ta cần phải lên án và cần phải xử lý. Bộ trưởng cũng cho rằng mức phạt 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến là rất nhỏ và có thể lên 100 triệu nữa thì cũng không phải lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn ĐBQH về vụ việc ở chùa Ba Vàng

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói, việc xảy ra ở chùa Ba Vàng vừa vi phạm luật pháp, vừa ảnh hưởng tới đạo đức, lối sống và tính văn hóa; cần phải lên án và xử lý.

"Cơ quan quản lý phải kết luận rõ vụ truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng"

Nhóm PV |

Xử lý việc lợi dụng cơ sở thờ tự để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi từ văn hóa tâm linh... là những nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa ra giải pháp ngăn chặn trong phiên chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Cần phải lên án và xử lý vụ chùa Ba Vàng

Theo VTV |

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định việc thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng diễn ra thời gian qua vừa vi phạm luật pháp, vừa ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống và văn hóa; chúng ta cần phải lên án và cần phải xử lý. Bộ trưởng cũng cho rằng mức phạt 5 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Yến là rất nhỏ và có thể lên 100 triệu nữa thì cũng không phải lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn ĐBQH về vụ việc ở chùa Ba Vàng

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói, việc xảy ra ở chùa Ba Vàng vừa vi phạm luật pháp, vừa ảnh hưởng tới đạo đức, lối sống và tính văn hóa; cần phải lên án và xử lý.

"Cơ quan quản lý phải kết luận rõ vụ truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng"

Nhóm PV |

Xử lý việc lợi dụng cơ sở thờ tự để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi từ văn hóa tâm linh... là những nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa ra giải pháp ngăn chặn trong phiên chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6.