"Cơ quan quản lý phải kết luận rõ vụ truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng"

Nhóm PV |

Xử lý việc lợi dụng cơ sở thờ tự để tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi từ văn hóa tâm linh... là những nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa ra giải pháp ngăn chặn trong phiên chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6.

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều 5.6, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Nhóm vấn đề chất vấn với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gồm: Quản lý, bảo tồn và phát triển di sản văn hoá, quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh, quản lý hoạt động tín ngưỡng, phòng ngừa mê tín dị đoan, việc đầu tư xây dựng và quản lý các công trình tâm linh, quản lý nguồn thu từ hoạt động tín ngưỡng, du lịch tâm linh, công tác quản lý và phát triển du lịch…

Trao đổi bên hành lang Quốc hội trước phiên chất vấn Bộ trưởng VHTTDL, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) cho rằng, một số cá nhân đã lợi dụng tôn giáo nhằm thu lợi nhuận kinh tế nên bằng cách này, cách khác hành nghề bói toán, mê tín dị đoan… làm cho người dân bị mê hoặc.

“Giải pháp khắc phục là tuyên truyền rộng rãi cho người dân điều gì là tín ngưỡng, điều gì là mê tín. Bên cạnh đó, cần có giải pháp ngăn chặn những trường hợp cá nhân lợi dụng tôn giáo làm cho người dân mê tín”- đại biểu Nguyễn Ngọc Phương nêu ý kiến.

 
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội).

Còn theo đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Đoàn Hà Nội), thời gian qua báo chí phản ánh việc giải oan kết ở chùa Ba Vàng, là người từng đọc và nghiên cứu kinh Phật, bà cho rằng việc giải oan kết phải làm bằng tâm của mình, bằng cách làm việc thiện, chứ không phải cúng nhiều tiền.

Cũng theo đại biểu Khánh, vừa qua báo chí phản ánh có một số người tổ chức những lễ giải vong ở chùa Ba Vàng, yêu cầu cúng tiền nhiều quá, quá sức của phật tử. Đại biểu cho rằng, khi báo chí phản ánh như vậy, thì cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ VHTTDL và cơ quan chức năng phải vào cuộc, xem xét việc phản ánh có đúng hay không và có kết luận rõ ràng, công khai.

Cũng quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, Đại biểu Nguyễn Văn Chiến (đoàn TP. Hà Nội) dẫn thực tế, vừa qua, có một số vấn đề mà người dân, xã hội quan tâm, bức xúc về hủ tục, mê tín dị đoan dẫn đến dấu hiệu vi phạm pháp luật.

“Việc chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch có các giải pháp để lập lại trật tự này, giúp cho văn hóa, tín ngưỡng của người dân đi vào sinh hoạt lành mạnh và mang bản sắc văn hóa dân tộc là việc hết sức cần thiết” - Đại biểu Nguyễn Văn Chiến khẳng định.

Trước đó, Báo Lao Động có loạt phóng sự phản ánh việc thỉnh oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng.

Trước thông tin mà Báo phản ánh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã có kết luận: Việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và Phật tử có nhu cầu, trong nghi thức này có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp, quy định việc người đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền do vong yêu cầu thông qua hình thức công đức vào chùa Ba Vàng, hoặc làm công quả lao động tại chùa Ba Vàng là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Đồng thời, Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng. Giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo Luật Phật.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ truyền bá "vong báo oán" tại chùa Ba Vàng: Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm!

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 5.6, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện sẽ đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Trao đổi với phóng viên, nhiều đại biểu Quốc hội cho biết cử tri rất quan tâm đến việc xử lý hành vi lợi dụng tâm linh để trục lợi. Thời gian qua, vụ “Thỉnh vong báo oán” tại Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) do Báo Lao Động điều tra đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Việc bà Phạm Thị Yến lợi dụng địa điểm chùa Ba Vàng để truyền bá “vong báo oán”, gọi vong để thu tiền bất chính, chỉ bị phạt 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa khiến nhiều ĐBQH cho rằng chưa đủ sức răn đe và đề nghị cần phải xử lý nghiêm.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Vụ truyền bá "vong báo oán" tại chùa Ba Vàng: Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm!

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 5.6, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện sẽ đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Trao đổi với phóng viên, nhiều đại biểu Quốc hội cho biết cử tri rất quan tâm đến việc xử lý hành vi lợi dụng tâm linh để trục lợi. Thời gian qua, vụ “Thỉnh vong báo oán” tại Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) do Báo Lao Động điều tra đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Việc bà Phạm Thị Yến lợi dụng địa điểm chùa Ba Vàng để truyền bá “vong báo oán”, gọi vong để thu tiền bất chính, chỉ bị phạt 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa khiến nhiều ĐBQH cho rằng chưa đủ sức răn đe và đề nghị cần phải xử lý nghiêm.