Phạm Tuấn Huy mang tin vui đầu năm cho người yêu toán học

Lê Thanh Phong |

Phạm Tuấn Huy (sinh năm 1996) là người Việt thứ hai, sau GS Ngô Bảo Châu, được nhận một giải thưởng của Viện Toán học Clay, Mỹ - nơi trao các giải thưởng Toán học danh giá nhất nước Mỹ.

Ngày 27.1, Viện Toán học Clay (CMI), Mỹ, công bố trao học bổng nghiên cứu (Clay Research Fellowships) cho Phạm Tuấn Huy. Học bổng dành cho các nhà toán học trẻ mới hoặc sắp tốt nghiệp tiến sĩ.

Viện Toán học Clay đánh giá "Huy là nhà nghiên cứu rất sáng tạo và sung sức, người đã có những đóng góp cơ bản cho tổ hợp, xác suất, lý thuyết số và khoa học máy tính lý thuyết".

Huy học tại Đại học Stanford từ bậc đại học, thạc sĩ đến nghiên cứu sinh tiến sĩ, và đã công bố 28 bài báo trên các tạp chí về Toán học. Mới 27 tuổi, đã có chừng đó công bố, đúng là "sáng tạo và sung sức".

Ngô Bảo Châu, và nay là Phạm Tuấn Huy, có những sự trùng hợp mà chúng ta có quyền hy vọng vào một sự tỏa sáng trong nay mai.

Giáo sư Ngô Bảo Châu từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế tại Australia năm 1988 và Cộng hòa Liên bang Đức năm 1989 và cũng là người Việt Nam đầu tiên giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế.

Phạm Tuấn Huy, cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) từng hai lần giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) vào năm 2013, 2014.

Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nhận một giải thưởng của Viện Toán học Clay - Clay Research Award (giải thưởng cho những nghiên cứu xuất sắc) vào năm 2004 với công trình về Bổ đề cơ bản, cũng là công trình mà ông được trao giải thưởng Fields vào năm 2010.

Và năm 2023, thêm một nhà toán học trẻ Việt Nam có được giải thưởng danh giá của Clay.

Có điều thật thú vị, tính đến nay, Viện Toán học Clay có hơn 30 cựu nghiên cứu viên và tất cả đều là những nhà toán học xuất sắc của thế giới. Đặc biệt, có 9 người từng giành giải thưởng Fields - được coi là giải Nobel trong Toán học, GS Ngô Bảo Châu đoạt giải năm 2010.

Với sức trẻ, tài năng và say mê nghiên cứu khoa học, cùng với cơ hội làm việc quốc tế như hiện nay, chúng ta có niềm tin về một nhà toán học Việt Nam ghi danh vào bảng vàng quốc tế với cái tên Phạm Tuấn Huy.

Chúng ta cũng có niềm tin về một giải Toán học Fields thứ hai cho nhà khoa học Việt Nam trong tương lai gần.

Nhưng đó là câu chuyện của ước mơ và tương lai, còn ngay hôm nay, Phạm Tuấn Huy là chân dung toán học tài năng, là người tạo nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các bạn trẻ say mê khoa học và đam mê sáng tạo.

Đất nước rất cần những tinh hoa mang tầm nhân loại, và những người như Phạm Tuấn Huy là vốn liếng quý giá vô cùng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chàng trai Việt 27 tuổi nhận giải thưởng Viện Toán học nổi tiếng nhất Mỹ

TUỆ NHI |

Phạm Tuấn Huy (sinh năm 1996) là người Việt thứ hai, sau GS Ngô Bảo Châu, được nhận một giải thưởng của Viện Toán học Clay, Mỹ - nơi trao các giải thưởng Toán học danh giá nhất nước Mỹ.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Cựu công an trong nhóm mua bán trái phép số điện thoại cá nhân lĩnh án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Mạnh Quân - cựu cán bộ Công an quận Long Biên đã làm giả 142 công văn, thu thập dữ liệu thông tin hơn 1.000 trường hợp rồi bán cho Bùi Việt Anh.

Chàng trai Việt 27 tuổi nhận giải thưởng Viện Toán học nổi tiếng nhất Mỹ

TUỆ NHI |

Phạm Tuấn Huy (sinh năm 1996) là người Việt thứ hai, sau GS Ngô Bảo Châu, được nhận một giải thưởng của Viện Toán học Clay, Mỹ - nơi trao các giải thưởng Toán học danh giá nhất nước Mỹ.