Phải xem lương giáo viên 20 triệu đồng/tháng là chuyện bình thường

Lê Thanh Phong |

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu tính các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp, thu nhập của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.

Tất nhiên, không phải giáo viên nào cũng nhận được mức lương này. Theo tính toán, giáo viên công tác tại các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, các thầy cô sẽ nhận thêm phụ cấp ưu đãi 70%, phụ cấp thu hút 70%, mức lương cao nhất có thể lên đến 20 triệu đồng.

Còn với đa số giáo viên, lương 20 triệu đồng vẫn còn là mơ ước. Nhưng với mức tăng mới, cũng phần nào an ủi giáo chức, để còn nuôi dưỡng tình yêu nghề nghiệp.

Cũng từ lần tăng lương này, cần đặt ra yêu cầu lương giáo viên đạt 20 triệu đồng/tháng là phổ biến, không phải là trường hợp đặc biệt.

Trong bài "Hậu quả của tư duy xem nhẹ ngành sư phạm" ngày 29.8, Báo Lao Động nêu lại câu chuyện "điển hình" về nhận thức xã hội đối với ngành sư phạm. Đó là, cách đây 10 năm, Vinh, học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở Quận 4 -TPHCM, trong một buổi tham gia tư vấn tuyển sinh tại trường, đã kể lại câu chuyện gia đình em.

Chuyện rằng, khi em có ý định thi sư phạm, mẹ em tuyên bố: "Mày đòi làm thầy giáo, mẹ chết cho mày xem". Mặc dù rất thích làm thầy giáo, nhưng vì áp lực gia đình, Vinh đã chọn ngành khác.

Không nên trách người mẹ này, xét cho cùng cũng vì hiện thực xã hội đã hình thành nên nhận thức chung của cộng đồng. Sự phân biệt đối xử ngành nghề thu nhập thấp trong xã hội cũng là từ cuộc sống, với cơm áo gạo tiền.

Có điều, với những ngành nghề khác, nếu có bị xem nhẹ thì cũng chỉ ảnh hưởng tới người trong ngành. Nhưng với nghề giáo, lại liên quan đến đào tạo thế hệ sau.

Khi quan niệm "nhất y, nhì dược, tạm được Bách khoa, qua loa Sư phạm" còn tồn tại, thì đầu vào ngành sư phạm không có nhiều người giỏi. Thầy không giỏi sao dạy nên được trò giỏi, cha ông xưa vẫn nói "danh sư xuất cao đồ".

Cũng thành thật mà nói, khi giáo viên được xem là giới nghèo, thì đương nhiên xã hội không trọng thầy cô, câu nói "tôn sư trọng đạo" cũng chỉ là để nói. Còn đa số vẫn xem trọng nghề nghiệp có thu nhập cao, và đầu tư cho con cái theo những ngành nghề đó.

Muốn thay đổi chất lượng xã hội, phát triển bền vững thì đừng xem câu "giáo dục là quốc sách" như một khẩu hiệu, mà phải hành động. Và hành động cụ thể nhất là trả lương cho giáo viên cao, ưu tiên, đặc biệt, để hằng năm, người giỏi tranh nhau một vé đầu vào ngành sư phạm.

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia" (Thân Nhân Trung), nhưng nếu không có người giỏi làm thầy thì lấy đâu ra hiền tài để có nguyên khí?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên vui mừng vì thu nhập có thể lên cao nhất tới 20 triệu đồng/tháng

Vân Hà |

Từ 1.7.2023, lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu tính các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp, thu nhập của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giáo viên vui mừng vì thu nhập có thể lên cao nhất tới 20 triệu đồng/tháng

Vân Hà |

Từ 1.7.2023, lương cơ sở được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu tính các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp, thu nhập của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.