Được tăng lương, phụ cấp, giáo viên sẽ yên tâm bám nghề

Vân Trang |

Nhiều thầy cô mong chờ phương án được tăng lương, phụ cấp sớm nhất có thể để yên tâm bám trụ với nghề.

Tốt nghiệp ngành sư phạm Toán, ngay khi mới ra trường, cô Lê Hằng về công tác tại 1 trường THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Với thâm niên gần 20 năm công tác trong ngành, cô Hằng thừa nhận, chưa bao giờ chán nghề như lúc này.

"Đồng lương ít ỏi, áp lực công việc lại quá lớn. Ngoài thời gian lên lớp, tối nào về, giáo viên chúng tôi cũng quay cuồng với các bài giảng, giáo án, chấm bài...

Đã có không ít lần tôi muốn bỏ nghề, nhưng lại cố đợi chờ, hy vọng chính sách tăng lương, hỗ trợ giáo viên sớm được thực thi để yên tâm bám nghề" - cô Hằng nói.

Nghe tin Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng thôi việc, cô Hằng không giấu nổi niềm vui mừng: "Cũng chỉ còn vài tháng nữa là đến tết, nếu được tăng lương cơ bản sớm ngày nào thì mừng ngày ấy, để giáo viên chúng tôi có thêm ít tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày, chi tiêu dịp tết".

Thầy Nguyễn Văn Lực - giáo viên Trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa) - cho rằng, có nhiều nguyên nhân, trong đó tiền lương thấp là một trong những lý do khó tuyển giáo viên và một số giáo viên xin nghỉ việc cũng vì lương không đảm bảo cuộc sống.

Theo thầy Lực, hiện nay, giáo viên THCS hạng III mới ra trường lương chỉ có 3.487.000 đồng/tháng, nhưng với yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục khiến thầy cô không khỏi tâm tư, bởi yêu cầu (nghĩa vụ - chất lượng) phải luôn đi đôi với nhu cầu (quyền lợi - tiền lương) một cách song hành, mới đảm bảo người thầy được hạnh phúc, nhân tố nâng cao chất lượng thực chất.

"Việc tăng lương cơ bản tuy không giải quyết triệt để khó khăn hiện nay của thầy cô giáo nhưng nó là liều thuốc tinh thần tiếp thêm động lực cho thầy cô vững chân đứng trên bục giảng thực hiện sự nghiệp trồng người là cần thiết và cấp thiết đáp ứng thực tế đời sống để thầy cô giáo duy trì nhiệt huyết, nâng cao chất lượng giảng dạy là thiết thực. Tất cả thầy cô giáo rất mong chờ được tăng lương từ ngày 1.1.2023" - giáo viên này chia sẻ.

Còn theo quan điểm của cô Ánh Nguyệt - giáo viên Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội), ngoài tăng lương, giáo viên còn cần môi trường giảng dạy, chính sách cho nghề.

"Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo. Nếu bộ luật được thông qua, vị thế, vai trò của giáo viên sẽ được nâng lên. Đây cũng là cơ sở pháp lí để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà giáo, tạo cơ hội để giáo viên chúng tôi an tâm công tác, cống hiến, đóng góp tốt hơn cho ngành, cho đất nước" - cô Ánh Nguyệt bày tỏ mong muốn.

Năm 2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp của giáo viên sẽ tăng thêm đáng kể. Bạn đọc có thể tham khảo bảng lương giáo viên sau khi tăng lương cơ sở qua các bài viết sau:

Chi tiết lương giáo viên tiểu học sau khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu

Tăng lương cơ sở, lương giáo viên THCS có thể lên tới trên 18 triệu

Năm 2023, lương giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng?

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên cần được thực hiện cấp bách

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành.

Giáo viên mầm non làm 5 công việc cùng lúc, mong mỏi tăng lương từ 1.1.2023

Trang Hà - Phùng Nhung |

Nhiều giáo viên bày tỏ mong mỏi sớm được tăng lương cơ sở từ 1.1.2023, đồng thời tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% giúp họ ổn định tinh thần, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Giáo viên mong sớm tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi lên 100%

Phùng Nhung |

Bên cạnh hy vọng tăng lương cơ sở ngay từ 1.1.2023, nhiều giáo viên mầm non mong mỏi được tăng phụ cấp ưu đãi lên 100% hoặc tối thiểu là 70% ngang mức phụ cấp cũ của y tế cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên cần được thực hiện cấp bách

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành.

Giáo viên mầm non làm 5 công việc cùng lúc, mong mỏi tăng lương từ 1.1.2023

Trang Hà - Phùng Nhung |

Nhiều giáo viên bày tỏ mong mỏi sớm được tăng lương cơ sở từ 1.1.2023, đồng thời tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% giúp họ ổn định tinh thần, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Giáo viên mong sớm tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi lên 100%

Phùng Nhung |

Bên cạnh hy vọng tăng lương cơ sở ngay từ 1.1.2023, nhiều giáo viên mầm non mong mỏi được tăng phụ cấp ưu đãi lên 100% hoặc tối thiểu là 70% ngang mức phụ cấp cũ của y tế cơ sở.