Hậu quả của tư duy xem nhẹ ngành sư phạm

Lê Thanh Phong |

Nhiều người không chọn ngành sư phạm, nhiều người đã làm thầy giáo nhưng bỏ nghề. Đây là hậu quả của việc xem nhẹ ngành sư phạm.

Cách đây 10 năm, Vinh, HS lớp 12 một trường THPT ở Q.4 -TPHCM, trong một buổi tham gia tư vấn tuyển sinh tại trường, đã kể lại câu chuyện gia đình em. Chuyện rằng khi em có ý định thi sư phạm, thì mẹ em tuyên bố: "Mày đòi làm thầy giáo, mẹ chết cho mày xem". Mặc dù rất thích làm thầy giáo, nhưng vì áp lực gia đình, Vinh đã chọn ngành khác.

Không phải riêng Vinh, nhiều học sinh khác cũng có áp lực gia đình tương tự, cho nên đành phải bỏ giấc mộng làm thầy giáo.

Vì sao nhiều phụ huynh không ủng hộ con vào ngành sư phạm, đơn giản là vì chuyện thu nhập.

Và cho đến nay, đồng lương của giáo viên cũng không được cải thiện. Điển hình tại TPHCM, lương giáo viên Tiếng Anh mới ra trường chỉ hơn 3 triệu đồng, trong khi đó số tiết dạy nghĩa vụ lên tới 23 tiết/tuần, nên các quận huyện rất khó tuyển giáo viên.

Niên học này, các tỉnh đồng loạt kêu thiếu giáo viên, ví dụ như Gia Lai - thiếu hơn 3.700 giáo viên, Thanh Hoá thiếu hơn 10.000 giáo viên, Nghệ An 6.000, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai 2.000 - 3.000.

Hậu quả đã rõ, hãy so sánh, năm học 2021-2022, số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 813.200 người, năm học 2015-2016 là 861.300. Sau 6 năm cả nước giảm hơn 48.000 giáo viên phổ thông, trong lúc đó lại tăng thêm 2,5 triệu học sinh.

Một phần ngành sư phạm không được ưu tiên lựa chọn trong một thời gian dài, một phần giáo viên bỏ nghề vì lương thấp, hậu quả là thiếu giáo viên như chúng ta đang chứng kiến. Và điều rất đáng lo, đó là tình trạng này sẽ trầm trọng hơn trong những năm tới.

Thầy giáo bỏ nghề, thiếu giáo viên của niên học này là tiếng chuông cảnh báo để kịp thời có giải pháp.

Xã hội quay lưng với ngành sư phạm, người thầy không được đề cao trong cộng đồng cũng chỉ vì đồng lương nhà giáo quá thấp.

Cho nên, giải pháp của mọi giải pháp chính là cải thiện thu nhập cho giáo viên. Ngành sư phạm được xã hội xem trọng hay không cũng chính từ thu nhập, ngành nào thu nhập cao, ngành đó được đánh giá cao.

Khi ngành sư phạm được đề cao, lương giáo viên đủ sống tử tế thì sẽ thu hút được nhiều sinh viên giỏi. Đầu vào tốt, sẽ đào tạo được một lực lượng giáo viên giỏi. Đó là căn cơ, nền tảng để nâng cao chất lượng ngành giáo dục.

Khi đó, không phải là "con thi sư phạm mẹ xin chết", mà mẹ thật tự hào khi con làm thầy giáo.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lương giáo viên Tiếng Anh 3 triệu đồng dạy 23 tiết/tuần, sao tuyển được?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lương giáo viên Tiếng Anh mới ra trường chỉ hơn 3 triệu đồng, trong khi đó số tiết dạy nghĩa vụ lên tới 23 tiết/tuần, nên các quận huyện rất khó tuyển giáo viên hoặc giữ chân giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, đặc biệt ở các vùng xa xôi khó khăn.

Điện Biên ứng phó thế nào trước tình trạng thiếu hàng trăm giáo viên?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Bước vào năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục  tỉnh Điện Biên đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn do thiếu giáo viên khi trong 2 năm qua đã có hàng trăm giáo viên bỏ việc.

Đồng Nai tuyển dụng nhiều biên chế giáo viên, ưu tiên giáo viên mầm non

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên cho năm học 2022 - 2023. Trong đó, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới và tuyển dụng giáo viên mầm non.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải minh bạch tiền từ trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 7.3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới được Chính phủ ban hành.

Hàng loạt cầu thấp cản trở giao thông thủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều cây cầu bắc qua sông, kênh rạch ở TPHCM tĩnh không thấp đang ảnh hưởng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Cán cân tài chính chứng kiến sự dịch chuyển Tây - Đông

Thảo Phương |

Tài chính toàn cầu đang chuyển dịch từ Tây sang Đông khi các nhà đầu tư rời xa trung tâm truyền thống tại Bắc Mỹ và châu Âu để hướng về châu Á.

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Lương giáo viên Tiếng Anh 3 triệu đồng dạy 23 tiết/tuần, sao tuyển được?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lương giáo viên Tiếng Anh mới ra trường chỉ hơn 3 triệu đồng, trong khi đó số tiết dạy nghĩa vụ lên tới 23 tiết/tuần, nên các quận huyện rất khó tuyển giáo viên hoặc giữ chân giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, đặc biệt ở các vùng xa xôi khó khăn.

Điện Biên ứng phó thế nào trước tình trạng thiếu hàng trăm giáo viên?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Bước vào năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục  tỉnh Điện Biên đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn do thiếu giáo viên khi trong 2 năm qua đã có hàng trăm giáo viên bỏ việc.

Đồng Nai tuyển dụng nhiều biên chế giáo viên, ưu tiên giáo viên mầm non

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên cho năm học 2022 - 2023. Trong đó, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới và tuyển dụng giáo viên mầm non.