Bình Thuận: Công khai xin lỗi gia đình người bị tạm giam oan sau 42 năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp VKSND tỉnh tổ chức buổi công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê, người từng bị khởi tố, bắt giam oan trong vụ án “giết người, cướp của” cách đây 42 năm.

Sáng ngày 17.6 tại Nhà văn hóa xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Viện KSND tỉnh tổ chức buổi công khai xin lỗi gia đình ông Võ Tê.

Buổi công khai xin lỗi diễn ra tại nhà văn hóa xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Ảnh: DT
Buổi công khai xin lỗi diễn ra tại nhà văn hóa xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Ảnh: DT

Ông Tê là người bị bắt, khởi tố và tạm giam oan 5 tháng trong vụ án “giết người, cướp của” xảy ra vào năm 1980 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận).

Mặc dù ông Võ Tê đã mất nhưng việc công khai xin lỗi nhằm phục hồi danh dự và những tổn thất cho gia đình ông Võ Tê.

Người đã khuất từng bị bắt, khởi tố, tạm giam được minh oan

Buổi công khai xin lỗi với sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), đại diện VKSND 2 cấp. Gia đình ông Võ Tê mang theo di ảnh của ông Tê đến dự.

Gia đình ông Võ Tê tại buổi công khai xin lỗi. Ảnh: DT
Gia đình ông Võ Tê tại buổi công khai xin lỗi. Ảnh: DT

Đây là việc khôi phục danh dự cho gia đình ông Võ Tê bằng cách trực tiếp xin lỗi. Còn việc bồi thường thiệt hại sẽ được tiến hành sau đó theo quy định pháp luật.

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi công khai xin lỗi rằng, việc ông Võ Tê bị khởi tố và tạm giam oan đã gây tổn thất tinh thần và vật chất cho ông và gia đình, nhiều cơ hội trong cuộc sống của ông và gia đình bị ảnh hưởng, tổn thất.

Cơ quan điều tra và Viện KSND hai cấp đã nhận thấy được những thiếu sót và hậu quả do người thi hành công vụ gây ra. Thay mặt cơ quan tố tụng, xin chân thành gửi lời xin lỗi đến ông Võ Ngọc cùng gia đình, người thân và mong gia đình hãy chấp nhận lời xin lỗi này.

Đại tá Đinh Kim Lập
Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi công khai xin lỗi. Ảnh: DT

Tại buổi xin lỗi, ông Võ Ngọc đại diện cho gia đình chấp nhận lời xin lỗi của cơ quan công an và VKSND.

Đồng thời, yêu cầu đăng tin cải chính. Về phần bồi thường, gia đình có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và mong muốn cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh xem xét bồi thường thỏa đáng cho gia đình trong thời gian sớm nhất.

Ông Võ Ngọc đại diện cho gia đình phát biểu. Ảnh: DT
Ông Võ Ngọc đại diện cho gia đình phát biểu. Ảnh: DT

“Gia đình tôi và gia đình nạn nhân vẫn băn khoăn khi thủ phạm Trương Đình Chi thực hiện hành vi giết người, cướp của đã bỏ trốn, thay tên đổi họ và cơ quan tố tụng cho rằng hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên bỏ qua và ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, không có quyết định điều tra tố tụng nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự thủ phạm Chi”- ông Võ Ngọc nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi công khai xin lỗi ông Võ Tê và gia đình. Clip: DT

Đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp trao hoa xin lỗi đến gia đình ông Võ Ngọc.

Vụ án xảy ra 42 năm về trước

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h30’ ngày 31.7.1980, tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) xảy ra vụ án “giết người, cướp của”. Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh (sinh năm 1954).

Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Hàm Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Ty Công an tỉnh Thuận Hải khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Đến ngày 1.8.1980, Công an huyện Hàm Tân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về tội “giết người, cướp của” và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Tê (sinh năm 1932, trú huyện Hàm Tân).

Gia đình ông Võ Ngọc nhận hoa xin lỗi từ ciw quan công an và VKSND. Ảnh: DT
Gia đình ông Võ Ngọc nhận hoa xin lỗi từ cơ quan công an và VKSND. Ảnh: DT

Lệnh tạm giam ông Võ Tê được VKSND huyện Hàm Tân phê chuẩn.

Đến ngày 19.9.1980, Công an huyện Hàm Tân di lý ông Võ Tê đến Phòng cảnh sát hình sự Ty Công an Thuận Hải để phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra, không đủ cơ sở để buộc tội ông Võ Tê phạm tội “giết người, cướp của” nên ngày 30.12.1980, Công an tỉnh Thuận Hải ra quyết định tạm tha đối với ông Võ Tê sau khi ông bị tạm giam 5 tháng.

Mãi đến ngày 20.7.1984, mới ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Hương Lan-Phó viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận phát biểu xin lỗi gia đình ông Võ Tê. Ảnh: DT
Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Phó viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận phát biểu xin lỗi gia đình ông Võ Tê. Ảnh: DT

Vụ án được phục hồi điều tra sau 41 năm

Ngày 16.11.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án “giết người, cướp tài sản” trên, đồng thời phối hợp VKSND tỉnh điều tra theo quy định.

Lần này, kết quả điều tra xác định Trương Đình Chi (tức Mười Chi, còn có tên khác là Trương Đình Khôi hay Lê Minh Sơn, sinh năm 1956, trú thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu, Phú Yên) là người giết bà Phan Thị Khanh và cướp tài sản (1,6 lượng vàng 24k).

Tuy nhiên, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (chỉ 20 năm) của Trương Đình Chi trong vụ án này đã hết theo khoản 2, Điều 27, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Trong khi tính đến thời điểm phục hồi điều tra, vụ án đã xảy ra hơn 41 năm.

Ông Võ Ngọc (ôm bó hoa) trò chuyện cùng anh Đỗ Thanh An (con trai của nạn nhân) sau buổi công khai xin lỗi. Ảnh: DT
Ông Võ Ngọc (ôm bó hoa) trò chuyện cùng anh Đỗ Thanh An (con trai của nạn nhân) sau buổi công khai xin lỗi. Ảnh: DT

Tháng 1.2022, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận ban hành bản Kết luận điều tra, đồng thời ban hành quyết định đình chỉ điều tra đối với vụ án này và quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê về tội “giết người, cướp của” mà Công an Thuận Hải đã khởi tố, bắt giam ông từ ngày 1.8.1980 đến ngày 30.12.1980.

Quyết định đình chỉ điều tra trên được VKSND tỉnh Bình Thuận ra kết luận kiểm sát và xác định là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

Hiện ông Võ Tê đã mất, ông Võ Ngọc là con ruột của ông Võ Tê, có đơn yêu cầu bồi thường oan sai đối với cha mình nhưng chưa đưa ra mức đề nghị bồi thường cụ thể. Sau khi tổ chức minh oan cho người bị bắt giam oan, các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành bồi thường theo Luật bồi thường trách nhiệm Nhà nước.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Phát hiện thi thể người trôi dạt trên biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong quá trình khai thác trên biển, một ngư dân phát hiện thi thể người trôi trên biển nên đã đưa vào bờ và trình báo công an.

Bình Thuận: Kỷ luật nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo tại tỉnh do sai phạm

PV |

Bình Thuận – Một số đảng viên đang là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, huyện đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận ra quyết định thi hành kỷ luật do có sai phạm.

Vụ thi hành án trường Newton: Chi cục Thi hành án Bắc Từ Liêm được minh oan

LONG NGUYỄN |

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã kết luận những tố cáo liên quan đến quá trình thi hành án tại trường Newton là không có căn cứ. Viện KSND tối cao đồng thời yêu cầu Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội nhanh chóng khắc phục các vi phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Thuận: Phát hiện thi thể người trôi dạt trên biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Trong quá trình khai thác trên biển, một ngư dân phát hiện thi thể người trôi trên biển nên đã đưa vào bờ và trình báo công an.

Bình Thuận: Kỷ luật nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo tại tỉnh do sai phạm

PV |

Bình Thuận – Một số đảng viên đang là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, huyện đã bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận ra quyết định thi hành kỷ luật do có sai phạm.

Vụ thi hành án trường Newton: Chi cục Thi hành án Bắc Từ Liêm được minh oan

LONG NGUYỄN |

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã kết luận những tố cáo liên quan đến quá trình thi hành án tại trường Newton là không có căn cứ. Viện KSND tối cao đồng thời yêu cầu Cục thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội nhanh chóng khắc phục các vi phạm.