Vì sao Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái liên tục gửi đơn kêu oan?

Long Nguyễn |

Yên Bái - Ông Đinh Tiến Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái liên tục có đơn khiếu nại, kêu oan trong vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" mà ông bị khởi tố trong vai trò là người tổ chức.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản số 834/VKS-P1 trả lời ông Đinh Tiến Hùng, SN 1984, trú tại Tổ 10, Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái.

Theo văn bản số 834/VKS-P1, thời gian qua, ông Đinh Tiến Hùng nhiều lần gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, trong đó có lá đơn ghi ngày 22.5.2022, khiếu nại Quyết định số 01/QĐ-ANĐT của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Yên Bái.

Sau khi nghiên cứu đơn cùng các tài liệu, hồ sơ liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, vụ án hiện đã kết thúc điều tra và thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát, do đó, đơn của ông Hùng sẽ được xem xét trong quá trình giải quyết vụ án.

Sáng 15.6.2022, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Tiến Hùng xác nhận mình đã nhiều lần gửi đơn kêu oan, đơn khiếu nại đến các cấp chức năng.

Về nội dung kêu oan, khiếu nại, theo ông Hùng, ông hoàn toàn không nhất trí với Bản kết luận điều tra số 03/KLĐT/ANĐT ngày 4.5.2022 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái.

Ông Hùng cho biết, bản thân mình là công chức, làm công tác đoàn, hoàn toàn không biết, không liên quan gì đến việc làm ăn của các công ty trong vụ án.

Ông cũng không nắm bắt hoặc hiểu biết gì về hoạt động của các đối tượng liên quan, nên khi bị khởi tố đã vô cùng bất ngờ, bức xúc.

Ông Đinh Tiến Hùng liên tục có đơn khiếu nại, kêu oan gửi các cấp chức năng.
Ông Đinh Tiến Hùng liên tục có đơn khiếu nại, kêu oan gửi các cấp chức năng.

“Cơ quan công an chỉ dựa vào lời khai của các đối tượng để kết luận tôi có tội, thậm chí còn là người tổ chức, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng xác đáng.

Công an cho rằng tôi là người đứng ra lo quan hệ, lo cơ chế để các đối tượng khai thác tài nguyên trái phép nhưng tôi lo thế nào, lo cho ai thì không chỉ ra được. Tôi hoàn toàn không nhất trí”, ông Hùng nói.

Cũng liên quan đến nội dung này, được biết UBND tỉnh Yên Bái đã có liên tiếp 2 văn bản gửi Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị xem xét, giải quyết đơn của ông Đinh Tiến Hùng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 15.4.2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ các chức vụ trong Đoàn đối với ông Hùng trong thời hạn 90 ngày. Cho đến thời điểm hiện tại, ông Hùng vẫn là đảng viên và hàng ngày vẫn đi làm.

Ông Hùng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quán cà phê Đồng Tâm, nơi diễn ra cuộc gặp giữa ông Hùng và 2 người của công ty Tuyên Huy.
Quán cà phê Đồng Tâm.

Trao đổi với PV, luật sư Trần Đình Triển - Trưởng Văn phòng luật sư Vì Dân cho biết, sau khi tiếp cận các tài liệu liên quan, ông nhận thấy việc ông Hùng bị khởi tố và kết luận giữ vai trò "người tổ chức" trong vụ án "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" là không thỏa đáng.

Luật sư Triển nói: "Tôi đọc cả Kết luận điều tra vụ án, để đề nghị truy tố một cán bộ mà chỉ căn cứ lời khai, ngoài ra không có một chứng cứ vật chất hoặc thể hiện chứng cứ khách quan nào. Nếu khởi tố, truy tố, xét xử chỉ bằng lời khai… thì vô cùng nguy hiểm, ai cũng có thể trở thành tội phạm".

Theo Kết luận điều tra, Công ty TNHH Tuyên Huy (do ông Nguyễn Văn Hậu là Giám đốc) có mỏ quặng ở xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã hết hạn và đang trong quá trình xin cấp phép lại.

Năm 2020, để chuẩn bị cho việc khai thác khi được cấp phép lại, Công ty Tuyên Huy hợp tác với Công ty TNHH Ngọc Tâm (do ông Lăng Đức Hân là Giám đốc) mở một con đường vào khu mỏ.

Quá trình thi công, ông Lăng Đức Hân phát hiện nhiều hầm lò cũ nên nảy ý định nổ mìn lấy đá làm đường đồng thời thử xem có quặng chì-kẽm không. Nếu có thì tách ra, tìm hướng xử lý sau.

Tháng 10.2020, do vướng mắc trong quá trình cấp lại giấy phép, ông Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty Tuyên Huy) nói với ông Nguyễn Văn Hậu là có quen ông Đinh Tiến Hùng – Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái. Cả 2 về TP. Yên Bái, ngồi ở quán cà phê Đồng Tâm (đường Yên Ninh) và mời ông Hùng ra gặp.

Tại đây, theo Kết luận điều tra, ông Hùng nói sẽ đứng ra lo quan hệ, cơ chế để giúp việc khai thác tài nguyên trái phép.

Tháng 3.2021, Công an Yên Bái khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Dựa trên lời khai của các đối tượng (ông Hùng không thừa nhận), Cơ quan điều tra cho rằng những lời nói của ông Hùng tại quán cà phê Đồng Tâm là "chứng cứ trực tiếp quan trọng nhất của vụ án". Ông Hùng bị buộc vào vai trò "người tổ chức".

Qua thẩm định, khối lượng đất đá được xác định là "quặng chì-kẽm" khoảng hơn 1.000 tấn, giá hơn 2 tỉ đồng.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nguyên chủ tịch xã tại Nghệ An kêu oan: Hủy án sơ thẩm

QUANG ĐẠI |

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại đối với vụ án cán bộ xóm chuyển nhượng đất nông nghiệp tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường một mực kêu oan trước tòa

LĐ |

An Giang - Trước toà, trùm buôn lậu Mười Tường một mực kêu oan.

Nghệ An: Cựu xóm trưởng đi tù, nguyên Chủ tịch xã kêu oan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chịu trách nhiệm liên đới về việc một số cán bộ xóm tổ chức bán đất nông nghiệp trái thẩm quyền, nguyên Chủ tịch xã Hưng Yên Nam bị kết án 15 tháng tù giam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nguyên chủ tịch xã tại Nghệ An kêu oan: Hủy án sơ thẩm

QUANG ĐẠI |

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại đối với vụ án cán bộ xóm chuyển nhượng đất nông nghiệp tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường một mực kêu oan trước tòa

LĐ |

An Giang - Trước toà, trùm buôn lậu Mười Tường một mực kêu oan.

Nghệ An: Cựu xóm trưởng đi tù, nguyên Chủ tịch xã kêu oan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Chịu trách nhiệm liên đới về việc một số cán bộ xóm tổ chức bán đất nông nghiệp trái thẩm quyền, nguyên Chủ tịch xã Hưng Yên Nam bị kết án 15 tháng tù giam.