Ngăn bất động sản rơi vào suy thoái- cần gấp liều thuốc đặc trị

Đào Tuấn |

Chứng khoán thủng đáy, trái phiếu doanh nghiệp đang chững lại, nguồn vốn ngân hàng thì hoặc bị siết, hoặc lãi suất quá cao. Cả 3 “nguồn sống” của thị trường bất động sản đang gần như... đụng tường.

Hôm qua, đã có một văn bản từ Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) được gửi lên Thủ tướng kiến nghị một số giải pháp gỡ khó khi mà thị trường bất động sản đang “đứng trước khả năng rơi vào suy thoái”.

Theo HoREA, một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản đang phải thu hẹp, dừng, hoãn đầu tư, thi công xây dựng; dừng triển khai dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn, dừng IPO…

Hậu quả của việc “dừng” gần như hầu hết các hoạt động là việc tinh giản. Theo HoREA, có những tập đoàn, doanh nghiệp đã giảm đến 50% lực lượng lao động.

Trao đổi với Lao động, chuyên gia kinh tế, TS Lê Xuân Nghĩa đã nói về: sự chững lại đáng lo ngại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp... khiến nhiều dự án không thể tiếp tục triển khai, nhiều doanh nghiệp không có khả năng thanh toán dư nợ trái phiếu chuẩn bị đáo hạn.

Nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp là dòng vốn chính của thị trường bất động sản. Nhưng trong 7 tháng qua, doanh nghiệp bất động sản toàn quốc chỉ phát hành được có 45.000 tỉ đồng.

Và trong khi có tới 120 ngàn tỉ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm nay và 360 ngàn tỉ trong giai đoạn 2022-2024.

Áp lực cực lớn. Tiềm ẩn những nguy cơ.

Và đúng là các doanh nghiệp trước sự sụt giảm khủng khiếp của thanh khoản, thậm chí “có thể mất thanh khoản” đang phải thực hiện những biện pháp mà HoREA gọi là “đau đớn”.

Chẳng hạn phải “bán bớt” tài sản, dự án với chiết khấu sâu thậm chí đến 40% giá hợp đồng, chấp nhận rủi ro vì đây là sản phẩm hình thành trong tương lai.

Chẳng hạn một số “đói vốn” đến mức phải vay vốn ngoài xã hội với lãi suất rất cao, và đầy rủi ro.

Vậy là cả 3 nguồn vốn chính là chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và vốn ngân hàng đều đang như những nút cổ chai đẩy thị trường bất động sản vào thế đụng tường về vốn, bất động về hoạt động và đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái.

Mong là kiến nghị, hoặc “lời kêu cứu” sẽ được lắng nghe để có điều chỉnh.

Chứ chỉ tính 45 doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán mà đã ghi nhận đến 273.373 tỉ đồng hàng tồn khó, chiếm quá nửa giá trị tài sản. Chứ hàng trăm ngàn tỉ trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn từ sang năm... Điều đó sẽ là áp lực cực lớn nếu thế “đụng tường” không được giải quyết từ hôm nay.

Chúng ta đã có bài học rồi. Chính sách “tiền tệ thắt chặt” đột ngột từng khiến thị trường bất động sản lập tức rơi vào “đóng băng” trong giai đoạn 2011 đó thôi.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Gỡ nút thắt cho thị trường vốn bất động sản

Trà My |

Tín dụng chảy vào lĩnh vực bất động sản được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện Ngân hàng Nhà nước quy định hệ số rủi ro là 200% đối với những khoản cho vay kinh doanh bất động sản. Tín dụng chỉ là một kênh vốn phát triển thị trường bất động sản. Phát triển thị trường bất động sản cần huy động nhiều nguồn lực từ các kênh chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, vốn FDI, vốn tư nhân...

Nguy cơ loạt dự án đình trệ vì doanh nghiệp bất động sản thiếu vốn

CAO NGUYÊN |

Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực tiếp cận vốn vay để phát triển các dự án vừa tạo nguồn cung mới cho thị trường, vừa giải quyết tình trạng hàng loạt dự án đang đình trệ vì thiếu vốn.

Doanh nghiệp bất động sản đang thực sự khát vốn

CAO NGUYÊN |

Trên thực tế, việc khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng đang khiến nguồn cung bất động sản ngày càng khan hiếm. Mới đây, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, có dự án tốt thì cần tạo điều kiện để tiếp cận nguồn tín dụng, phát triển dự án.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Gỡ nút thắt cho thị trường vốn bất động sản

Trà My |

Tín dụng chảy vào lĩnh vực bất động sản được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện Ngân hàng Nhà nước quy định hệ số rủi ro là 200% đối với những khoản cho vay kinh doanh bất động sản. Tín dụng chỉ là một kênh vốn phát triển thị trường bất động sản. Phát triển thị trường bất động sản cần huy động nhiều nguồn lực từ các kênh chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, vốn FDI, vốn tư nhân...

Nguy cơ loạt dự án đình trệ vì doanh nghiệp bất động sản thiếu vốn

CAO NGUYÊN |

Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực tiếp cận vốn vay để phát triển các dự án vừa tạo nguồn cung mới cho thị trường, vừa giải quyết tình trạng hàng loạt dự án đang đình trệ vì thiếu vốn.

Doanh nghiệp bất động sản đang thực sự khát vốn

CAO NGUYÊN |

Trên thực tế, việc khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng đang khiến nguồn cung bất động sản ngày càng khan hiếm. Mới đây, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, có dự án tốt thì cần tạo điều kiện để tiếp cận nguồn tín dụng, phát triển dự án.