Ngâm hồ sơ 8 tháng, "đá" hồ sơ 6 vòng, doanh nghiệp chỉ có chết

Lê Thanh Phong |

Ngâm hồ sơ, chuyền hồ sơ như chuyền bóng, đá hồ sơ như đá bóng, chỉ có cách giải thích là vòi vĩnh tiền của người dân, doanh nghiệp.

“Tôi nắm được thông tin có đồng chí phó phòng om hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng, lên đến Văn phòng UBND thành phố cũng kéo dài đến 1 tháng. Có gần 20 hồ sơ tính tiền sử dụng đất từ năm 2018 của Sở Tài nguyên - Môi trường chuyển cho Sở Tài chính, nhưng các đồng chí không vào hệ thống nhập hồ sơ, xem xong rồi “đá qua đá lại” đến 6 vòng. Đề nghị các đồng chí phải chấn chỉnh lại ngay tình trạng này”.

Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại hội nghị  giao ban ngày 6.5.

Vì sao chỉ một ông phó phòng mà ôm hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng? Ông phó phòng ôm hồ sơ lâu như vậy ông trưởng phòng có biết không hay đồng lõa?

Ngâm hồ sơ 8 tháng thì có doanh nghiệp nào còn muốn đến Việt Nam đầu tư. Họ ngán cán bộ công chức cơ quan công quyền đến tận cổ và đây chính là cách đuổi các nhà đầu tư nhanh nhất.

Tại các hội nghị kêu gọi đầu tư, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài, những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Việt Nam về cải cách hành chính, về một nền hành chính lành mạnh, thông thoáng đã bị chính những ông phó phòng, trưởng phòng này hủy hoại hết. Ai còn tin vào những lời cam kết khi thực tế hoàn toàn ngược lại.

Những mỹ từ về "một cửa, một dấu", "xóa bỏ giấy phép con" chỉ tồn tại trên giấy.

Một bộ hồ sơ bị đá qua đá lại đến 6 vòng, từ năm 2018 đến nay đá vẫn chưa xong. Các ông công chức này coi người dân, doanh nghiệp như một loại bóng để đá, để chuyền.

Câu hỏi đặt ra là vì sao cán bộ nhà nước ngâm hồ sơ, đá hồ sơ của người dân và doanh nghiệp? Hãy thẳng thắn trả lời rằng, đó là hành vi nhũng nhiễu, hạch sách để vòi vĩnh, đòi hối lộ.

Tháo gỡ cho doanh nghiệp, cởi trói cho doanh nghiệp là một trong những yêu cầu để thúc đẩy phát triển kinh tế, và chính những cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước là lực cản các chủ trương tốt đẹp này.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung "đề nghị các đồng chí phải chấn chỉnh lại ngay tình trạng này". Sao nhẹ nhàng vậy thưa ông chủ tịch?

Nếu đồng chí chủ tịch đã "nắm được thông tin có đồng chí phó phòng cầm hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng" thì đồng chí phải xử ngay để làm gương chứ!

Nếu đồng chí chủ tịch đã biết "các đồng chí không nhập vào hệ thống hồ sơ. Mà xem xong lại đá qua đá lại, có hồ sơ đá đến 6 vòng từ năm 2018 đến nay", thì phải kỷ luật ngay lập tức chứ!

Nếu không thì người dân sẽ nói cán bộ bao che sai trái của cán bộ, thưa đồng chí chủ tịch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Gói giãn thuế 180.000 tỉ đồng: Vì sao chỉ 10% doanh nghiệp đăng ký?

Cao Nguyên |

Gần 1 tháng thực hiện Nghị định 41 mới có hơn 79.000 doanh nghiệp (khoảng 10%) đăng ký giãn thuế, trong khi giải pháp này từng được kỳ vọng là thuốc trợ lực cho 98% doanh nghiệp. Phải chăng, doanh nghiệp không “mặn mà” với gói hỗ trợ này?

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp: Hiến kế sách hay, quyết sách phù hợp

Khánh Vũ |

Sáng 7.5.2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2020 dự kiến tổ chức trực tuyến vào ngày 9.5.2020.

Chủ tịch Hà Nội nói về trường hợp "om" hồ sơ của doanh nghiệp đến 8 tháng

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, có tình trạng cầm hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng, lên đến Văn phòng UBND thành phố cũng kéo dài đến 1 tháng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gói giãn thuế 180.000 tỉ đồng: Vì sao chỉ 10% doanh nghiệp đăng ký?

Cao Nguyên |

Gần 1 tháng thực hiện Nghị định 41 mới có hơn 79.000 doanh nghiệp (khoảng 10%) đăng ký giãn thuế, trong khi giải pháp này từng được kỳ vọng là thuốc trợ lực cho 98% doanh nghiệp. Phải chăng, doanh nghiệp không “mặn mà” với gói hỗ trợ này?

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp: Hiến kế sách hay, quyết sách phù hợp

Khánh Vũ |

Sáng 7.5.2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2020 dự kiến tổ chức trực tuyến vào ngày 9.5.2020.

Chủ tịch Hà Nội nói về trường hợp "om" hồ sơ của doanh nghiệp đến 8 tháng

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, có tình trạng cầm hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng, lên đến Văn phòng UBND thành phố cũng kéo dài đến 1 tháng.