Nếu lãng phí có "một bộ mặt"

Đào Tuấn |

Công trình thuỷ lợi “3.000 tỉ bạc làm xong từ 7 đời’ rồi không biết tưới vào đâu. Khu đô thị sau 10 năm vẫn cỏ mọc lút đầu. Trên cả nước: 650 triệu m2 đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa.

Nhà Rah Lan Hóc, người làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai mỗi năm chỉ làm được đúng một vụ lúa do phải trông cả vào “nước trời”.

Ruộng đồng quá nửa năm bỏ hoang, đất đai tiêu điều, cỏ cây khô cháy... trong khi cách đó chỉ vài chục mét là “kho nước khổng lồ”, là “biển hồ” Ia Mơr với 200 triệu m3 nước.

Đại công trình thuỷ lợi trị giá 3.000 tỉ này đã làm xong từ đời tám hoánh, nhưng chưa có vùng tưới, chưa biết tưới vào đâu. 14.000 ha đất nông nghiệp vùng tưới tiêu vẫn chỉ ở trên giấy. Và như người làng Krông, ngay dưới chân con đập ngàn tỉ này, hàng ngày người dân vùng biên giới nghèo khó vẫn ngửa mặt trông trời để giải khát cho ruộng đồng khô khát.

Hôm qua, đại công trình 3.000 tỉ này được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc tới trong phiên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nếu lãng phí có mặt, thì nó là bộ mặt biển hồ đầy ăm ắp nước ngàn tỉ bỏ ra, làm xong để đó? Hay là bộ mặt ruộng đồng của những người dân làng Krông khô khát, tiêu điều vì thiếu nước... chỉ cách đó vài chục mét?

Nếu lãng phí có mặt thì phải chăng nó là những khu đô thị, ở ngay Thủ đô, suốt 10 năm vẫn cỏ mọc lút đầu, bỏ hoang không mảy may nhúc nhích? Hay là vô vàn các dự án dở dang “phơi mưa phơi nắng” (trích dẫn từ phát biểu nghị trường của Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga).

Nếu lãng phí có mặt thì nó là “những cây cầu làm không có đường, còn đường làm không có cầu”- như trêu ngươi, như xúc phạm nhân dân.

Nếu lãng phí có một bộ mặt thì bộ mặt đó nhan nhản khắp nơi, ở ngay trong những "dự án trọng điểm; dự án sử dụng vốn không đảm bảo hiệu quả, chậm tiến độ, thua lỗ không có khả năng thu hồi vốn”.

Và nếu lãng phí có thể đong đếm được thì phải chăng con số “hơn 650 triệu m2 đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa” hay 7.000 chiếc xe công lãng phí... liệu đã phải là thống kê đầy đủ?!

Lãng phí dẫn đến mất mát, thất thoát nhiều khi còn lớn hơn các vụ tham nhũng lớn - Chủ tịch Quốc hội đã nói như vậy đó.

Và hôm qua, chỉ rõ một địa chỉ lãng phí là đại công trình 3.000 tỉ, ông mong muốn là “phải làm rõ một số vụ việc điển hình có số liệu cụ thể, có diện, có điểm thì mới có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, từ đó tạo hiệu ứng xã hội".

Hồ thuỷ lợi làm xong từ 7 đời rồi không có vùng tưới, không biết tưới vào đâu. Lãng phí đến vô cảm, đến không thể tin được.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị xử lý hình sự 50 người đứng đầu để xảy ra thất thoát, lãng phí

Phạm Đông |

Giai đoạn 2016-2021, toàn ngành thanh tra đã triển khai triển khai 43.276 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó kiến nghị xử lý hành chính 1.709 người, xử lý hình sự 50 người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đề nghị vào cuộc với các dự án đất đai “phơi nắng, phơi sương” gây lãng phí

Phạm Đông |

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị đoàn giám sát vào cuộc với các dự án đất đai đang “phơi nắng, phơi sương”, khảo sát thực tiễn để xem xét còn dự án nào dở dang, tránh lãng phí.

Cổng chào xây dựng trái phép và chào thua sự lãng phí!

Thế Lâm |

Vụ 5 cổng chào xây dựng trái phép ở Kon Tum vẫn tiếp tục “giằng co” trong phương án xử lý, chưa biết sẽ xử phạt rồi cho tồn tại, hay xử phạt và cưỡng chế…

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiến nghị xử lý hình sự 50 người đứng đầu để xảy ra thất thoát, lãng phí

Phạm Đông |

Giai đoạn 2016-2021, toàn ngành thanh tra đã triển khai triển khai 43.276 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó kiến nghị xử lý hành chính 1.709 người, xử lý hình sự 50 người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đề nghị vào cuộc với các dự án đất đai “phơi nắng, phơi sương” gây lãng phí

Phạm Đông |

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị đoàn giám sát vào cuộc với các dự án đất đai đang “phơi nắng, phơi sương”, khảo sát thực tiễn để xem xét còn dự án nào dở dang, tránh lãng phí.

Cổng chào xây dựng trái phép và chào thua sự lãng phí!

Thế Lâm |

Vụ 5 cổng chào xây dựng trái phép ở Kon Tum vẫn tiếp tục “giằng co” trong phương án xử lý, chưa biết sẽ xử phạt rồi cho tồn tại, hay xử phạt và cưỡng chế…