Đất công bỏ trống, bỏ hoang: Lãng phí khổng lồ, tội lớn với dân

Thế Lâm |

Chỉ mới thanh tra 10 đơn vị đang quản lí, sử dụng đất công tại TP.HCM, trong 103 khu đất vi phạm qui định về sử dụng đất, đã có 26 khu trong tình trạng đang để trống, để hoang gây lãng phí, thất thoát.

Những khu đất đó trị giá chí ít cũng hàng trăm tỉ và nhiều thì lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Một ngày để hoang, để trống những khu đất trị giá hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng ấy chính là sự lãng phí lớn. Ngược lại nếu đưa vào khai thác sẽ mang lại các giá trị và lợi nhuận còn lớn hơn nhiều.

Thị trường địa ốc sốt nóng, những khu đất rộng lớn đang được các doanh nghiệp địa ốc ráo riết săn tìm để triển khai các dự án chung cư, cao ốc văn phòng cho thuê, khách sạn.v.v… đưa vào khai thác kinh doanh tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

Hàng chục khu đất có vị trí tốt, giá trị vàng vẫn nằm im lìm trong nhiều năm, chính là những khoảng tối trong việc quản lí và sử dụng đất công. Một số trường hợp nếu có khai thác thì cũng nhỏ lẻ, cò con, mang tính chất tận dụng khoảng thời gian khu đất chưa triển khai dự án lớn để cho thuê làm bãi giữ xe, quán nhậu.v.v…, nhưng  số tiền thu được đi về đâu và vào túi ai thì không rõ.

Không thể để chậm trễ hơn nữa việc xử lí những khu đất công đang bị để trống để hoang. Càng để tình trạng này tiếp tục kéo dài, càng để dây dưa thưa gửi, giải trình mất thời gian thì càng gây thêm lãng phí khổng lồ và mang tội lớn với dân.

Vừa qua, TP.HCM đã mang ra đấu giá 584 nền đất ở quận 2, từ mức giá ban đầu 1.351 tỉ đồng nhưng kết quả đã thu về 2.062 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Minh bạch, công khai, người mua có thêm cơ hội kinh doanh còn nhà nước thì tăng thêm được nguồn thu hơn cả dự kiến ban đầu.

Vậy, với 26 khu đất trị giá hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng mỗi khu kia, sao không kiên quyết xem xét xử lí thu hồi, công khai cho đấu giá thu về cho ngân sách có thể lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng? Số tiền thu được đầu tư cho hạ tầng, dân sinh lẽ đương nhiên là người dân rất cần và đồng tình. Còn các doanh nghiệp, có được mặt bằng triển khai các dự án tạo ra thêm doanh thu và đóng thuế nhiều hơn cho nhà nước.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vụ "bán rẻ" đất công cho Cty Quốc Cường Gia Lai: Đại gia Cường "đô la" lên tiếng

Bảo Chương |

Xung quanh vấn đề Thành uỷ TPHCM yêu cầu xem xét huỷ hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến việc Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) nhận chuyển nhượng 32,4 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, phía Cty QCGL vừa có thông tin phản hồi gửi cổ đông và UBCKNN.

Siết chặt quản lý, thu hồi đất công: Không thể chậm trễ

MINH BẰNG |

Việc hai nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bị khởi tố hôm 17.4 và thông báo hôm 18.4 từ Văn phòng Thành ủy TPHCM về việc Cty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Tân Thuận - 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) cho Cty CP Quốc Cường Gia Lai vốn không liên quan đến nhau.

Phục hồi điều tra vụ án “biếu không” 700ha đất công cho tư nhân” ở Bình Dương

HOÀNG HƯNG |

Ngày 7.4, nguồn tin từ tỉnh Bình Dương cho biết: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phục hồi điều tra hình sự vụ án “biếu không” 700ha đất công cho tư nhân ở tỉnh Bình Dương (báo Lao Động đã có loạt bài điều tra vụ việc này). Trước đó, từ giữa tháng 3.2018, các điều tra viên đã trở lại Bình Dương tiếp tục thu thập hồ sơ, thực hiện các bước tố tụng vụ án…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ "bán rẻ" đất công cho Cty Quốc Cường Gia Lai: Đại gia Cường "đô la" lên tiếng

Bảo Chương |

Xung quanh vấn đề Thành uỷ TPHCM yêu cầu xem xét huỷ hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến việc Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) nhận chuyển nhượng 32,4 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, phía Cty QCGL vừa có thông tin phản hồi gửi cổ đông và UBCKNN.

Siết chặt quản lý, thu hồi đất công: Không thể chậm trễ

MINH BẰNG |

Việc hai nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bị khởi tố hôm 17.4 và thông báo hôm 18.4 từ Văn phòng Thành ủy TPHCM về việc Cty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Tân Thuận - 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) cho Cty CP Quốc Cường Gia Lai vốn không liên quan đến nhau.

Phục hồi điều tra vụ án “biếu không” 700ha đất công cho tư nhân” ở Bình Dương

HOÀNG HƯNG |

Ngày 7.4, nguồn tin từ tỉnh Bình Dương cho biết: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phục hồi điều tra hình sự vụ án “biếu không” 700ha đất công cho tư nhân ở tỉnh Bình Dương (báo Lao Động đã có loạt bài điều tra vụ việc này). Trước đó, từ giữa tháng 3.2018, các điều tra viên đã trở lại Bình Dương tiếp tục thu thập hồ sơ, thực hiện các bước tố tụng vụ án…