Cổng chào xây dựng trái phép và chào thua sự lãng phí!

Thế Lâm |

Vụ 5 cổng chào xây dựng trái phép ở Kon Tum vẫn tiếp tục “giằng co” trong phương án xử lý, chưa biết sẽ xử phạt rồi cho tồn tại, hay xử phạt và cưỡng chế…

Trên thực tế, việc cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm, xây dựng trái phép của dân và doanh nghiệp đã khó. Trong trường hợp 5 cổng chào ở Kon Tum, lại là công trình vi phạm của nhà nước (UBND TP.Kon Tum) nên càng khó xử lý.

Chuyện xử lý liên quan đến các quy định của luật pháp và các cơ quan chức năng. Còn ở góc độ khác, về phía người dân và du khách, nhìn 5 cổng chào được xây dựng trên đường cái quan cách xa khu dân cư, có ngay cảm nhận công trình không chỉ lấn chiếm hạ tầng đường bộ quá nhiều, mà còn lãng phí không cần thiết.

Lừng lững những khối bêtông cổng chào ngự trên quốc lộ, nếu đặt câu hỏi về độ cần thiết, sẽ có nhiều ý kiến phản hồi ngay rằng: Xây 1 cổng, xây 2 cổng đã phải rất cân nhắc, đằng này xây đến 5 cổng chào, cổng nào cũng nặng nề bêtông như nhau và cũng trái phép như nhau, chính là một sự lãng phí không hề nhỏ.

Sự lãng phí đó, trong bối cảnh 2 năm qua dịch bệnh gây rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp và người dân, ngân sách đúng ra cần đầu tư cho những gì thiết thực, sát với nhu cầu bức thiết của người dân, chứ không phải dùng để xây một loạt cổng chào không có cũng chẳng sao.

Và bây giờ, vấn đề xử lý 5 cổng chào vi phạm đó, nếu với phương án cưỡng chế công trình, thì sự lãng phí không chỉ có tiền của công sức xây dựng, mà còn thêm cả tiền của và công sức để tháo dỡ, dọn dẹp.

Và điều đó, càng không phục vụ cho nhu cầu thiết thực của người dân.

“Căn bệnh” lạm phát cổng chào từng xảy ra ở không ít địa phương trước đây. Nhiều trường hợp, cổng chào được xây dựng ở đầu - cuối thành phố, trong khu vực trung tâm với các con đường lớn… có tác dụng tô điểm thêm cho phố phường và cảnh quan, du khách đến thấy đẹp, có thể dừng chân chụp ảnh lưu niệm, tham quan…

Còn cổng chào xây chơ vơ trên đường lộ, người xe đi qua ít ai để ý và càng khó để lại ấn tượng gì. Chính vì thế, dù bề thế hay sáng đèn rực rỡ, mấy ai cảm thấy hấp dẫn từ cổng chào trơ trọi giữa xung quanh là đồng không mông quạnh?

Được biết, từ đầu năm 2021, đã có 13 cổng chào, cổng điện tử mới với tổng vốn đầu tư hơn 21 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước được đầu tư xây dựng tại TP.Kon Tum. 5 cổng chào được xây dựng dọc theo đường Hồ Chí Minh chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp phép.

Những con số trên đã cho thấy một sự lạm phát cổng chào và lãng phí ngân sách cho những cổng chào xây dựng trái phép trong số đó.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum: “Phép vua thua lệ làng”?

Lê Thanh Phong |

Dư luận quan tâm đến vụ 5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum, đặt ra câu hỏi vì sao từng nghe nói tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Nỗi lo các cổng chào trái phép ở Kon Tum có ngày... gây ra hậu quả

THANH TUẤN |

Kon Tum - Mặc dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần ra “tối hậu thư” yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xuống thành phố tháo dỡ 5 cổng chào xây trái phép trên quốc lộ, nhưng đến nay các cổng chào đã đi vào hoạt động và UBND TP.Kon Tum đang làm thủ tục giải ngân, chi trả tiền cho đơn vị thi công, trúng thầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum: “Phép vua thua lệ làng”?

Lê Thanh Phong |

Dư luận quan tâm đến vụ 5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum, đặt ra câu hỏi vì sao từng nghe nói tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Nỗi lo các cổng chào trái phép ở Kon Tum có ngày... gây ra hậu quả

THANH TUẤN |

Kon Tum - Mặc dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần ra “tối hậu thư” yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xuống thành phố tháo dỡ 5 cổng chào xây trái phép trên quốc lộ, nhưng đến nay các cổng chào đã đi vào hoạt động và UBND TP.Kon Tum đang làm thủ tục giải ngân, chi trả tiền cho đơn vị thi công, trúng thầu.