Luật mới- quỹ mới- thêm một gánh nặng!

Anh Đào |

“Khi có một luật mới, ngay lập tức “đẻ” ra thêm quỹ mới. Luật Phòng, chống tác hại bia - rượu chưa thành lập, đã có 3 trang đề cập đến lập quỹ nâng cao sức khỏe”- luật sư Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Hãng luật IAM phát biểu.

 6 luật thuế được đề nghị “sửa đổi” và đề xuất mới còn chưa bớt nóng, cộng đồng doanh nghiệp lại choáng trước dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu-bia do Bộ Y tế soạn thảo với một cái quỹ có mục đích rất cao cả: Quỹ nâng cao sức khỏe.

Và đúng như nhận xét của luật sư Nguyễn Quốc Toản, cứ luật mới là có quỹ, cứ có quỹ là có bắt buộc đóng tiền và tiền này đánh thẳng vào doanh nghiệp, đánh thẳng vào người tiêu dùng.

Theo dự thảo, quỹ này sẽ được lập trên cơ sở “khoản thu bắt buộc của các cơ sở sản xuất nhập khẩu rượu, bia tính theo tỉ lệ % trên thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Và theo tính toán của Bộ Y tế, nếu chỉ thu 0,5% thôi thì NSNN đã có ngay 350 tỉ đồng. Số tiền này sẽ gấp ít nhất 4 lần nếu tỉ lệ thu đạt 2% giá tính thuế TTĐB.

Chúng ta cùng thẳng thật với nhau. Nếu đã buộc doanh nghiệp ngành bia rượu đóng quỹ 0,5-2% trên giá tính thuế TTĐB tức là số tiền tính quỹ “treo ngành” theo doanh số bán ra. Đó là cách tính thuế chứ đâu phải “góp quỹ”. Và chi phí tăng thêm - được hạch toán giá thành, chung quy cũng lại đổ lên đầu người tiêu dùng mà thôi.

Đúng! Thực tế là Việt Nam đang và luôn là một cường quốc rượu bia với lượng tiêu thụ đầu người thuộc top 15. Chỉ một năm 2017, đã có 4 tỉ lít bia được tiêu thụ trên thị trường. Đúng! Chúng ta có những loại “quốc lủi” thậm chí không thể định danh. Chúng ta có những làng nghề rượu truyền thống. Chúng ta cũng có những vụ ngộ độc rượu gây chết người. Chúng ta cũng có tình trạng bán rượu cho bất cứ ai, ở độ tuổi nào, ở bất cứ đâu, với bất cứ bao nhiêu...

Những thực tế ấy là có thật và chính dư luận cũng nhiều lần đặt vấn đề trách nhiệm quản lý nhà nước.

Nhưng tất cả những tình trạng, những con số, những sự tồi tệ ấy liệu có được giải quyết phần nào bằng một luật phòng chống tác hại hết sức chung chung, bằng một thứ quỹ lập ra nhưng chưa rõ hiệu quả.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một cô gái trẻ vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về đã vấp phải một sự việc mà có lẽ, chỉ một vài giờ đồng hồ trước đó, cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được: Người chồng mới cưới của cô có con riêng.

Nhiều ôtô chạy trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết dù chưa được phép lưu thông

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Tuyến cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết mới đang thông xe kỹ thuật, chưa lắp đặt biển báo cũng như chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông nhưng nhiều ôtô đã chạy vào, bất chấp những vị trí có tấm bêtông chắn ngang.

Hàng trăm thanh niên xô đẩy trước cửa đền tranh cướp sợi chiếu

Hải Nguyễn |

Sau phần lễ tế, chiếc nồi đất bị đập vỡ tại sân đền Đức Bà là lúc tích trò đúc bụt náo nhiệt nhất. Hàng trăm thanh niên tranh nhau tiến sát cửa đền để mong giành được sợi chiếu sớm nhất tại lễ hội đúc bụt.

Câu lạc bộ Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2022

NHÓM PV |

Thắng CLB Hải Phòng 2-0, Hà Nội có lần thứ 5 vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Đưa du khách Châu Âu trải nghiệm trên du thuyền từ Cần Thơ đi Campuchia

TẠ QUANG |

Hơn 60 du khách Châu Âu được khởi hành từ Cần Thơ đi Campuchia trên du thuyền triệu đô Victoria Mekong, vừa tham quan vừa trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mê Kông.

Xuất siêu đạt mức 3,6 tỉ USD ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023

Vũ Long |

Tháng 1.2023, ước tính Việt Nam xuất siêu 3,6 tỉ USD. Đặc biệt, trong nhóm hàng nhập khẩu, nhóm nguyên liệu sản xuất chiếm số áp đảo.

Công nhân Miền Tây trở lại thành phố: Hy vọng năm mới ổn định hơn

Phong Linh |

Sáng và trưa 29.1, dòng người từ các tỉnh Miền Tây di chuyển qua cầu Cần Thơ để trở về thành phố làm việc khá đông. Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều công nhân vẫn cố gắng dừng chân ăn vội chiếc bánh để tiếp tục hành trình...

Những nhóm hàng tăng giá đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng mạnh

Vũ Long |

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.2023 tăng 4,89% do nhiều yếu tố, trong đó, tác động nhiều nhất là sự tăng giá của hàng hóa Tết, giá nhiên liệu.