Làm 1 giờ mỗi ngày, chi nghìn tỉ mỗi năm

ANH ĐÀO |

102.000 cán bộ không chuyên mỗi ngày chỉ làm việc... 1 giờ đồng hồ. Trong khi đó, ngân sách đang phải chi trả 1.079 tỉ đồng.

Chính Chủ tịch MTTQ TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh từng nói thật, rằng “Hiện nay chúng ta có quá nhiều chức danh, nhiều đến mức... không có người để làm”.

Những con số của Hà Nội được công bố bởi Bí thư quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải trước HĐND TP, trong thái độ được báo chí mô tả là “sốt ruột”.

Chẳng hạn tại một quận như Long Biên, có 3.626 cán bộ không chuyên trách. Số giờ làm việc bình quân, theo ông Hải, chỉ “45 giờ/tháng, ít là 25 giờ/tháng”. Tức là “mỗi ngày họ làm việc khoảng 1 giờ, nên công việc hoàn toàn có thể bố trí kiêm nhiệm. Qua sắp xếp có thể giảm 50% về người và 30% về kinh phí” - ông Hải nói.

Đây không phải là chuyện riêng của Long Biên. Trên địa bàn Hà Nội hiện có tổng số 584 xã, phường, thị trấn.

Số cán bộ được quy định cứng trong luật cho mỗi xã, phường không quá 25 người. Tuy nhiên, theo thống kê của TP.Hà Nội tính bình quân mỗi xã, phường, thị trấn còn có thêm 175 cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố. Như vậy, nếu tính tổng số cán bộ không chuyên trách này trên 584 xã, phường, thị trấn, thì TP.Hà Nội có khoảng 102.200 người (mở ngoặc nói thêm con số bình quân 175 người của Hà Nội đã là “rất tiến bộ” so với bình quân của cả nước là 220 người).

Đây cũng lại không phải là chuyện riêng của Hà Nội. Tình trạng khổng lồ của đội ngũ không chuyên “làm việc 1 giờ mỗi ngày” thật ra đã được Bộ Nội vụ thống kê. Với 135.019 thôn, tổ dân phố và bình quân 6,2 cán bộ/ thôn, tổ, cả nước đang có 837.657 cán bộ cấp thôn. Trong khi đó, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã khoảng 200.923 người, với “bình quân 18 người/xã”.

Bao nhiêu tiền bạc, và chức danh cho ngần đó cán bộ? Chắc chắn cũng... khổng lồ không kém. Cán bộ không chuyên ở xã phường thôn có vị trí vai trò và đóng góp nhất định. Điều đó không thể phủ nhận. Và cũng không thể sổ toẹt bằng việc loại bỏ một sớm một chiều. Nhưng rõ ràng, sắp xếp thế nào để vừa giảm tải gánh nặng ngân sách, làm thế nào để nâng cao hiệu quả của đội ngũ không chuyên này đang là nhiệm vụ đặt ra không ít cấp bách.

Chế độ kiêm nhiệm sẽ giảm ít nhất 30% chi phí - như lời Bí thư Quận ủy Long Biên Đỗ Mạnh Hải, vừa khẳng định - dường như cả Bộ Nội vụ và các địa phương đã có đáp án rồi đấy thôi.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu tinh giản 1.049 biên chế sau khi triển khai Nghị quyết TƯ

Hải Chung |

Chiều 5.12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã làm việc với tỉnh Lai Châu về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng khoá XII.

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Thành Trung |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hơn 2 tỷ đồng chi trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế của thành phố.

Sắp xếp tinh giản bộ máy: Khó nhưng vẫn phải làm để tốt hơn

VƯƠNG TRẦN - THÔNG CHÍ |

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lai Châu tinh giản 1.049 biên chế sau khi triển khai Nghị quyết TƯ

Hải Chung |

Chiều 5.12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã làm việc với tỉnh Lai Châu về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng khoá XII.

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Thành Trung |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hơn 2 tỷ đồng chi trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế của thành phố.

Sắp xếp tinh giản bộ máy: Khó nhưng vẫn phải làm để tốt hơn

VƯƠNG TRẦN - THÔNG CHÍ |

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.