Sắp xếp tinh giản bộ máy: Khó nhưng vẫn phải làm để tốt hơn

VƯƠNG TRẦN - THÔNG CHÍ |

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Việc này đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận, đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có sự quyết tâm để bộ máy được tinh gọn, hiệu quả.

Thí điểm giải thể văn phòng các ban đảng

Thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy địa phương này vừa họp, cho ý kiến vào Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Theo Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, sẽ giải thể và chuyển nhiệm vụ lái xe, tạp vụ, tài chính kế toán từ văn phòng các Ban trực thuộc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy.

Liên quan tới việc này, trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Toàn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết: Về mặt chủ trương, tỉnh đang thực hiện về đề án sắp xếp này. Theo đó, thực hiện đề án này sẽ giảm 6 phòng, đơn vị, 6 chức danh Trưởng phòng và một số chức danh Phó phòng. Việc này sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1.9.

Ông Toàn cũng cho biết, hiện nay các đơn vị, cơ quan chức năng cũng đang làm việc với các cán bộ, phòng, ban thuộc diện sắp xếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết chế độ chính sách cho từng đối tượng sao cho phù hợp.

“Về chủ trương đã có, bây giờ chúng tôi đang đi vào kỹ thuật từng khâu, từng việc cụ thể. Việc này cũng đang trong quá trình sắp xếp, còn ngổn ngang nhiều việc. Một trong những điểm khó đó là việc bố trí, sắp xếp cán bộ, sắp xếp vị trí việc làm. Chúng tôi cũng mong sẽ có được sản phẩm tốt, có chất lượng từ việc sắp xếp này. Theo tinh thần việc sắp xếp lại sao cho tinh giản để gọn lại. Cùng với đó, việc sắp xếp đúng người, đúng việc để đảm bảo chất lượng công việc. Rõ ràng việc chọn những người chuẩn thì có hiệu quả hơn, tuy nhiên cũng nhiều cán bộ công tác có quá trình rất dài rồi. Do đó cũng phải kết hợp để giải quyết chính sách, tư tưởng” - ông Toàn nói.

Việc khó nhưng chắc chắn phải làm

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, về việc sắp xếp lại bộ máy tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, thu gọn đầu mối đã được nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chủ trương của Đảng đã có, đối với các văn phòng các ban Đảng sẽ sáp nhập về các văn phòng Tỉnh ủy. Do đó các tỉnh từng bước sẽ phải thực hiện việc này. Tôi cho rằng, việc tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra đề án thực hiện việc này sớm là điều rất đáng mừng.

Việc sắp xếp, sáp nhập được nhận định là việc khó. Tuy vậy khó mấy cũng phải làm. Có như vậy mới có thể giảm được đầu mối, thu gọn được mức độ cồng kềnh của bộ máy. Hơn nữa, trong một văn phòng sẽ có sự thống nhất, tập trung. Trước đây mỗi ban một văn phòng, bây giờ dồn về văn phòng tỉnh ủy sẽ tập trung hơn.

Cũng theo ông Dĩnh, việc sắp xếp, sáp nhập này có thể dẫn tới việc có xuất hiện việc dôi dư cán bộ. “Trước đây mỗi ban đang có văn phòng thì đều sẽ có chánh văn phòng. Bây giờ sáp nhập lại thì đương nhiên không thể có nhiều chánh văn phòng như vậy được. Như vậy công tác bố trí cán bộ cần phải sắp xếp lại sao cho phù hợp. Các bộ phận khác từ kế toán, văn thư cũng đều phải sắp xếp lại. Dần dần từng bước phải tinh giản biên chế” - ông Dĩnh nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, bước đầu các văn phòng ban Đảng thuộc các tỉnh đang thực hiện việc sắp xếp. Tiếp đến là việc sáp nhập các sở ngành. Việc sáp nhập các sở ngành có thể chờ Nghị định mới của Chính phủ. Hiện Bộ Nội vụ cũng đã có dự thảo về việc này.

* Dẫn ví dụ Lào Cai mới có việc sáp nhập 2 Sở gồm GTVT và Xây dựng thành một. Theo yêu cầu công việc, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, các sở, ngành nếu có nhiều điểm chung, có những chức năng tương đồng thì nên sáp nhập lại để đáp ứng chất lượng công việc được tốt hơn, công việc cũng tránh chồng chéo, dẫm chân lên nhau. Việc sắp xếp là sớm muộn, khó nhưng vẫn sẽ phải làm. Có địa phương làm sớm, chuẩn bị kỹ đề án rồi thì thực hiện. Các đơn vị khác chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì cần phải tiếp tục nghiên cứu đề án, thực hiện theo nghị quyết.

* Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: Sáp nhập sở là công việc đụng chạm đến con người, tổ chức, bộ máy và lợi ích của cán bộ công chức nên chúng ta phải làm thận trọng, công khai và minh bạch, đảm bảo sự đồng thuận cao trong tổ chức, cán bộ, công chức, công nhân viên Nhà nước. C. NGUYÊN

VƯƠNG TRẦN - THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an sắp xếp, tinh giản bộ máy: Bước đột phá lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Bộ Công an hiện đã xóa bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ngoài ra, Công an địa phương tiến hành sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và đối với Công an huyện giảm gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Tinh giản bộ máy - Bộ Nội vụ đang tiên phong

ĐÀO TUẤN |

Chỉ cần giảm được 57.000 biên chế dư thừa, chỉ cần tinh giản bớt được bộ máy đang quá khổng lồ 1,36 triệu công chức, 49.000 đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước phải chi trả thường xuyên thì đó là cách mà Bộ trưởng Nội vụ giúp được nhiều nhất cho dân.

Quảng Ninh: Giảm hơn 400 biên chế sau sắp xếp, tinh giản bộ máy TP. Cẩm Phả

Vương Trần |

Việc thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy tại Cẩm Phả đã thực hiện được việc nhất thể hóa nhiều chức danh, giảm số lượng biên chế, định biên, sáp nhập được nhiều đơn vị và tiết kiệm được 427 vị trí so với định mức khung của Trung ương quy định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ Công an sắp xếp, tinh giản bộ máy: Bước đột phá lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Bộ Công an hiện đã xóa bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ngoài ra, Công an địa phương tiến hành sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và đối với Công an huyện giảm gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Tinh giản bộ máy - Bộ Nội vụ đang tiên phong

ĐÀO TUẤN |

Chỉ cần giảm được 57.000 biên chế dư thừa, chỉ cần tinh giản bớt được bộ máy đang quá khổng lồ 1,36 triệu công chức, 49.000 đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước phải chi trả thường xuyên thì đó là cách mà Bộ trưởng Nội vụ giúp được nhiều nhất cho dân.

Quảng Ninh: Giảm hơn 400 biên chế sau sắp xếp, tinh giản bộ máy TP. Cẩm Phả

Vương Trần |

Việc thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy tại Cẩm Phả đã thực hiện được việc nhất thể hóa nhiều chức danh, giảm số lượng biên chế, định biên, sáp nhập được nhiều đơn vị và tiết kiệm được 427 vị trí so với định mức khung của Trung ương quy định.