“Ở đây nếu có hỏa hoạn thì mình có biết sử dụng các bình chữa cháy đấy không?”
“Không!”
“Lý do vì sao ạ?”
“Thì có ai hướng dẫn đâu mà biết!”
Trên đây là đoạn hội thoại giữa phóng viên Báo Lao Động và bà Đỗ Thị Thái, cư dân Khu đô thị Thành phố Giao lưu ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Khu đô thị này được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Tuy nhiên, chuyện thật như đùa là theo người dân ở đây, từ đó đến nay đã gần 10 năm, nhưng họ chưa một lần được cơ quan chức năng tập huấn về phòng cháy chữa cháy.
Không chỉ có vậy, hệ thống cứu hỏa của tòa nhà này đã hỏng hóc. Người dân nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được quan tâm xử lý.
Chuyện một khu đô thị đưa vào sử dụng gần 10 năm nhưng chưa một lần được cơ quan chức năng tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Và một trong những lý do dẫn đến việc này là do chủ đầu tư sau chừng đó năm hoạt động vẫn chưa thể bàn giao khu đô thị này cho địa phương và đơn vị quản lý vận hành mới vì nhiều lý do đúng là chuyện khó tin, khó chấp nhận.
Nhất là trong bối cảnh hỏa hoạn luôn rình rập thường trực ở các khu đô thị cao tầng. Và mới nhất, Hà Nội vừa trải qua một thảm họa cháy chung cư mini với 57 người dân thiệt mạng.
Tuy nhiên về phía người dân, việc trông chờ vào cơ quan chức năng đến tập huấn cho mình kỹ năng phòng cháy chữa cháy và trả lời “không biết” hoặc “có ai hướng dẫn đâu mà biết” cũng là điều vô lý và khó tin không kém.
Bởi trả lời và suy nghĩ thụ động như vậy cũng đồng nghĩa với việc phó mặc mạng sống của mình cho ai đó nếu chẳng may có cháy.
Bây giờ, các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, thậm chí cả cách sử dựng bình cứu hỏa mini không phải là điều gì xa lạ và khó khăn đến mức phải trả lời “không biết”.
Chỉ cần lên mạng gõ “kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn” là Google sẽ trả về lập tức hàng chục ngàn kết quả từ chữ viết cho đến hình ảnh, clip hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu.
Người dân, không chỉ ở Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, nên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa để tự cứu mình, khi có sự cố chứ không nên phó mặc, trông chờ hoàn toàn vào sự tập huấn chữa cháy của cơ quan chức năng.