Khuyến cáo kỹ năng phòng cháy, thoát nạn với hộ gia đình khi xảy ra hoả hoạn

ÁI VÂN (Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH) |

Ngày 16.9, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tiếp tục phát đi các khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố xảy ra đối với các hộ gia đình. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, các gia đình hãy kiểm tra nơi đun nấu, khoá bình ga, tắt hương, tắt nến nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm; chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra, lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm…

ÁI VÂN (Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an hướng dẫn thoát nạn khỏi đám cháy ở nhà cao tầng

Quang Việt |

Khi xảy ra đám cháy ở các khu nhà cao tầng (cả chung cư mini), Bộ Công an cho rằng, người dân tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh, không sử dụng thang máy...

Công an TPHCM khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy chung cư mini

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Nhu cầu thuê trọ, chung cư mini tại các thành phố lớn rất cao vì thế các chủ cơ sở và người thuê trọ cần đặc biệt quan tâm đến những biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Khuyến cáo cách thoát nạn qua đám cháy trong các công trình cao tầng

ÁI VÂN (Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) |

Ngày 13.9, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tiếp tục phát đi các khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với các công trình cao tầng. Theo đó, nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, người dân có thể dùng khăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, mặt, cúi khom, men theo tường nhà, lối thoát hiểm... để thoát nạn.

Vì sao không xử lý cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vụ sai phạm đấu thầu?

Quang Việt |

Ngoài đề nghị truy tố bà trùm thiết bị y tế Hoàng Thị Thuý Nga, cựu lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh, cơ quan điều tra cũng nêu lý do không xử lý nhiều cựu lãnh đạo, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh trong vụ sai phạm đấu thầu, gây thiệt hại hơn 13 tỉ đồng.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động một cách thiết thực

Xuân Hùng - Quách Du |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng nay (17.9), ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Nguyễn Thúy Hiền, 14 tuổi bước ra đấu trường ASIAD

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam sẽ có đầy đủ vận động viên sáng giá nhất thi đấu tại ASIAD 19. Trong số này, người nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Thúy Hiền, cô từng được ví sẽ là “tiểu Ánh Viên” của đội tuyển bơi Việt Nam.

Mong muốn hưởng lương hưu ngay khi đóng đủ 30 - 35 năm bảo hiểm xã hội

Mạnh Cường |

Nhiều lao động trẻ đi làm từ rất sớm cho rằng họ có thể làm được 30 hoặc 35 năm để hưởng tối đa 75% mức lương hưu. Tuy nhiên, họ không chắc có thể chờ đợi được đến khi 60 - 62 tuổi để nghỉ hưu.

Hàn Quốc nêu dự định luật hóa việc cấm ăn thịt chó

Ngọc Vân |

Dự luật cấm ăn thịt chó có thể được đặt theo tên của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, người đã vận động chấm dứt tập tục gây tranh cãi này.

Bộ Công an hướng dẫn thoát nạn khỏi đám cháy ở nhà cao tầng

Quang Việt |

Khi xảy ra đám cháy ở các khu nhà cao tầng (cả chung cư mini), Bộ Công an cho rằng, người dân tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh, không sử dụng thang máy...

Công an TPHCM khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy chung cư mini

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Nhu cầu thuê trọ, chung cư mini tại các thành phố lớn rất cao vì thế các chủ cơ sở và người thuê trọ cần đặc biệt quan tâm đến những biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Khuyến cáo cách thoát nạn qua đám cháy trong các công trình cao tầng

ÁI VÂN (Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) |

Ngày 13.9, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tiếp tục phát đi các khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với các công trình cao tầng. Theo đó, nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, người dân có thể dùng khăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, mặt, cúi khom, men theo tường nhà, lối thoát hiểm... để thoát nạn.