Không ai có thể nhân danh công trạng để gây rối

Lê Thanh Phong |

Chưa biết có bao nhiêu thương binh thật và bao nhiêu người giả thương binh, nhưng cho dù là giả hay thật, cũng phải có biện pháp xử lý thật nghiêm, đúng pháp luật. Không ai có thể nhân danh công trạng để gây rối.

Chiều 10.12, VFF đã có công văn hoả tốc gửi Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội "kêu cứu" vì các đối tượng nhận là thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi mua vé trận Việt Nam -Malaysia.

Chưa biết có bao nhiêu thương binh thật và bao nhiêu người giả thương binh, nhưng cho dù là giả hay thật, cũng phải có biện pháp xử lý thật nghiêm, đúng pháp luật. Không ai có thể nhân danh công trạng để gây rối, và theo quy định của pháp luật, gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm pháp luật.

Công văn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ghi rõ: "Một số thương binh cũng như các đối tượng giả dạng thương binh đã tụ tập, gây rối làm mất trật tự trụ sở cơ quan Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN). Việc các đối tượng kích động đòi yêu sách phải bán vé trận chung kết đã ảnh hưởng đến hoạt động làm việc cũng như trật tự của cơ quan LĐBĐVN".

Chưa nói đến những ngươi giả danh thương binh, ngay cả thương binh thật, thì cũng phải xử lý nếu vi phạm pháp luật. Công trạng, cống hiến dù cao đến mấy cũng không cao hơn pháp luật, không thể đứng trên pháp luật.

Thương binh, người có công thì được hưởng chế độ, chính sách của người có công. Ngoài chính sách đó, thương binh và người có công phải tuân thủ, chấp hành tất cả các quy định của pháp luật như mọi công dân khác.

Đối với thương binh, từng là sĩ quan hay chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì càng phải làm gương trong việc tuân thủ pháp luật. Những hình ảnh gây rối tại trụ sở LĐBĐVN làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ của người lính được nhân dân yêu mến, tôn trọng.

Những người là thương binh, cũng là cha, là ông trong gia đình, cần làm tấm gương tốt cho con cháu.

Cộng đồng xã hội sẽ suy nghĩ gì khi chứng kiến thương binh "kích động, đòi yêu sách" vô lý. Con cháu của những người này sẽ rất thất vọng khi thấy cha, ông mình làm những việc không đẹp như vậy.

Không khó để làm rõ các đối tượng giả thương binh, xử lý thật nghiêm để không chỉ ngăn chặn vụ gây rối này, mà còn răn đe để không còn tái diễn trong những trường hợp khác.

Và ngay cả những người là thương binh thật, thì cũng không thể vì thế mà nhân nhượng.

Nhưng cùng với việc xử lý người có hành vi gây rối, LĐLĐVN cũng cần có phương án hỗ trợ thương binh mua vé, bởi vì đa số là người lớn tuổi, không tiếp cận với công nghệ hiện đại, mua vé qua mạng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Xưng thương binh, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ngay tại trụ sở VFF

HOÀI ĐAN |

Tối 10.12, sau một ngày bủa vây, gây sức ép và gây rối tại trụ sở VFF, một số người đã tụ tập ăn nhậu tại chỗ.

VFF "kêu cứu" vì thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi vé

HOÀI ĐAN |

Ngày 10.12, VFF đã có công văn hoả tốc gửi Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Sở LĐ Thương binh và Xã hội Hà Nội "kêu cứu" vì các đối tượng thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi mua vé trận  Việt Nam - Malaysia.

VFF chỉ bán hơn 10.000 vé online trận Việt Nam - Malaysia

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dành hơn 10.000 vé để bán online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xưng thương binh, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ngay tại trụ sở VFF

HOÀI ĐAN |

Tối 10.12, sau một ngày bủa vây, gây sức ép và gây rối tại trụ sở VFF, một số người đã tụ tập ăn nhậu tại chỗ.

VFF "kêu cứu" vì thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi vé

HOÀI ĐAN |

Ngày 10.12, VFF đã có công văn hoả tốc gửi Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Sở LĐ Thương binh và Xã hội Hà Nội "kêu cứu" vì các đối tượng thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi mua vé trận  Việt Nam - Malaysia.

VFF chỉ bán hơn 10.000 vé online trận Việt Nam - Malaysia

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dành hơn 10.000 vé để bán online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.