VFF "kêu cứu" vì thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi vé

HOÀI ĐAN |

Ngày 10.12, VFF đã có công văn hoả tốc gửi Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Sở LĐ Thương binh và Xã hội Hà Nội "kêu cứu" vì các đối tượng thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi mua vé trận  Việt Nam - Malaysia.

Trong công văn có nội dung: "Ngày 10.12, một số đối tượng thương binh cũng như giả dạng thương binh đã tụ tập gây rối, làm mất trật tự tại trụ sở VFF. Việc các đối tượng kích động đòi yêu sách phải bán vé trận chung kết ảnh hưởng đến hoạt động làm việc cũng như trật tự của cơ quan VFF.

Sau khi có sự việc trên các lực lượng của Công an TP Hà Nội đã có mặt để xử lý kịp thời để đảm bảo an ninh trật tự nhưng vẫn chưa triệt để do các cá nhân manh động. VFF đã thống nhất với các đơn vị bảo vệ của Công an TP Hà Nội sẽ xử lý tình huống nhằm giảm áp lực và làm giấy hẹn cho các cá nhân được mua vé vào sáng 15.12. Tổng số danh sách các cá nhân mua vé bằng thẻ thương binh khoảng 240 người (đang lưu trữ hồ sơ tại VFF)".

Trước đó, sáng 10.12, ngay sau khi hệ thống mở bán vé online trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia, hàng nghìn người đã đến bủa vây trụ sở VFF đòi mua vé. Trong số này, có nhiều người mang theo thẻ thương binh.

Bên cạnh việc mở bán hơn 10.000 vé online, VFF sẽ dành một lượng vé nhất định để bán cho thương binh. Bởi đây là những người gặp khó khăn với việc tiếp cận với công nghệ hiện đại. Trước đó, trong đợt mở bán vé online trận Việt Nam - Philippines, nhiều người đã đến trước trụ sở VFF để gây rối, tạo ra cảnh tượng rất phản cảm.

Đến chiều 10.12, VFF đã chính thức "thất thủ" khi lực lượng thương binh đã xô cửa, lao cả xe thương binh tự chế vào trụ sở VFF gây ra sự hoảng loạn cho các nhân viên và tạo ra hình ảnh rất phản cảm. Cũng theo công văn VFF gửi đi, đơn vị này mong được hỗ trợ và tăng cường đảm bảo an ninh từ ngày 11 đến 15.12.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

VFF chỉ bán hơn 10.000 vé online trận Việt Nam - Malaysia

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dành hơn 10.000 vé để bán online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Tân Phó Chủ tịch VFF ngăn đám đông "làm loạn" trụ sở VFF đòi mua vé

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 10.12, ngay sau khi hệ thống mở bán vé online trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia, hàng nghìn người đã đến bủa vây trụ sở Liên đoàn bóng đá VN (VFF) đòi mua vé.

HLV Park Hang-seo lo ngại sức ép từ 80.000 khán giả ở Bukit Jalil

ĐÌNH THẢO |

Trước trận chung kết lượt đi với Malaysia của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết điều e ngại nhất là sức ép từ 80.000 khán giả trên SVĐ Bukit Jalil.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

VFF chỉ bán hơn 10.000 vé online trận Việt Nam - Malaysia

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dành hơn 10.000 vé để bán online trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia.

Tân Phó Chủ tịch VFF ngăn đám đông "làm loạn" trụ sở VFF đòi mua vé

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 10.12, ngay sau khi hệ thống mở bán vé online trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia, hàng nghìn người đã đến bủa vây trụ sở Liên đoàn bóng đá VN (VFF) đòi mua vé.

HLV Park Hang-seo lo ngại sức ép từ 80.000 khán giả ở Bukit Jalil

ĐÌNH THẢO |

Trước trận chung kết lượt đi với Malaysia của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết điều e ngại nhất là sức ép từ 80.000 khán giả trên SVĐ Bukit Jalil.